Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải

Sáng 26/6, trong chương trình làm việc song phương tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán cũng như thị trường tài chính quốc tế. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải thực hiện nghi thức đánh cồng. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải thực hiện nghi thức đánh cồng. (Ảnh: Thanh Giang)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (Shanghai Stock Exchange - SSE), được thành lập ngày 26/11/1990, bắt đầu hoạt động từ 19/12/1990, có trụ sở nằm tại Quận Phố Đông, Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

SSE đóng vai trò quan trọng trong thị trường vốn Trung Quốc và là một trung tâm tài chính lớn của châu Á cũng như toàn cầu, là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 3 trên thế giới sau Sàn Giao dịch New York và Nasdaq của Mỹ với giá trị vốn hóa tính đến tháng 12/2024 đạt 7,17 nghìn tỷ USD với hơn 2200 công ty niêm yết.

ndo_br_a1-2151-4013.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về thị trường chứng khoán Thượng Hải. (Ảnh: Thanh Giang)

SSE trực thuộc và được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung Quốc (CSRC), là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc (thứ hai là Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến); SSE gồm các phòng, ban phụ trách các mảng về phát hành, giám sát niêm yết, thanh toán bù trừ, công nghệ giao dịch, phát triển sản phẩm, truyền thông và giáo dục nhà đầu tư.

ndo_br_a4-576.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về lịch sử phát triển của thị trường chứng khoán Thượng Hải. (Ảnh: Thanh Giang)

SSE không chỉ kết nối thị trường vốn rộng lớn của Trung Quốc mà còn dần hòa nhập vào hệ thống tài chính toàn cầu; trong những năm gần đây, SSE đẩy mạnh quốc tế hóa thông qua hợp tác với các sở giao dịch nước ngoài và triển khai các cơ chế kết nối như "Kết nối Thượng Hải-Hồng Kông" (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) và "Kết nối Thượng Hải-London" (Shanghai-London Stock Connect).

Ngoài ra, SSE còn hợp tác với các sàn lớn tại Hồng Kông, Tokyo, London, Frankfurt để thu hút đầu tư và niêm yết xuyên biên giới; thu hút nhà đầu tư toàn cầu tham gia vào thị trường vốn Trung Quốc.

SSE hướng tới mục tiêu trở thành một sở giao dịch chứng khoán quốc tế có ảnh hưởng toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của thị trường vốn và hỗ trợ chuyển đổi và đổi mới nền kinh tế thực, chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao, hỗ trợ chiến lược "Made in China 2025" của Trung Quốc.

ndo_br_a5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. (Ảnh: Thanh Giang)

Một số chức năng chính của SSE gồm: Giao dịch cổ phiếu, chủ yếu cung cấp giao dịch cổ phiếu A và B (Cổ phiếu A được định giá bằng Nhân dân tệ, dành cho nhà đầu tư trong nước và các tổ chức nước ngoài đủ điều kiện; Cổ phiếu B được định giá bằng USD, dành cho nhà đầu tư nước ngoài); Giao dịch trái phiếu, cung cấp dịch vụ giao dịch các loại trái phiếu như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu tài chính; Giao dịch quỹ, hỗ trợ giao dịch các sản phẩm quỹ như ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) và LOF (Quỹ mở niêm yết); Giao dịch phái sinh, gồm các sản phẩm phái sinh tài chính như hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và hợp đồng tương lai trái phiếu; Thị trường STAR (Khoa học-Công nghệ), được ra mắt ngày 22/7/2019, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo, áp dụng cơ chế phát hành đăng ký, đây là một bước đột phá quan trọng trong cải cách thị trường vốn Trung Quốc; Giao dịch quỹ đầu tư bất động sản (REITs), mở từ năm 2020, là kênh đầu tư bất động sản và hạ tầng.

Một số chỉ số quan trọng của SSE gồm: Chỉ số tổng hợp SSE (Shanghai Composite Index), phản ánh hoạt động, diễn biến thị trường chung của các cổ phiếu niêm yết tại SSE; Chỉ số SSE 50, gồm 50 cổ phiếu có quy mô lớn và thanh khoản cao nhất tại SSE, đại diện cho các cổ phiếu blue-chip; Chỉ số STAR 50, phản ánh hoạt động của 50 công ty công nghệ niêm yết tiêu biểu nhất trên thị trường STAR.

Bên cạnh đó, còn có chỉ số SSE 180, SSE 380 (phản ánh diễn biến thị trường của 180, 380 cổ phiếu lớn nhất SSE)…

ndo_br_a6-7890.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến, đánh giá cao sự phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chuyến thăm này nhằm học tập Sở Giao dịch về cách tổ chức, vận hành, huy động vốn… nhất là nghiên cứu về tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết các vấn đề liên quan tới chứng khoán.

Thủ tướng mong Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải giúp đỡ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, mới phát triển. Việt Nam đang phấn đấu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm nay, do đó mong được giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, cách làm, phát triển hạ tầng.

Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải giải đáp vấn đề là có cơ chế, chính sách nào để thị trường chứng khoán phát triển, huy động được nguồn vốn cho nền kinh tế? Để lên được thị trường mới nổi thì cần phải làm gì? Quan hệ giữa thị trường chứng khoán với Trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải.

Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải giải đáp nhiều vấn đề mà Thủ tướng quan tâm, trong đó nêu rõ, cần có 2 quan điểm quan trọng: thị trường tài chính, thị trường vốn cần phục vụ kinh tế thực, phục vụ chiến lược phát triển đất nước. Lấy bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư vừa và nhỏ là trọng điểm của trọng điểm vì đặc thù của thị trường chứng khoán Trung Quốc là các nhà đầu tư vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với thị trường vốn và tài chính. Không ngừng làm sâu sắc về cải cách mở cửa đối với thị trường chứng khoán, nhất là đối với cải cách mang tính thị trường hóa.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tìm hiểu về mô hình của Trung tâm tài chính quốc gia Thượng Hải; đồng thời bày tỏ mong muốn Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với hai Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Quân khu 5 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chiều 6/7, tại Nha Trang, Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thảo luận, thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động

Chủ trì họp giao ban chiều 6/7 giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu; quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả; giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin; lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát lớn, sáng 6/7.

Duy trì, nhân rộng mô hình “Ba nhất” trên tuyến phố trung tâm Thủ đô

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình Tuyến đường “Ba nhất”, tăng cường phối hợp với Công an các phường trong công tác quản lý địa bàn, từng bước nhân rộng mô hình trên nhiều tuyến phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).