Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Ba Lan

Sáng 17/1 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Ba Lan, tại Thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Tập đoàn Adamed và các cộng sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)

Adamed là Tập đoàn dược phẩm-công nghệ sinh học hàng đầu Ba Lan. Hiện tại, Tập đoàn có hơn 2.500 nhân viên, 2 nhà máy sản xuất ở Ba Lan và 1 ở Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Adamed cho biết tập đoàn đã tham gia hiện đại hóa Trung tâm R&D và nhà máy sản xuất của Davipharm tại Bình Dương. Davipharm cũng là một trong số các công ty tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn EU-GMP cung cấp thuốc chất lượng cao trong 12 lĩnh vực điều trị khác nhau không chỉ cho bệnh nhân Việt Nam mà còn cho xuất khẩu.

Với sự phát triển vượt bậc, Adamed nhận thấy Việt Nam có tiềm năng lớn để đầu tư, nhất là nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, cơ quan của Chính phủ và chính quyền địa phương. Do đó, Adamed có ý định và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Malgorzata Adamkiewicz, Chủ tịch Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)

Adamed cam kết sản xuất các loại dược phẩm chất lượng cao, không chỉ vì sự phát triển kinh tế mà phục chăm sóc sức khoẻ người dân, tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa khác; đặc biệt, mong muốn thay đổi nhận thức về các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, trong đó có thuốc chữa bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Adamed đầu tư hiệu quả tại Việt Nam; hoan nghênh Admed mở rộng quy mô đầu tư, phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư của Việt Nam, nhất là đối với ngành nghề công nghệ cao, phục vụ chăm sóc sức khoẻ, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị, cùng với sản xuất thuốc phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam, Admed cần mở rộng sản xuất, phục vụ xuất khẩu các sản phẩm ra khu vực ASEAN với hơn 700 triệu dân và châu Á cũng như ra toàn thế giới; đặc biệt tận dụng tối đa lợi thế mà 17 FTA mà Việt Nam đã ký kết với hơn 60 thị trường lớn trên thế giới mang lại, trong đó có các nước châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban lãnh đạo Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban lãnh đạo Tập đoàn Adamed. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng mong muốn, cùng với nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, Admed cần xây dựng, quảng bá thương hiệu mạnh mẽ hơn, để các sản phẩm của Admed nói chung và Admed Việt Nam (Davipharm) nói riêng đến được nhiều hơn với người tiêu dùng.

Đề nghị Admed mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất, tháo gỡ vướng mắc nếu có để Tập đoàn phát triển thuận lợi, hiệu quả tại Việt Nam.

Thủ tướng khuyến khích tập đoàn hàng không quốc gia Ba Lan mở lại đường bay tới Việt Nam

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Michal Fijol - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn hàng không LOT của Ba Lan.

LOT Airlines là hãng hàng không quốc gia của Ba Lan và là thành viên sáng lập của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). LOT được biết đến là một trong những hãng hàng không lâu đời nhất thế giới vẫn còn hoạt động. Tính đến tháng 8/2024, LOT sở hữu đội bay gồm 80 máy bay và là hãng hàng không lớn thứ 18 tại châu Âu, phục vụ 105 điểm đến nội địa và quốc tế trên khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Michal Fijol - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn hàng không LOT. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Michal Fijol - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn hàng không LOT. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại cuộc tiếp, chúc mừng những thành tựu lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng, lãnh đạo LOT khẳng định tiềm năng phát triển lớn của ngành hàng không tại Việt Nam.

Ông Michal Fijol cho biết năm 2010, LOT đã mở đường bay mới từ Warsaw đến Hà Nội. Đây là tuyến bay chưa được các hãng hàng không châu Âu khai thác hiệu quả, nhưng ban đầu LOT đã gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đường bay Warsaw-Hà Nội đã tạm thời dừng hoạt động từ năm 2020.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Michal Fijol - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn hàng không LOT. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Michal Fijol - Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn hàng không LOT. (Ảnh: THANH GIANG)

Hiện tại, tình hình đã trở lại bình thường và với lịch sử hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, LOT đang quan tâm đến việc khôi phục lại quan hệ kinh doanh với Việt Nam, cụ thể là vận hành lại tuyến bay Warsaw-Hà Nội. Hiện hãng cũng đang khai thác các chuyến bay charter (thuê chuyến) giữa Warsaw-Phú Quốc và riêng năm 2024 đã mang 15 nghìn du khách Ba Lan tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh hoạt động kinh doanh hiệu quả của LOT trong thời gian qua bất chấp những biến động của tình hình thế giới; đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và LOT trong vận chuyển hành khách và phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Nhấn mạnh hàng không có vai trò rất quan trọng kết nối, hội nhập, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu con người, Thủ tướng cho biết quan hệ Việt Nam-Ba Lan đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển lĩnh vực hàng không, đây là những nền tảng tốt để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, trong đó có các doanh nghiệp hàng không.

Ghi nhận những đề xuất của Tập đoàn LOT liên quan việc khai thác trở lại thị trường Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ điều này không gặp bất kỳ vướng mắc nào.

Hiện Việt Nam đang xây dựng các sân bay mới như sân bay Long Thành và mở rộng các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, Nha Trang,…

Thủ tướng sẽ giao các cơ quan của Việt Nam xử lý ngay các đề xuất của LOT theo quy định. Thủ tướng đề nghị LOT tiên phong mở lại đường bay tới Việt Nam, tiếp tục hợp tác với Vietnam Airlines để khai thác các đường bay, trong đó có hình thức bay charter, đưa du khách tới các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hạ Long, Phú Quốc… cũng như các nước trong khu vực theo mô hình “một cung đường, nhiều điểm đến”.

LOT có thể là cánh tay nối dài của Vietnam Airlines tại Trung Đông Âu còn Vietnam Airlines là cánh tay nối dài của LOT tại Đông Nam Á, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng cũng đề nghị LOT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan để trao đổi, giải đáp về các thông tin liên quan cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để tập đoàn nói riêng và các nhà đầu tư Ba Lan nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền. (Ảnh: THANH TÂN)

Khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Cán bộ Công ty điện lực Huế thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Chủ động giữ điện miền trung trước áp lực phụ tải tăng cao

Phụ tải điện miền trung tăng cao trong những ngày nắng nóng, cùng nhu cầu điện ngày càng lớn từ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trước áp lực đó, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) chủ động dự báo phụ tải, tối ưu vận hành, xử lý nguy cơ quá tải từ sớm và huy động khách hàng cùng tham gia điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 19/8: Cổ phiếu tài chính gây áp lực, VN-Index giảm hơn 5 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/8, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp lực bán gia tăng ở các nhóm chủ chốt như tài chính, bất động sản, năng lượng... khiến VN-Index mất 5,33 điểm, đóng cửa tại 1.726,69 điểm. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 685 tỷ đồng, tập trung tại VIC, STB, VPB, GMD và VCB.