Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại CH Ba Lan

Chiều tối 16/1 giờ địa phương, (nửa đêm 16, rạng sáng 17/1 giờ Việt Nam), tại thủ đô Warsaw, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại buổi gặp gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta bước vào thời khắc đầu năm 2025, dịp kỷ hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cho biết, Ba Lan là 1 trong 5 quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, hỗ trợ cán bộ miền nam ra bắc tập kết… Ba Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhiều công trình. Giai đoạn 1965-1990, Ba Lan hỗ trợ đào tạo hơn 4.000 sinh viên, 3.500 công nhân lành nghề cho Việt Nam.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này là chuyến thăm đầu tiên của người Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tới Ba Lan sau 18 năm. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã thực hiện nhiều hoạt động tăng cường quan hệ hai nước. Năm 2024, kim ngạch thương mại đạt kỷ lục 3,2 tỷ USD; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước; nỗ lực thúc đẩy tăng suất học bổng của Ba Lan cho Việt Nam; hỗ trợ dạy tiếng Việt cho một số trường của Ba Lan. Số lượng khách du lịch Ba Lan sang Việt Nam tăng mạnh, đạt 50 nghìn lượt khách.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Phía các cơ quan chức năng bạn đang vận động chính quyền đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên cấp visa cho lao động. Ba Lan có thế mạnh logistics, Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, có tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có hơn 30 nghìn người, chủ yếu kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, tuy nhiên có một số doanh nghiệp lớn như thực phẩm bán buôn, thương mại điện tử; trong cộng đồng có nhiều nhà khoa học, có 7 người được phong hàm giáo sư; có nhiều gương mặt trẻ xuất sắc. Cộng đồng ngày càng hội nhập sâu rộng xã hội sở tại. Cộng đồng tích cực hướng về Tổ quốc, hỗ trợ bà con trong nước nhiều tỷ đồng vượt qua thiên tai; hỗ trợ quyên góp, hỗ trợ bà con có 460 gian hàng bị thiêu rụi trong vụ cháy trung tâm thương mại ở số 44 Marywilska ở thủ đô Warsaw... Đại sứ quán coi công tác bảo hộ công dân là một trong những nhiệm vụ chính; luôn quan hệ chặt chẽ với chính quyền sở tại để tăng cường bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bà con...

Đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại diện bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan cho biết, Hội luôn tích cực tổ chức các hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng, hỗ trợ bà con Việt Nam ở Ukraine sang Ba Lan lánh nạn do chiến tranh; hỗ trợ bà con trong vụ cháy chợ ở thủ đô Warsaw… Nhiều năm qua, Hội luôn phát huy vai trò gương mẫu, đầu tàu, phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, các Cơ quan đại diện của Việt Nam. Chính quyền Ba Lan luôn đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam luôn đoàn kết, thân thiện,hòa nhập xã hội sở tại, đánh giá cao hoạt động của Hội, phát huy vai trò gắn kết cộng đồng, cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác hai nước. Nhân dịp này, Hội kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tạo điều kiện cho bà con được quay trở lại Quốc tịch Việt Nam thuận lợi; Chính phủ tăng cường giữ gìn học tiếng Việt cho con em người Việt; tổ chức các sự kiện văn hóa lớn để quảng bá hình ảnh Việt Nam; Hội đang vận động Chính phủ, chính quyền Ba Lan cộng đồng người Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số, muốn vậy, Hội mong nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi gặp gỡ. (Ảnh: THANH GIANG)

Ông trần Trọng Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan cho biết, Hội luôn tích cực hoạt động, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Ba Lan. Hiện tại Ba Lan có tới hơn 2.000 nhà hàng, quán ăn Việt Nam. Ba Lan là đầu mối chiến lược cho cho hàng hoá Việt Nam cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu. Để khai thác hiệu quả từ Hiệp định EVFTA, các doanh nghiệp Việt Nam cần hỗ trợ nhiều hơn. Thế hệ trẻ Việt Nam tại Ba Lan tài giỏi, thành thạo 3 ngoại ngữ. Ông bày tỏ cần thiết việc thiết lập đường bay thẳng Ba Lan-Việt Nam để tăng cường giao lưu kinh tế, văn hoá. Cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan không chỉ bám rễ sâu sắc vào kinh tế sở tại, do đó mong Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành, Giáo sư được Tổng thống Ba Lan phong hàm giáo sư đầu tiên, chứng kiến sự trưởng thành của cộng đồng người Việt Nam. Người Việt Nam ở đây có 7 giáo sư được Nhà nước, có 9 giáo sư cấp trường, 12 tiến sĩ, 35 nghiên cứu sinh, 400 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường. Các nhà khoa học Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án tại đây, nhận được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ linh hoạt hơn trong tài trợ cho dự án có nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đề tài; Nhà nước cần tạo điều kiện về cấp căn cước công dân cho bà con.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm Ba Lan - đất nước của những nhà khoa học vĩ đại, thiên tài âm nhạc…, cảm nhận được tình cảm hết sức nồng ấm của người Ba Lan đối với Đoàn. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khoẻ, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà lưu niệm cho Hội Người Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tặng quà lưu niệm cho Hội Người Việt Nam tại Ba Lan. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng bày tỏ rất tự hào và biết ơn cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan đối với Tổ quốc và quan hệ Việt Nam-Ba Lan. Đề cập các kiến nghị của bà con, về vấn đề quốc tịch Việt Nam, Thủ tướng khẳng định khi về nước sẽ rà soát lại và giao Bộ Ngoại giao thực hiện để làm thuận lợi hơn. Về môn học tiếng Việt, Thủ tướng cho biết, Đại sứ quán sẽ làm việc với nước sở tại, các Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với các bộ, ngành phía bạn để đưa tiếng Việt trở thành một môn học. Thủ tướng nhắc lại thế giới có thể thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi của quan hệ hai nước là tình cảm, sự tin cậy giúp đỡ của hai nước không bao giờ thay đổi. Về tài trợ cho các hoạt động văn hóa tại Ba Lan, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính nghiên cứu dành một phần kinh phí chi thường xuyên cho các Đại sứ quán, trong đó có phần hỗ trợ cho cộng đồng. Theo Thủ tướng, đất nước hiện nay đã phát triển thì cũng phải hỗ trợ bà con ở điểm này.

Về vấn đề công nhận cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan trở thành dân tộc thiểu số, Thủ tướng cho biết đã kiến nghị các nhà Lãnh đạo phía bạn xem xét giải quyết. Về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), Thủ tướng Ba Lan hứa Ba Lan không phải là nước cuối cùng phê duyệt Hiệp định này. Về đề xuất Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn biết các kiến nghị cụ thể hơn để hoạch định chính sách tốt hơn. Về tài trợ cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đề tài, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xem xét với tinh thần tháo gỡ vướng mắc, thu hút người tài. Theo Thủ tướng, chúng ta còn tư duy cũ trong vấn đề này, do đó các bộ, ngành phải giải quyết tốt. Về vấn đề căn cước công dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an kiểm tra lại để tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài; mong bà con kiến nghị cụ thể, rõ hơn để Chính phủ nắm rõ và chỉ đạo. Về hợp tác văn hóa, Thủ tướng rất tâm đắc vấn đề này vì văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa soi đường cho quốc dân đi; văn hóa có tính khoa học, đại chúng và dân tộc; "Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất". Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, đóng góp tích cực cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển văn minh, giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Theo Thủ tướng, Ba Lan là nơi sản sinh ra nhiều thiên tài, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, do đó rất cần tăng cường hợp tác. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đề xuất các giải pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác.

Đối với công việc của Đại sứ quán, Thủ tướng nêu rõ, Đại sứ quán có 3 chức năng nắm tình hình chắc, “đúng, trúng”, kịp thời, đề xuất rõ, tham mưu cho Đảng, Nhà nước; thúc đẩy quan hệ giữa hai nước để đã tốt đẹp rồi thì tốt đẹp hơn nữa. Các thế hệ trước đã làm tốt trong thúc đẩy quan hệ hai nước rồi thì bây giờ phải làm tốt hơn nữa. Thủ tướng lưu ý Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cần làm tốt công tác cộng đồng đối với bà con. Thủ tướng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phải xem việc của cộng đồng như việc của anh em trong gia đình, khi có vấn đề khó khăn, khủng hoảng thì Đại sứ quán phải đứng ra, tìm mọi cách tiếp cận người Việt ở những nơi xảy ra sự việc để giúp đỡ bà con, thiết lập mạng lưới kết nối nhanh nhất với bà con để giải quyết kịp thời các sự việc, tuyệt đối không được thiếu trách nhiệm, không được sách nhiễu. Thủ tướng kêu gọi tất cả các Đại sứ quán Việt Nam ở Việt Nam phải quán triệt tinh thần này để nói thật, làm thật, hết lòng giúp đỡ để bà con cộng đồng được hưởng thụ thật.

Thủ tướng chúc bà con cộng đồng người Việt Nam luôn dồi dào sức khoẻ, thành công, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.