Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn hàng đầu Brazil

Sáng 6/7, theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày giờ Việt Nam, tại Rio de Janeiro, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng và thực hiện các hoạt động song phương tại Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Brazil đang có quan hệ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn JBS. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn JBS. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp ông Fabio Maia de Oliveira, đại diện lãnh đạo Tập đoàn JBS, Thủ tướng đánh giá cao JBS đã xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam. Thủ tướng mong Brazil thúc đẩy để Việt Nam ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Khối MERCOSUR vào cuối năm nay. Lúc đó kinh doanh của JBS sẽ thuận lợi hơn.

" Tôi mong muốn JBS đầu tư, sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm và làm ăn lâu dài ngay tại Việt Nam, nhất là Việt Nam có lợi thế cạnh thị trường Trung Quốc và ASEAN đầy tiềm năng", Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ.

Ông Fabio Maia de Oliveira bày tỏ cảm ơn hai Bộ Nông nghiệp Việt Nam và Brazil đã nỗ lực để xuất khẩu lô thịt bò đầu tiên sang Việt Nam. Tập đoàn rất mong Việt Nam và Brazil ký kết được FTA để mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam và nhập khẩu cá tra, tôm của Việt Nam sang Brazil.

Ông Fabio Maia de Oliveira cho biết, JBS có thể tham gia mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho những mặt hàng có thế mạnh của JBS thâm nhập thị trường Việt Nam. JBS có nhiều kinh nghiệm đầu tư ra nước ngoài; mong muốn thông qua Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc và ASEAN rộng lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, điều quan trọng nhất hiện nay là Việt Nam ký kết được FTA với MERCOSUR. Thủ tướng gợi ý, Tập đoàn có thể tăng cường nhập khẩu những sản phẩm của Việt Nam như cá tra, cá rô phi, trái cây; hoặc có thể đầu tư vào Việt Nam và xuất khẩu đi các thị trường chung quanh vì Việt Nam đã ký kết nhiều FTA trên thế giới, đặc biệt là các thị trường Đông Bắc Á, ASEAN. Hơn nữa, hai nước đều có những cảng biển rất thuận lợi cho giao lưu thương mại, logistics.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho JBS mở rộng và đầu tư vào Việt Nam. Vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp hai bên cần tăng cường kết nối với nhau.

Cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo JBS cho biết, Tập đoàn sẽ tăng cường nhập tôm, cá, gạo để tiêu thụ tại các siêu thị của JBS trên toàn Brazil.

Tập đoàn JBS là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến lương thực (chủ yếu các sản phẩm thịt động vật), có trụ sở chính tại Brazil và văn phòng đại diện tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, doanh thu Tập đoàn đạt 6,3 tỷ USD, tổng vốn tài sản hơn 45 tỷ USD với hơn 273.000 nhân viên tại hơn 180 thị trường trên toàn cầu.

Tập đoàn đã thành lập Công ty JBS Việt Nam (2014) hoạt động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm đông lạnh và Công ty JBS Couros (2018) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuộc da với tổng vốn đầu tư khoảng 5 triệu USD, tổng sản lượng năm 2019 đạt 7,5 triệu m2.

ndo_br_b2-9502-7603.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Embraer. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp ông Jose Serrador Neto, Phó Chủ tịch toàn cầu, Quan hệ đối ngoại Tập đoàn Embraer, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam đang tái cơ cấu lại các doanh nghiệp hàng không, trong đó có Bamboo Airlines đang hợp tác rất tốt với Embraer; mong Embraer hỗ trợ Việt Nam mở đường bay trực tiếp sang Brazil. Việt Nam đang thúc đẩy hệ sinh thái hàng không, vũ trụ do đó, mong Embraer hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy lĩnh vực này. Việt Nam có Tập đoàn Viettel – tập đoàn đa ngành đang hoạt động rất mạnh ở Nam Mỹ, do đó Viettel có thể hợp tác với Embraer để phát triển hệ sinh thái này theo hình thức liên doanh, từ đó Embraer có thể thâm nhập thị trường Đông Nam Á đầy năng động, tăng trưởng mạnh.

Lãnh đạo Tập đoàn Embraer khẳng định, coi Việt Nam là một đối tác trọng tâm trong việc mở rộng hoạt động ở khu vực. Lãnh đạo Tập đoàn Embraer mong muốn nhận được hỗ trợ Chính phủ Brazil trong việc hợp tác với Việt Nam cả lĩnh vực dân sự và quốc phòng. Embraer có ý tưởng tạo nhiều đường bay giữa các nước thành viên BRICS; điều quan trọng là biến ý tưởng thành đề án cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Embraer cũng cho biết, tập đoàn có loại máy bay phù hợp với nhu cầu của Việt Nam; mong được hợp tác chuyển giao công nghệ với đối tác Việt Nam.

Ông cho biết, nhu cầu về tàu bay trên thế giới đang tăng cao, đối với Việt Nam, lại cần nhiều dòng máy bay phù hợp nhu cầu đặc thù. Về lĩnh vực hàng không, vũ trụ, Tập đoàn có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Những chương trình này, nếu có sự giúp đỡ của Chính phủ Brazil thì sẽ được tài trợ về tài chính cho phát triển các dự án.

Một đại diện của Embraer cho biết, Tập đoàn đang hợp tác với Vietnam Airlines để nghiên cứu khả năng cung cấp tàu bay với sức chở khoảng 150 hành khách, cũng như khả năng bảo đảm bảo dưỡng ngay tại Việt Nam. Loại máy bay này phù hợp Việt Nam, nhất là tuyến bay ra Côn Đảo. Thế mạnh của loại máy bay này dành cho tầm trung, tiếng ồn thấp, không “kén” sân bay. Embraer mong giúp Vietnam Airlines hiện đại hóa đội tàu bay. Embraer mong muốn hai bên có thể đưa ra chương trình hợp tác cụ thể

Ủng hộ thiện chí hợp tác của Embraer, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Tập đoàn Viettel có đủ khả năng cùng với Embraer tham gia chương trình nghiên cứu không gian vũ trụ. Viettel sẽ là cửa ngõ cho Embraer vào thị trường Đông Nam Á, ngược lại, Embraer sẽ là cửa ngõ cho Viettel vào Nam Mỹ.

Thủ tướng mong Embraer tác động Chính phủ Brazil để Việt Nam sớm ký được FTA với Khối MERCOSUR cũng như Hiệp định Bảo hộ đầu tư. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Embraer tham gia Triển lãm Quốc phòng Việt Nam năm 2026. Thủ tướng cho rằng, cơ hội hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều, vấn đề là cần giải quyết cơ sở pháp lý để hiện thực hóa triển vọng hợp tác này.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ký FTA với hơn 65 nước trên thế giới, từ nay đến cuối năm mà ký được FTA với MERCOSUR thì sẽ thuận lợi cho hai bên trong bối cảnh thương mại thế giới biến đổi nhanh chóng. Hai bên cần thiết lập quan hệ nghiên cứu hệ sinh thái không gian vũ trụ. Trong triển khai, cần có các Hiệp định liên quan thương mại và bảo hộ đầu tư để gia tăng sức cạnh tranh.

Thủ tướng mong Embraer tích cực hỗ trợ mở đường bay Việt Nam đi Brazil. Embraer có thể hợp tác với Vietnam Airlines trong bảo dưỡng, bảo trì máy bay. Việt Nam coi Brazil là trọng điểm hợp tác ở Nam Mỹ.

Lãnh đạo Embraer cho biết, nếu Việt Nam ký được FTA với MERCOSUR thì Tập đoàn cũng được hưởng lợi; cảm ơn và đánh giá cao đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về hợp tác với Tập đoàn Viettel. Embraer mong Thủ tướng Chính phủ ủng hộ sự hợp tác của Embraer với các đối tác Việt Nam. Tập đoàn coi Việt Nam là trọng tâm hợp tác ở khu vực.

Thủ tướng cho biết ngay sau khi về nước, Chính phủ Việt Nam sẽ lập tức cử đoàn công tác sang Brazil để thảo luận về việc đàm phán FTA với MERCOSUR.

Tập đoàn Embraer (thành lập 1969) là Tập đoàn đa ngành, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hàng không và công nghiệp vũ trụ do Chính phủ Brazil sở hữu 51%. Tập đoàn Embraer là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ 3 thế giới (sau Airbus và Boeing), với 3 nhóm sản phẩm chính gồm: (i) máy bay thân hẹp (E175, E190); (ii) máy bay quân sự (C-390, R-99); (iii) máy bay cá nhân/chuyên cơ. Đến nay, Embraer đã sản xuất hơn 8.000 máy bay (sản lượng đạt khoảng 150 máy bay/năm), với hơn 24.000 lao động trên toàn cầu. Năm 2024, doanh thu Tập đoàn đạt hơn 6,4 tỷ USD.

Hợp tác với Việt Nam: Hãng hàng không Bamboo Airways đã từng vận hành 5 máy bay Embraer tại Việt Nam (2020-2023). Hiện nay, Embraer đang tiếp tục trao đổi với các đối tác trong nước (như Vietnam Airlines, Vietjet) để mở rộng hợp tác với Việt Nam.

ndo_br_b3-2834-8011.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty FS. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp ông Daniel Lopes, Phó Chủ tịch Công ty FS, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Việt Nam đang thực hiện chiến lược Net Zero, do đó cần các nhiên liệu sinh học, năng lượng sinh học. Việt Nam rất mong FS hợp tác với các tập đoàn năng lượng của Việt Nam trong lĩnh vực này. Về hợp tác giữa hai Chính phủ, giữa Việt Nam với Khối MERCOSUR, Việt Nam đã thảo luận với Tổng thống Brazil, Việt Nam sẽ ký kết FTA với Khối MERCOSUR và khởi động đàm phán Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa hai bên. Do đó, Thủ tướng rất mong các tập đoàn, doanh nghiệp của Brazil thúc đẩy cùng với Việt Nam xúc tiến nhanh việc này.

Lãnh đạo FS cho biết, ngành nghề chính của Công ty là kinh doanh ethanol; đánh giá rất cao chủ trương của Việt Nam giảm khí thải; cho biết Công ty có công thức sản xuất ethanol từ ngô rất đặc trưng, có thể hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong công ty hỗ trợ Việt Nam cùng sản xuất ethanol ngay tại Brazil vì đất đai rất rộng; do đó Tập đoàn có thể hợp tác với Tập đoàn Petrovietnam; hoặc có thể hỗ trợ Việt Nam trồng ngô để sản xuất ethanol…

Lãnh đạo Công ty FS cho biết, ở Brazil không chỉ chủ trương xăng ethanol E10 mà phải tiến tới sản xuất xăng cao hơn cấp E10, sẵn sàng hợp tác với Petrovietnam sản xuất ethanol tại Brazil hoặc Việt Nam. Việc sản xuất ethanol từ vụ mùa thứ hai là phương pháp tiên tiến, tốt hơn sản xuất ethanol từ mía. Công ty đang hướng tới sản xuất những sản phẩm nhiên liệu ngày càng xanh hơn. Đây là những sản phẩm đã được quan tâm và có chính sách phát triển từ 30 năm trước.

Ông khẳng định ethanol của công ty rất sạch và giá cả hợp lý. Năm 2024, ethanol của công ty đã được nhận chứng chỉ của ICAO đủ điều kiện an toàn để vận hành trong lĩnh vực hàng không.

Thủ tướng nêu rõ, việc này cần sự hợp tác của doanh nghiệp dưới sự bảo trợ của các thỏa thuận cấp cao hai nước. Việt Nam đang phải nhập khẩu ethanol từ nước ngoài, do đó việc hợp tác với công ty sản xuất ethanol là hết sức cần thiết.

Thủ tướng nhắc lại triết lý bóng đá là cạnh tranh lành mạnh, hướng tới cái đẹp, tinh thần cao thượng để liên hệ với công việc hợp tác của hai bên, do đó kêu gọi các doanh nghiệp Brazil tác động để Việt Nam có thể ký kết FTA với MERCOSUR và ký Hiệp định bảo hộ đầu tư với Brazil.

Công ty FS (Fueling Sustainability - 2015) là công ty tiên phong tại Brazil chuyên sản xuất ethanol từ ngô, đồng thời là một trong những nhà sản xuất nhiên liệu sinh học carbon thấp hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Thành lập với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững, FS kết hợp công nghệ hiện đại với các giải pháp canh tác thông minh để tạo ra các sản phẩm năng lượng sạch như ethanol, điện sinh khối và phụ phẩm phục vụ ngành chăn nuôi. Công ty hiện vận hành nhiều nhà máy quy mô lớn tại các bang chiến lược như Mato Grosso và Goiás, góp phần vào quá trình khử cacbon toàn cầu và đảm bảo an ninh năng lượng.

ndo_br_b4-3259.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty Granja Fujikura. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp ông William Shuhei Fujikura, Chủ đầu tư Công ty Granja Fujikura, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh công ty vào Việt Nam; cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy thương mại, đầu tư với Brazil, do đó rất hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Brazil thúc đẩy quan hệ này phát triển.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy Việt Nam ký kết FTA với Khối MERCOSUR và Hiệp định bảo hộ đầu tư. Đồng thời, Công ty tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường hợp tác.

Lãnh đạo Công ty cho biết, việc hợp tác với doanh nghiệp Trọng Khôi bắt đầu từ tháng 3/2024; công ty chuyên sản xuất trứng chim cút, cung ứng hơn 7% nhu cầu cho thị trường Brazil; hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp chăn nuôi vừa hướng dẫn kỹ thuật, vừa tiêu thụ sản phẩm. Việc hợp tác với Trọng Khôi mang lại lợi ích cho cả hai bên vì công ty có thế mạnh về gen, và sẽ công nghiệp hóa ngành chăn nuôi, trong tương lai, 2 doanh nghiệp sẽ chiếm lĩnh thị phần ở cả hai nước, mang lại nhiều lợi ích hơn.

Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác của hai bên, nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện cho sự hợp tác này; nêu rõ, Chính phủ kiến tạo, còn việc triển khai cụ thể hợp tác là do doanh nghiệp.

Granja Fujikura là một trang trại nông nghiệp công nghệ cao tại Brazil, thuộc hệ thống Granja Fujikura (1970) có nguồn gốc từ Nhật Bản. Công ty con Fujikura Quail Genetics bắt đầu chăn nuôi chim cút tại Brazil vào năm 2003 và xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường châu Âu, châu Á. Hiện này, Fujikura Quail Genetics là công ty chăn nuôi chim cút duy nhất hoạt động quốc tế tại Brazil. Năm 2025, Công ty Fujikura Quail Genetics đã thăm và khảo sát Việt Nam và hiện đang có kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty Trọng Khôi để phát triển chăn nuôi chim cút tại thị trường Việt Nam và châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nghiệp về công tác hoàn thuế. (Ảnh: LT)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp

Là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (chiếm hơn 29% tổng số quyết định hoàn thuế), Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tăng cường đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải phóng nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Người dân mua thực phẩm tại quầy hàng có gắn bộ nhận diện "Tick xanh trách nhiệm". (Ảnh: QUANG ĐỊNH)

Ứng dụng công nghệ để quản lý thực phẩm

An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện đơn lẻ của một bữa ăn mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm của cả chuỗi cung ứng. Tại các trường học, nơi có hàng triệu học sinh sử dụng các suất ăn mỗi ngày, yêu cầu kiểm soát thực phẩm càng trở nên cấp thiết.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên-An Giang 2026. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Hiệu quả hoạt động xúc tiến góp phần phát triển kinh tế-xã hội An Giang

Không còn bó hẹp trong không gian hội chợ, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại An Giang đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Tư duy đồng hành cùng doanh nghiệp, mở rộng thị trường, kết nối đối tác trong, ngoài nước, hoạt động xúc tiến góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

(Ảnh minh họa: Kitco.com)

Sáng 26/8, giá bạc thế giới vượt 69 USD/ounce

Sáng 26/8, giá bạc thế giới tiếp tục duy trì ổn định và đã vượt mốc 69 USD/ounce trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo mới nhất về chỉ số giá PCE - một công cụ vốn thường được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưu tiên sử dụng để hoạch định chính sách tiền tệ.

Thiết kế mô phỏng Nhà máy điện khí LNG Cà Ná công suất 1.500MW có tổng đầu tư hơn 57.384 tỷ đồng, do Liên danh Trung Nam-Sideros River đầu tư. Dự tính khởi công vào cuối năm 2026 và hướng tới vận hành vào cuối tháng 12/2030. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Điện khí LNG Cà Ná 1.500MW: Động lực mới cho chuyển dịch năng lượng Khánh Hòa

Khánh Hòa đang từng bước định hình một hệ sinh thái năng lượng đa dạng, trong đó điện khí LNG được xác định là một mắt xích quan trọng. Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná công suất 1.500MW được kỳ vọng bổ sung nguồn điện nền ổn định, đồng thời mở ra dư địa phát triển công nghiệp, logistics, dịch vụ năng lượng quy mô lớn.

Diện mạo mới xã Lương Sơn hôm nay.

Phú Thọ: Lương Sơn trên chặng đường phát triển

Sau vừa kiện toàn tổ chức vừa phát triển các nhiệm vụ mới. Những thay đổi trong giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội đang mang lại hiệu quả bước đầu với cách vận hành bài bản.

[Infographic] Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index tăng 2,63 điểm, thanh khoản thị trường tăng

[Infographic] Chứng khoán ngày 25/8: VN-Index tăng 2,63 điểm, thanh khoản thị trường tăng

Kết phiên giao dịch 25/8, VN-Index tăng 2,63 điểm (+0,15%) lên mức 1.791,41 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.800 điểm. VN-Index đã có 4 phiên tăng điểm liên tiếp từ vùng giá quanh 1.720 điểm lên vùng giá 1.800 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về điều chỉnh với 222 mã giảm giá, 88 mã tăng giá và 58 mã giữ giá tham chiếu.

Các đơn vị tham gia cuộc diễn tập mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống UAV xâm nhập trái phép khu vực cấm bay tại Nội Bài. (Ảnh: NGỌC HẢI)

Diễn tập ứng phó tình huống UAV xâm nhập trái phép sân bay Nội Bài

Chiều 25/8, ba đơn vị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phối hợp tổ chức cuộc diễn tập có mã số 3A.2026 mô phỏng tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng cấm bay, đe dọa uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Thẻ MeGO-sản phẩm duy nhất được vinh danh tại hạng mục Sustainability-Focused Product or Service, Gold Stevie® Award 2026.

Thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro-MeGO giành Giải Vàng Stevie® Award 2026

Thẻ Vietcombank Visa Hanoi Metro-MeGO vừa được vinh danh Giải Vàng-Gold Stevie® Award 2026, giải cao nhất tại hạng mục “Sản phẩm hoặc Dịch vụ hướng tới Phát triển bền vững” của The International Business Awards®-giải thưởng kinh doanh quốc tế thuộc hệ thống Stevie Awards danh giá. 

Nhân viên Điện lực Tủa Chùa thao tác đóng điện, đưa điện lưới quốc gia về bản trong chương trình “Bừng sáng Điện Biên” tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: đóng điện 3 trạm biến áp phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập 2/9

Điện lực Tủa Chùa (Công ty Điện lực Điện Biên) vừa tổ chức nghiệm thu kỹ thuật và đóng điện thành công 3 trạm biến áp thuộc chương trình "Bừng sáng Điện Biên", bảo đảm an toàn và đúng tiến độ. Dự án kịp thời đưa nguồn lưới điện quốc gia phục vụ 116 hộ dân tại các xã Tủa Chùa và Tủa Thàng vui đón Tết Độc lập 2/9.

Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, hình lá dừa nước có khối lượng kết cấu gần 1.350 tấn được thi công tại Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). (Ảnh: VÕ LÊ)

Lùi thời gian hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà đầu tư) cho biết, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không kịp hợp long, thông kỹ thuật vào cuối tháng 8 như dự kiến, do chưa bố trí được phương tiện lai dắt hạng mục đúc sẵn từ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 25/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội VII Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Đổi mới tư duy, nâng cao giá trị, phát triển bền vững

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.