Hòa chung nhịp đập về khát vọng thịnh vượng

Brazil cách Việt Nam nửa vòng Trái đất. Bay thẳng từ Hà Nội tới thành phố Rio de Janeiro mất 25 tiếng kể cả dừng kỹ thuật giữa chặng, nhưng sự mệt mỏi dường như tan biến khi những người bạn Brazil đã dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm, thân tình.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025. (Ảnh: TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi đây là lần thứ ba đến thăm Brazil trong 3 năm liên tiếp (từ 2023) của Thủ tướng, diễn ra không lâu sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (tháng 3/2025). Điều này thể hiện quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển hết sức nồng ấm, tốt đẹp và mạnh mẽ.

Đây cũng là lần đầu Việt Nam tham dự với tư cách Nước đối tác tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, một cơ chế hợp tác đa phương giữa các nền kinh tế mới nổi và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn cả về kinh tế và chính trị.

Tại Phiên thảo luận cấp cao BRICS mở rộng về “Tăng cường chủ nghĩa đa phương, các vấn đề kinh tế-tài chính và trí tuệ nhân tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tăng cường hợp tác đa phương cũng như khẳng định vai trò của các nước đang phát triển trong hệ thống quản trị toàn cầu với ba đề xuất quan trọng: BRICS và các nước phương nam cần tiên phong làm sống động lại hợp tác đa phương, kiên trì đối thoại, hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Tiên phong trong thúc đẩy tự do hóa thương mại, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia. Tiên phong phát huy sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ con người, chứ không thay thế con người.

Tham dự Phiên họp cấp cao về chủ đề “Môi trường, COP30 và Y tế toàn cầu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong hoàn thành mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời đóng góp tích cực, trách nhiệm tại các cơ chế hợp tác toàn cầu về môi trường, khí hậu và y tế; bày tỏ “không có môi trường nào thay thế được Trái đất, không có hành trang nào quý giá hơn sức khỏe và không có điểm tựa nào vững chắc hơn con người. Chỉ có chung tay hành động, chúng ta mới có thể để lại cho các thế hệ mai sau một hành tinh mạnh khỏe, một thế giới phồn vinh và nhân loại hạnh phúc”.

Thủ tướng cũng đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực dựa trên thực tế kinh nghiệm của Việt Nam, “đúng, trúng” nhu cầu cấp bách hiện nay của các nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Việt Nam đóng góp vào các nỗ lực giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, được các nhà lãnh đạo hết sức hoan nghênh và đánh giá cao.

Thứ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil - Việt Nam Inacio Arruda, người thường xuyên tháp tùng các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Rio de Janeiro, chia sẻ: Việt Nam là một đối tác rất quan trọng đối với Khối BRICS. Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần giúp BRICS trở nên mạnh mẽ hơn tại châu Á, đồng thời trở thành điểm tham chiếu về một cơ chế phối hợp không chỉ mang tính chính trị mà còn thực thi mạnh mẽ trong các chương trình phát triển. Bên cạnh quan hệ với các định chế tài chính lớn trên thế giới, các nước BRICS hiện nay cần có các thiết chế gần gũi và gắn bó hơn với các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam và Brazil tuy xa cách về mặt địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng, có vị trí, vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Brazil là hình mẫu quốc gia năng động, sáng tạo, là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghiệp của Nam Mỹ, khối MERCOSUR, khối BRICS và của thế giới; là cầu nối quan trọng giữa châu Á và ASEAN với Nam Mỹ. Việt Nam là đất nước sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế, đầy khát vọng phát triển, hợp tác cùng có lợi, sẵn sàng là cầu nối để Brazil thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo nhưng Brazil sẽ nỗ lực để “hoàn hảo nhất có thể” với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng thống Brazil ủng hộ sớm kết thúc đàm phán FTA Việt Nam và Khối MERCOSUR trong 6 tháng cuối năm 2025 trong nhiệm kỳ Brazil làm Chủ tịch MERCOSUR, cũng như FTA giữa Việt Nam và Brazil.

Hai bên cũng nhất trí ký hiệp định về bảo đảm an ninh lương thực, trong đó Việt Nam sẽ xuất khẩu gạo để ổn định lương thực cho Brazil; đặc biệt, là hai quốc gia sản xuất cà-phê lớn nhất và thứ hai thế giới, Brazil và Việt Nam nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong ngành cà-phê, thúc đẩy hình thành liên minh sản xuất và xuất khẩu cà-phê, nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch cà-phê, xây dựng thương hiệu cà-phê chung và nâng tầm văn hóa thưởng thức cà-phê gắn với văn hóa hai dân tộc.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, đưa nông nghiệp thành lĩnh vực đột phá của hợp tác song phương. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng ký tượng trưng vào lô hàng sản phẩm thịt bò xuất khẩu sang Việt Nam và phi-lê cá tra nhập khẩu từ Việt Nam đã nói lên quyết tâm mạnh mẽ này.

Thứ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Brazil Luis Renato Alcantara Rua cho rằng, quan hệ hai nước đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất, thời điểm lịch sử khi lần đầu Brazil xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam và Việt Nam xuất khẩu philê cá tra, rô phi sang Brazil. Điều đó cho thấy hai bên đang tiến bộ trong quan hệ thương mại, thúc đẩy hợp tác, và đó chính là điều kỳ vọng từ mối quan hệ với một quốc gia thân thiết, một quốc gia anh em - chính là Việt Nam.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brazil, Thủ tướng nhấn mạnh, hai nền kinh tế mang tính bổ trợ nhau rất rõ: “Những gì Brazil thiếu thì Việt Nam có tiềm năng, những gì mà Brazil có thế mạnh thì Việt Nam cần”. Thủ tướng mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp góp phần cụ thể hóa nền tảng chính trị-ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước thành các biện pháp kinh tế, kết nối doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế, “đưa tình bạn, tình hữu nghị, sự chân thành kết tinh thành sản phẩm, kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, mang lại lợi ích cho cả hai nước”. Thông điệp của Thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp hai nước dự diễn đàn nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.

Đến công tác tại xứ sở của “những vũ điệu Samba trên sân cỏ”, nhất là đến thăm Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Vasco da Gama ở Rio de Janeiro, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, triết lý bóng đá cũng là triết lý, bản sắc văn hóa của Brazil và rất gần gũi với văn hóa Việt Nam, đó là luôn tấn công, chiến đấu, cống hiến hết mình, bằng tất cả trí tuệ, sự tinh tế, sự đam mê; cạnh tranh bình đẳng, nỗ lực chiến thắng là cần thiết, nhưng không phải là tất cả mà điều quan trọng là phải thể hiện sự cống hiến, tận hưởng và sự sẻ chia.

Ngay sau khi tới thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Biển Kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Santa Teresa - nơi mà cách đây gần 8 tháng, Thủ tướng nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã cắt băng khánh thành Công trình ý nghĩa đặc biệt, góp phần củng cố tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước, hai dân tộc. Ngay từ sớm, các đảng viên Đảng Cộng sản Brazil đã cầm cờ Việt Nam và Brazil để chờ đón nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Ông Inacio Arruda và các bạn bè Brazil tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ vật giản dị nhưng hết sức ý nghĩa có hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các đảng viên Đảng Cộng sản Brazil chế tác từ những năm 1950 để thể hiện tình đoàn kết, ủng hộ với đất nước và nhân dân Việt Nam. Hết sức xúc động trước tình cảm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sẽ đem kỷ vật vô giá này về trưng bày trang trọng ở Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng thời gian tới.

Trong không khí ấm áp tình hữu nghị và những cái ôm nồng thắm, các đại biểu đã cùng nắm tay cất vang bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” với những tiếng hô vang “Việt Nam-Hồ Chí Minh!”, “Viva Việt Nam!”, “Viva Brazil!”

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.