Tổng thống Brazil: Mong muốn "hợp tác không giới hạn" giữa Việt Nam và Brazil

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và kỳ vọng về sự phát triển kinh tế song phương, trao đổi thương mại sẽ tăng lên 20 tỷ USD vào năm 2030.
Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Chiều 29/3, trước khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã có cuộc họp báo thông báo kết quả chuyến thăm.

Tại họp báo, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của ông đã kết thúc thành công với nhiều kết quả đáng ghi nhận, thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược giữa Brazil và Việt Nam.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định: “Tôi trở lại thăm Việt Nam với một đoàn đại biểu quan trọng, quan trọng nhất từ trước đến nay”. Điều này phản ánh sự quan tâm lớn của Brazil đối với Việt Nam, tình cảm của người dân Brazil dành cho Việt Nam.

Trong 3 ngày thăm Việt Nam, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cho biết ông đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, kêu gọi Việt Nam cùng phối hợp để thúc đẩy các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Trong các tiếp xúc cấp cao, Tổng thống Brazil nhiều lần nhấn mạnh thông điệp "hợp tác không giới hạn" giữa hai nước.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và kỳ vọng về sự phát triển kinh tế song phương, trao đổi thương mại sẽ tăng lên 20 tỷ USD vào năm 2030.

Với quyết tâm đó, trong chuyến thăm, hai nước đã nhất trí thành lập nhóm chỉ đạo về phát triển kinh tế và nông nghiệp. Tổng thống Lula cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Brazil khẳng định sẵn sàng trở thành cầu nối cho Việt Nam vào khu vực Mercosur và Mỹ Latinh; đồng thời mong muốn Việt Nam làm cầu nối, điểm tựa quan trọng để Brazil vào thị trường ASEAN với dân số hơn 600 triệu dân, khu vực kinh tế năng động nhất thế giới và là tâm điểm tăng trưởng. Hơn nữa, Brazil cũng nhấn mạnh mong muốn đa dạng hóa nền sản xuất trong nước và có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam.

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Nhân dịp này, Việt Nam đã công bố cho phép nhập khẩu thịt bò của Brazil, Tổng thống Lula da Silva cho biết sẽ đầu tư các nhà máy chế biến thịt bò để thông qua Việt Nam, thâm nhập vào thị trường ASEAN.

Theo Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, doanh nghiệp Brazil sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thực phẩm tại Việt Nam. “Thịt bò Brazil đã có nhiều cải thiện về chất lượng, ngon hơn rất nhiều”, Tổng thống Lula chia sẻ, đồng thời cho rằng đây là mặt hàng Brazil có thể tự tin “chào hàng”.

Hai nước hướng tới cân bằng cán cân thương mại một cách tối đa, thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Người dân Brazil và Việt Nam đều có chung tình yêu đối với bóng đá, điểm chung này có thể trở thành cầu nối giữa người dân hai nước cách nhau nửa vòng trái đất. Giao lưu thể thao là một trong những lĩnh vực mà hai nước cần thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bóng đá.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Brazil mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ủng hộ vai trò của chủ nghĩa đa phương.

Tổng thống Brazil trân trọng mời Việt Nam cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil trong năm 2025.

Theo Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, Hội nghị COP30 được tổ chức tại Brazil tới đây sẽ tập trung vào vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, cùng nhau tìm ra các biện pháp để bảo vệ môi trường sống của hành tinh. Brazil mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này ở cả cấp độ song phương và đa phương.

“Tôi đã tham dự 16 hội nghị của COP. Đây là diễn đàn quan trọng để các nước cùng nhau tìm ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường. Mỗi nước đều có thể lên tiếng và hành động cùng nhau”, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.