Thủ tướng Nhật Bản sắp thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/4, nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Xinhua)
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức họp báo nhằm chia sẻ thông tin về những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian gần đây, cũng như giới thiệu về mục đích chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.

Tại họp báo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki thông tin, hôm nay tại cuộc họp báo ở Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã thông báo rằng Thủ tướng Ishiba Shigeru sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự kiến từ ngày 27 đến 29/4.

Theo ông Ito Naoki, chuyến thăm lần này là dịp để Thủ tướng Ishiba Shigeru củng cố mối quan hệ tin cậy với các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như an ninh quốc phòng và kinh tế, cũng như ứng phó với các thách thức trong khu vực và quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh Đông Nam Á là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, việc tăng cường quan hệ với Việt Nam – quốc gia có dân số hơn 100 triệu người và nền kinh tế năng động – là một ưu tiên trong chiến lược ngoại giao của Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu. (Ảnh: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

Thông qua chuyến thăm này, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hơn nữa hoạt động ngoại giao cấp cao hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

“Việt Nam hiện đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhật Bản tin rằng kỷ nguyên mới này của Việt Nam sẽ là cơ hội tuyệt vời để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”, ông Ito Naoki nêu rõ.

Đại sứ đồng thời cho biết thêm, thông qua chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru, Nhật Bản sẽ chuẩn bị đẩy mạnh hợp tác, thể hiện cam kết với vai trò là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Ito, ba trụ cột chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, bao gồm hợp tác kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 thông qua thúc đẩy các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Đặc biệt, hai nước đang triển khai 15 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư lên tới 20 tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC).

Về phát triển nguồn nhân lực, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nhân lực trình độ cao cho các ngành công nghệ then chốt như bán dẫn, thông qua chương trình NEXUS và các khóa đào tạo chuyên sâu tại Trường đại học Việt Nhật.

Trong lĩnh vực an ninh, Nhật Bản đã chuyển giao công nghệ xử lý chống ăn mòn và bàn giao thiết bị hậu cần cho Việt Nam. Gần đây, tàu khu trục Suzunami của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đã cập cảng Đà Nẵng và tổ chức huấn luyện thiện chí cùng Hải quân Việt Nam.

Đại sứ Ito cũng cho biết, giao lưu nhân dân và văn hóa là kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa người dân hai nước. Hiện có khoảng 630.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, lượng khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản là 620.000 người, khách du lịch Nhật Bản sang Việt Nam là 710.000 người.

Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho lao động Việt Nam và mở rộng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam trong trung và dài hạn, đồng thời mong muốn gia tăng thêm số lượng nhân lực tiếng Nhật trình độ cao.

Trong năm 2025, Nhật Bản và Việt Nam sẽ cùng phối hợp tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới Osaka Expo (ngày 9/9) và triển khai dự án văn hóa trong khuôn khổ Triển lãm nghệ thuật quốc tế Setouchi Triennale. Đây là lần đầu tiên tổ chức dự án về Việt Nam và lần đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản cũng khẳng định, Tokyo và Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN và Liên hợp quốc để giải quyết những thách thức chung trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Trong đó, năm nay, Nhật Bản và Việt Nam đồng chủ trì trong khuôn khổ hợp tác Nhật Bản-Mekong, và các bên sẽ cùng thảo luận để đạt được kết quả.

Nhật Bản cũng kỳ vọng tăng cường trao đổi với Việt Nam để ứng phó với các biện pháp thuế quan từ phía Hoa Kỳ nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".