Đại sứ Ito Naoki: “Chúng tôi muốn lao động Việt Nam có thể sống hạnh phúc hơn ở Nhật Bản”

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản, cả hai Chính Phủ sẽ cần tới hợp tác công – tư; đồng thời trang bị thêm kiến thức pháp luật cho người dân.
Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: Nguyễn Khánh (Ảnh chụp tại buổi gặp gỡ với báo chí Việt Nam sau khi Đại sứ trình Quốc thư vào tháng 6/2024)
Đại sứ Ito Naoki. Ảnh: Nguyễn Khánh (Ảnh chụp tại buổi gặp gỡ với báo chí Việt Nam sau khi Đại sứ trình Quốc thư vào tháng 6/2024)

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tính đến tháng 10/2023, số lượng người lao động Việt Nam tại Nhật Bản là 518.364 người, chiếm 25,3% trong tổng số hơn 2 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại nước này.

Trung bình, cứ 10 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có đến 5 người chọn Nhật Bản.

“Nguồn nhân lực người Việt Nam là vô cùng quan trọng và có giá trị đối với nền kinh tế và xã hội Nhật Bản. Nên chúng tôi muốn đảm bảo rằng, ngoài làm việc, người lao động Việt Nam có thể thực sự sống vui vẻ và hạnh phúc hơn ở Nhật Bản” – Đại sứ Ito Naoki nhấn mạnh tại buổi họp báo nhân dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (27/11/2023 - 27/11/2024).

Để cải thiện chất lượng sống và môi trường làm việc cho lao động người Việt Nam, cả Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản đều cùng phải hành động.

Về phía Chính phủ, mới đây Nhật Bản đã xây dựng chính sách và cơ chế mới nhằm tăng cường đào tạo tay nghề, nâng cao quyền và lợi ích của lao động nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có lao động Việt Nam.

Ví dụ: Theo quy định cũ, lao động nước ngoài sẽ không được tự ý chuyển đổi công việc trong quá trình lao động ở Nhật. Quy định này sẽ gây bất lợi cho lao động khi họ gặp những tình huống bất khả kháng như bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Luật mới quy định, lao động người nước ngoài có quyền chuyển đổi công việc hoặc doanh nghiệp khi gặp những tình huống bất khả kháng như trên.

Đại sứ Ito cho biết, Nhật Bản mới triển khai xây dựng bộ luật này vào tháng 6 năm nay. Ông hy vọng, những quy định này sẽ đi vào cuộc sống của người dân trong vòng 2-3 năm tới.

Đại sứ Ito ghi nhận: “Người Việt Nam thích nghi rất nhanh với môi trường làm việc tại các công ty Nhật Bản. Nhờ có nguồn nhân lực này mà nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mới duy trì được hoạt động kinh doanh, sản xuất”.

Về phía doanh nghiệp, công tác chăm sóc đời sống cho người lao động đang được chú trọng hơn. Từng nghiệp đoàn (tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động ở Nhật Bản) của mỗi doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm chăm lo đến đời sống tinh thần và mức độ hài lòng về công việc của người lao động.

Nhắc đến khoản phí mà lao động Việt Nam phải trả cho các công ty môi giới khi tới Nhật Bản làm việc, Đại sứ Ito cho biết, Nhật Bản đang xây dựng cơ chế nhằm giảm tải chi phí cho lao động Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp Nhật Bản cùng chi trả phí môi giới đang được cân nhắc.

Về phía người lao động, để có thể an tâm sống và làm việc, người lao động cần có hiểu biết về quy định và pháp luật của Nhật Bản. Cho tới nay, Đại sứ quán Việt Nam vẫn thường xuyên tổ chức nhiều buổi Hội thảo để cung cấp thông tin về pháp luật, quyền, chế độ,… của người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Những buổi chia sẻ này được tổ chức ở nhiều địa phương với ví dụ bằng từng trường hợp cụ thể như: Lao động nữ mang thai được hưởng các chế độ nào?; quy trình xử lý lao động bỏ trốn như thế nào?… Đại sứ Ito nhấn mạnh, việc nắm bắt thông tin pháp luật sẽ rất hữu ích cho lao động người nước khi sinh sống tại Nhật Bản.

“Chúng tôi mong muốn và đang nỗ lực nhân rộng những mô hình doanh nghiệp kiểu mẫu nhằm đảm bảo cuộc sống của lao động nước ngoài thoải mái và dễ chịu hơn. Trong đó, chúng ta cần sự hợp tác từ cả hai bên Chính phủ để góp phần cải thiện chất lượng sống và làm việc của lao động người Việt Nam tại Nhật Bản” – Đại sứ Ito kết luận.

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác mới, số lượng người Việt Nam lưu trú tại Nhật Bản gia tăng ổn định và lần đầu tiên vượt quá 600.000 người vào năm 2024.

Cũng trong năm nay, Nhật Bản đã bắt đầu tổ chức các kỳ thi kỹ năng đặc định tại Việt Nam trong 5 lĩnh vực là chăm sóc điều dưỡng, nông nghiệp, bảo dưỡng ô tô, dịch vụ lưu trú, xây dựng. Trong đó, số lượng thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định người Việt Nam chiếm một nửa số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản.

Các cơ quan phái cử, doanh nghiệp Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam đang cùng đồng lòng nỗ lực để gia tăng hơn nữa số lượng người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.