Chân thành, tin cậy, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Nhật Bản-Việt Nam

Chiều 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, một số địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tại Tọa đàm, các tham luận tập trung vào hai chủ đề chính: Đầu tư hướng tới tương lai; Hướng tới triển khai ODA thế hệ mới. Theo đó, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản bày tỏ vui mừng tham dự tọa đàm với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam; đánh giá triển vọng tươi sáng của kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, nhất là đối với các doanh nghiệp Nhật Bản; là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; bày tỏ mong muốn được mở rộng đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng sạch…, các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số; công nghệ cao, hàng không, điện tử, logistics…; đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tại Tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản có mong muốn, tâm huyết tăng cường đầu tư, giao thương với Việt Nam; các doanh nghiệp đều kỳ vọng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thời gian tới; cá nhân Đại sứ mong muốn được lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó có sự cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điều này góp phần vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Đại sứ cho biết, hiện nay, Tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam đã vượt mốc 77 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh, đạt 54 tỷ USD năm ngoái. Việt Nam đang hướng đến kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại sứ tin tưởng những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc ra các quyết định cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ Việt Nam hiện nay sẽ giúp gia tăng đầu tư của Nhật Bản, trở thành cơ hội để phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Đại sứ bày tỏ, hai nước đã nỗ lực đưa Tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên (Thành phố Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động, trở thành biểu tượng của quan hệ hai nước. Các bên liên quan Nhật Bản rất vui mừng khi chứng kiến dự án được nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông đô thị, kết nối các địa phương lân cận của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Việc giải quyết các vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Khi Chính phủ Việt Nam thiện chí giải quyết các vấn đề vướng mắc thì sẽ giúp mở rộng quy mô hợp tác ODA, đầu tư, đặc biệt thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng kể cả dự án điện hạt nhân…, là chất xúc tác cho Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ hy vọng Tọa đàm này không chỉ là cơ hội hợp tác giữa hai Chính phủ mà còn là cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp hai nước. Đại sứ mong rằng, các bên sẽ nhận được sự chỉ đạo quý báu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản tham dự Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản tham dự Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự tham dự Tọa đàm của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản, thể hiện sự chân thành, tình cảm, tin cậy giữa hai bên, nỗ lực trách nhiệm, hiệu quả. "Chúng ta thể hiện thẳng thắn, trao đổi hết vướng mắc, bất cập, các bên phải có trách nhiệm cùng xử lý với tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán" - Thủ tướng nêu ý kiến.

Về vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam mà phía Nhật Bản nêu ra, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang thực hiện rất tích cực công cuộc này, từ ngày 1/3, các bộ mới chính thức hoạt động, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; tinh thần phân cấp, phân quyền nhiều hơn, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn mà những cơ chế, chính sách và thể chế đang còn vướng, mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị thông minh để sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Quá trình vận hành cũng có thể trục trặc, do đó Thủ tướng mong các doanh nghiệp Nhật Bản phản ánh với các cơ quan chức năng.

Việc cải cách bộ máy cần phải được thực hiện sâu rộng hơn nữa từ nay đến năm 2026, tinh thần là “vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó tháo gỡ, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cấp thẩm quyền”. Chính phủ khẳng định quyết tâm giảm thủ tục hành chính, giảm tiêu cực, xóa bỏ cơ chế xin-cho, không để ảnh hưởng công việc kinh doanh.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu ý kiến tại Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu ý kiến tại Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về giải quyết các vướng mắc của phía Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho phía Nhật Bản từ nay đến ngày 30/4/2025. Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc việc giải quyết các tranh chấp: những gì hiện thực thì không gì không thể giải quyết, những gì là phi vật thể thì cố gắng lượng hoá trên tinh thần tin cậy, công khai, minh bạch. Khi giải quyết không được quan liêu, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, phải hợp tác với nhau để xử lý. Mong phía Nhật Bản cung cấp đầy đủ tài liệu thuyết phục để hai bên ngồi lại với nhau. Thành phố Hồ Chí Minh đầy đủ công cụ để chủ động giải quyết.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản coi trọng sự tin cậy, chân thành, giá trị cốt lõi của hai dân tộc hỗ trợ phát triển trên tinh thần Đối tác chiến lược toàn diện; vì lợi ích tổng thể để giải quyết thật nhanh vấn đề. Thủ tướng nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh đã có một tuyến đường sắt đô thị vận hành rất tốt và hiệu quả, do đó phải lấy thành quả tổng thể để giải quyết những vấn đề nhỏ.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về tình hình Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh năm 2024 có nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã vượt qua, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, lãi suất, đáp ứng thị trường lao động; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư FDI, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư FDI cũng rất cao.

Thủ tướng khẳng định trong thành công chung này có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Nhật Bản, là nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn thứ ba tại Việt Nam. Tuy nhiên dư địa phát triển còn rất lớn, trên 60% số doanh nghiệp lạc quan về thị trường này; đáng chú ý các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung vào các ngành chế biến, chế tạo, dịch vụ tiêu dùng.

Lãnh đạo các tập đoàn Nhật Bản phát biểu ý kiến tại Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Lãnh đạo các tập đoàn Nhật Bản phát biểu ý kiến tại Toạ đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản đồng cam cộng khổ cùng thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024. Hai bên còn những vướng mắc nêu ra tại Toạ đàm này, do đó sẽ phải quyết tâm giải quyết.

Thủ tướng nêu rõ, Nhật Bản đã góp phần phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam, nhờ đó nhiều chỉ số được các tổ chức quốc tế đánh giá đều thăng hạng.

Quang cảnh cuộc Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Quang cảnh cuộc Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, hai bên còn nhiều vấn đề tồn tại cần phải giải quyết. Hai bên cần bình tĩnh để giải quyết. Chính phủ Việt Nam đã phân công trách nhiệm giải quyết; mong các bên giải quyết trên tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện.

Về mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam ưu tiên cho tăng trưởng, cụ thể tăng trưởng 8% năm nay, những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số. Muốn vậy, Việt Nam tập trung 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế là "điểm nghẽn của điểm nghẽn" để giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, giảm đi lại, ứng dụng chuyển đổi số, giảm các chi phí khác, tăng cường phân cấp, phân quyền, xoá bỏ cơ chế xin-cho; tăng cường cải cách tổ chức bộ máy, giảm khâu trung gian, giảm tham nhũng vặt. Phải xây dựng được thể chế thông thoáng để phục vụ người dân, doanh nghiệp, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo.

Đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng số, y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao… để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tạo không gian phát triển mới, tạo giá tăng của đất đai, giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của hàng hoá. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị thông minh, nâng cao tay nghề, kỹ năng của người lao động, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, mang lại năng suất lao động, tay nghề cao, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Việt Nam đang nỗ lực giảm 30% thủ tục hành chính.

Về các dự án của JICA và các dự án khác, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp Bộ Tư pháp rà soát lại các thủ tục, quy trình, sửa các Nghị định liên quan, nhất là sửa Nghị định về thuế đối với viện trợ không hoàn lại, vấn đề này phải được làm trong tháng 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naokia, lãnh đạo các tập đoàn Nhật Bản (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naokia, lãnh đạo các tập đoàn Nhật Bản (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản khai thác các dư địa còn rất rộng của quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; mong Nhật Bản nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng ủng hộ, hưởng ứng và hỗ trợ Việt Nam thực hiện thúc đẩy đạt tăng trưởng 8% năm 2025 và những năm tiếp theo.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản với kinh nghiệm, nguồn lực, uy tín hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, tài chính xanh, chương trình Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC), quỹ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Chính phủ Nhật Bản; thúc đẩy các dự án năng lượng trị giá nhiều tỷ USD; với chủ trương hợp tác thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng tới chất lượng, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tri thức, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tận dụng thế mạnh là sản xuất chíp bán dẫn, năng lượng tái tạo, hydrogen, hỗ trợ Việt Nam triển khai các trung tâm tài chính; công nghiệp sinh học, phát triển internet vạn vật, điện toán đám mây, quang lượng tử, vật liệu mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao vì lợi ích hai bên theo hướng đa dạng, bền vững. Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm triển khai nhanh các dự án trọng điểm nhất là dự án công nghệ cao có ý nghĩa, biểu tượng quan hệ hai nước như dự án phóng vệ tinh. Các nhà đầu tư Nhật Bản hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu của Nhật Bản, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Tăng cường hợp tác ODA thế hệ mới theo hướng mở rộng quy mô, giảm thủ tục với điều kiện thuận lợi hơn để giải ngân nhanh hơn.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra các quyết định nhanh hơn, phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam để hài hòa hóa thể chế hai nước. Chính phủ Việt Nam cam kết luôn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản; bảo đảm kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các doanh nghiệp đầu tư lâu dài, có kế hoạch mang tính chiến lược nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; mong các doanh nghiệp Nhật Bản coi Việt Nam là cứ điểm, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, góp phần vào phát triển lâu dài.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; cùng lắng nghe, thấu hiểu, luôn chia sẻ tầm nhìn, hành động để cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Tại buổi tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Từ củng cố, hoàn thiện tàu dự thi, tổ chức ôn luyện các nội dung chuyên ngành đến bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan tạo khí thế thi đua sôi nổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

[Video] Thời sự 24h ngày 13/10/2026: Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc mở rộng đầu tư

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu Phát triển kinh tế - công nghệ Bắc Kinh; Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra công trình Cống Tân Thuận ngăn triều - một trong các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra các dự án chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/10, nhân chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đi thị sát, kiểm tra một số dự án chống ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh tại công trình kênh Tham Lương và cống Tân Thuận ngăn triều. Cùng đi có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

[Video] Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND khai mạc từ 22/10

Sáng 13/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026. Theo ban tổ chức, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22/10 đến 27/10 tại thành phố Hà Nội với chủ đề: “Hội tụ và Lan tỏa".

Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn dâng hoa và nghe giới thiệu về Cụm tượng Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, chiều 13/10, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hội nghị tập huấn cán bộ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: MINH SƠN)

Hội Cựu chiến binh Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 87/KH-CCB hưởng ứng Phong trào thi đua "Cả nước chung sức phát triển kinh tế-xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030” nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nêu cao truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.