Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản

Chiều 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhằm trao đổi về một số nội dung tăng cường hợp tác sâu rộng giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự tham dự của đoàn đại biểu Nhật Bản đã đóng góp tích cực cho thành công chung của Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đang phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh hiện nay; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cho rằng, hai bên cũng cần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, nâng cao năng lực và tăng cường vai trò của lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác liên quan lĩnh vực năng lượng trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC); do đó mong Nhật Bản hỗ trợ vốn, công nghệ, thúc đẩy các tập đoàn Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá thương mại hai nước đang phát triển rất cân bằng; đề nghị hai bên cũng mở cửa thị trường hơn nữa cho một số mặt hàng của nhau; mở rộng hợp tác về giáo dục đào tạo. Thủ tướng cho rằng các dự án đang triển khai giữa hai bên cần được đẩy mạnh hơn; nhất là, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn là biểu tượng hợp tác của ba nước Việt Nam-Kuwait-Nhật Bản, do đó cần được các bên, nhất là phía Nhật Bản, cụ thể là Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) tích cực xử lý các vướng mắc, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Bày tỏ cảm ơn và nhấn mạnh ODA của Chính phủ Nhật Bản có tác dụng rất tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam những năm qua, Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tích cực hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam với thủ tục đơn giản hơn, tập trung vào các dự án trọng điểm mang “tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

Về phần mình, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G và nêu rõ, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, do đó Nhật Bản vẫn luôn đồng hành, là đối tác tốt nhất của Việt Nam trong quá trình này; nêu rõ, hai nước hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhật Bản rất coi trọng việc tăng cường mở rộng hợp tác hơn nữa với Việt Nam, trong đó quan tâm, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam liên quan các ngành công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi xanh, khuôn khổ hợp tác Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Đối với khuôn khổ hợp tác AZEC này, Nhật Bản đã chọn ra các dự án ưu tiên để triển khai hợp tác thời gian tới. Nhật Bản cũng đang xem xét tài trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam trình độ sau đại học đang theo học tại nước này. Nhật Bản rất quan tâm và ủng hộ các dự án chuyển đổi xanh và an ninh lương thực, trong đó Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam dài hạn đến năm 2030 về lĩnh vực bảo đảm an ninh lương thực khu vực, nông nghiệp công nghệ cao…

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại sứ Ito Naoki cho biết, Nhật Bản sẽ chú trọng tài trợ vốn ODA thế hệ mới đối với những dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị…; cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong giải quyết vướng mắc các dự án trọng điểm mà Nhật Bản đang thực hiện tại Việt Nam; mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; mở cửa cho việc nhập khẩu hoa quả của Nhật Bản vào Việt Nam; đồng thời cho biết Nhật Bản đang tích cực cải thiện môi trường làm việc để tăng cường tiếp nhận thêm nhiều người trẻ Việt Nam sang Nhật Bản để làm việc.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.