Thu hút vốn FDI vào sản xuất công nghiệp và đô thị

Triển khai thực hiện các trụ cột phát triển, chú trọng đầu tư giao thông kết nối đi trước mở đường, hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và đô thị xanh tạo động lực phát triển, tỉnh Bình Dương đang tạo ra môi trường đầu tư bền vững đón làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào lĩnh vực công nghiệp và đô thị rất hiệu quả.
 Ký kết hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư Dự án Khu đô thị Một Thế Giới có vốn hơn một tỷ USD.
Ký kết hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam, đầu tư Dự án Khu đô thị Một Thế Giới có vốn hơn một tỷ USD.

Đầu tư sản xuất công nghiệp được quan tâm

Tháng 4/2024, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổ chức Horasis phối hợp Tổng công ty Becamex IDC và Liên đoàn Kinh tế công nghiệp Trung Quốc đồng tổ chức, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho tám dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 224 triệu USD.

Trong đó, có nhiều dự án có vốn đầu tư hơn 20 triệu USD như Công ty cổ phần thực phẩm Dân Ôn hoạt động trong lĩnh vực chế biến sữa đầu tư gần 40 triệu USD; Công ty TNHH Kiswire Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thép đầu tư 22,7 triệu USD; Công ty TNHH Protron Electrical hoạt động trong lĩnh vực kim loại đầu tư 26 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vorxen Electrical hoạt động trong lĩnh vực gia công kim loại đầu tư 22 triệu USD...

Bên cạnh các doanh nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp hoạt động ổn định và hiệu quả tại tỉnh Bình Dương tiếp tục nâng vốn và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn bổ sung như Công ty TNHH Paihong Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải, đầu tư bổ sung 65 triệu USD; Công ty TNHH Giant Manufacturing Việt Nam (thuộc Tập đoàn Giant của Đài Loan, Trung Quốc) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật đã tăng vốn đầu tư bổ sung 23 triệu USD; Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nhựa đầu tư bổ sung 11 triệu USD...

Nêu lý do tăng vốn đầu tư, nhiều doanh nghiệp cho biết: Đầu tư vào Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ chính quyền các cấp. Với sự trọng thị đó, doanh nghiệp rất tin tưởng nên tiếp tục tăng vốn đầu tư. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương vào giữa tháng 4/2024 mới đây, bà Bonnie Tu, Chủ tịch Tập đoàn Giant chia sẻ: Năm 2021 Tập đoàn Giant đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II A với số vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 60 triệu USD nhằm mục tiêu sản xuất một triệu chiếc xe đạp mỗi năm.

Sau thời gian hoạt động hiệu quả tại Bình Dương, tập đoàn nhận thấy có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô và phát triển hơn nữa, nhất là việc luôn được chính quyền tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy tập đoàn quyết định đầu tư xây dựng thêm một nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III với quy mô khoảng 120 triệu USD.

Với các dự án được cấp phép đầu tư trên, đến nay tỉnh Bình Dương đã thu hút 4.280 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 40,6 tỷ USD, đưa tỉnh Bình Dương trở thành địa phương đứng thứ 3 của cả nước về thu hút vốn FDI chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Về lĩnh vực đầu tư, bên cạnh các dự án tập trung vào sản xuất công nghiệp như linh kiện điện tử, sản xuất lắp ráp ô-tô, sản xuất sắt thép, sản xuất thực phẩm, công nghiệp phụ trợ..., thời gian gần đây nhiều dự án của doanh nghiệp FDI chú trọng đầu tư vào phát triển hạ tầng đô thị, thương mại-dịch vụ. Với các dự án đầu tư vào lĩnh vực này, tỉnh Bình Dương kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực thương mại, đô thị phát triển, tạo điểm nhấn quan trọng cho đô thị Bình Dương trong tương lai và tiếp tục tạo lực góp phần thu hút nguồn FDI.

Lĩnh vực bất động sản đang hấp dẫn

Đáng chú ý, tại Bình Dương trong thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm vào lĩnh vực phát triển đô thị. Mới đây nhất, trong tháng 4/2024, tại lễ đón nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Một Thế Giới (The One World) tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, ba doanh nghiệp Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT đã ký kết hợp tác đầu tư dự án khu đô thị Một Thế Giới với doanh nghiệp Việt Nam. Dự án quy mô gần 50 ha có tổng vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Theo thỏa thuận ký kết, cấu trúc hợp tác của dự án sẽ được ba đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT góp 49% cổ phần.

Chia sẻ về việc hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản nhằm phát triển dự án khu đô thị Một Thế Giới, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo cho rằng: Sự tham gia hợp tác của các tập đoàn Nhật Bản sẽ cùng nhau phát triển khu đô thị quy mô lớn, góp phần xây dựng một thành phố bền vững và hỗ trợ việc trung hòa carbon.

Mục tiêu chung và hàng đầu của các tập đoàn Nhật Bản là “góp phần hiện thực hóa một xã hội sung túc thông qua việc cung cấp chỗ ở vừa an toàn vừa có chất lượng tốt”. Dự án khu đô thị Một Thế Giới sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương, giúp cho tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố thông minh thân thiện với môi trường.

Đầu tư vào lĩnh vực phát triển đô thị, mới đây Capitaland Development Việt Nam (thuộc Tập đoàn Capitaland của Singapore) đã khởi công dự án Sycamore tại Thành phố mới Bình Dương. Sycamore là dự án nhà ở quy mô lớn với gần 19 ha của Capitaland tại Việt Nam, tổng giá trị phát triển dự án khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo đại diện Capitaland Development Việt Nam, tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương phát triển năng động, thu hút mạnh nguồn vốn FDI.

Với quy mô lớn, được triển khai tại vị trí chiến lược của Thành phố mới Bình Dương, khu vực trung tâm của tỉnh, cùng kinh nghiệm của Tập đoàn Capitaland Singapore trong phát triển đô thị, dự án này sẽ góp phần phát triển thành phố thông minh tại Bình Dương, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Singapore.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết: Tỉnh đã và đang tích cực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ, xây dựng các khu công nghiệp, đô thị xanh, thông minh, bền vững, tiến tới kiến tạo các khu công nghiệp gắn liền với khoa học và công nghệ để thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao.

Bình Dương cũng định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh-sinh thái; tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao. Với những chiến lược nền tảng quan trọng tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn này, tỉnh kỳ vọng tiếp tục đón làn sóng đầu tư nước ngoài thế hệ mới vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại-dịch vụ và đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.