Thu hút khách du lịch nhờ phát huy giá trị di sản

Bà Rịa-Vũng Tàu không chỉ có bãi biển dài và nhiều danh lam thắng cảnh mà còn là nơi lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, phong tục, tín ngưỡng của người dân.
Nghi lễ Nghinh Ông tại Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu năm 2022.
Nghi lễ Nghinh Ông tại Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu năm 2022.

Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu; Lễ hội Dinh Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và Lễ giỗ bà Phi Yến tại huyện Côn Đảo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã góp phần tạo nên động lực rất lớn cho địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa để thu hút khách du lịch.

Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân gian

Lễ giỗ bà Phi Yến được chính quyền và người dân huyện Côn Đảo tổ chức vào ngày 17 và 18/10 âm lịch tại An Sơn miếu - một địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng ở Côn Đảo.

Đây là lễ hội truyền thống hằng năm của người dân huyện đảo. Nghi thức cúng lễ thể hiện tấm lòng của người dân, thành tâm cầu nguyện bà Phi Yến phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà bình an.

Trong phần hội cũng có nhiều hoạt động phong phú như: Trưng bày mâm quả, thi cắm hoa, các trò chơi dân gian, viết thư pháp, diễn nghệ thuật đàn ca tài tử, thu hút sự quan tâm của người dân các khu dân cư trên huyện đảo và du khách đến Côn Đảo.

Theo ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thành phố Vũng Tàu; năm 2023 Lễ hội Nghinh Ông, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 29/9 đến 1/10 (15 đến 18/8 âm lịch); trong đó có lễ công bố Quyết định đưa Lễ hội truyền thống - Lễ hội Nghinh Ông vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại đình Thắng Tam.

Lễ hội Nghinh Ông gồm hai phần phần lễ và hội. Phần lễ có lễ rước, cúng giỗ, lễ thỉnh sắc thần, cúng tế…

Phần hội có nhiều trò chơi dân gian tái hiện các hoạt động của ngư dân như: Thi câu cá, đan lưới, kéo co, thi đấu cờ ca rô trên cát, mang đậm nét văn hóa của cư dân vùng biển.

Phần hội có các chương trình nghệ thuật và Lễ hội đường phố với chủ đề “Biển và đại dương”; trưng bày lồng đèn tại công viên đường Quang Trung Bãi Trước và Lễ hội rước đèn Trung thu; ngày hội diều nghệ thuật; hội thi chèo sup; bơi biển và các trò chơi dân gian…

Lễ hội Dinh Cô-Long Hải (huyện Long Điền) tổ chức từ ngày 10-12/2 âm lịch.

Hằng năm, trước ngày chính lễ đêm hội hoa đăng được tổ chức, ghe, thuyền đậu kín, hướng mũi thuyền về phía Dinh Cô. Ngày chính lễ (12/2 âm lịch), các ghe, thuyền sẽ quay hướng ra biển để làm lễ. Những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách còn được tham dự nhiều trò chơi dân gian như đua thuyền thúng, cùng hòa giọng trong những làn điệu hò bả trạo độc đáo.

Thu hút khách du lịch từ các di sản

Theo Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 12 lễ hội truyền thống, trong đó tiêu biểu là các lễ hội như: Lễ giỗ bà Phi Yến; Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Miếu Bà Ngũ Hành, Lễ hội Trùng Cửu, Lễ hội Dinh Cô…

Các lễ hội truyền thống này thể hiện sự giao thoa màu sắc văn hóa truyền thống của cả 3 miền bắc-trung-nam và đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng của người dân; thu hút đông du khách về hành hương, tế lễ hằng năm như Lễ hội Nghinh Ông tại đình Thắng Tam, Lễ hội Dinh Cô, Lễ giỗ bà Phi Yến, Lễ giỗ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, Lễ Trùng Cửu hay lễ hội Sayangva (thần Lúa) và Sayangbri (thần Rừng) của dân tộc Chơ Ro.

Nhận diện giá trị di sản, đồng thời mong muốn bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, di sản, trong đó có các di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu duy trì, phát triển thành các lễ hội văn hóa, du lịch, thu hút đông đảo du khách về hành hương, tế lễ hằng năm.

Để bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đối với bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, trong đó có Di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao cho biết, các lễ hội dân gian phản ánh phần nào nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng và đây cũng là dịp thu hút khách du lịch từ khắp nơi về cúng lễ kết hợp tham quan du lịch, tắm biển và nghỉ dưỡng.

“Khai thác giá trị văn hóa làng biển, trong đó có các lễ hội để phát triển sản phẩm du lịch mới là một lợi thế, góp phần phát huy những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc trong định hướng chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” - ông Trần Văn Lợi khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.