Thông xe 2 công trình giao thông lớn tại Cà Mau

Sáng 10/12, trong không khí phấn khởi tỉnh Cà Mau tổ chức “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023” , Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương dự lễ thông xe công trình cầu bắt qua sông Ông Đốc và tuyến tránh thành phố Cà Mau.
Thông xe cầu Ông Đốc nối đôi bờ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vào sáng 10/12.
Thông xe cầu Ông Đốc nối đôi bờ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) vào sáng 10/12.

Tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến dự lễ thông xe cầu Ông Đốc. Đây là cây cầu lớn nhất trong toàn bộ dự án và là một trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án tuyến trục đông-tây của Cà Mau.

Cầu sông Ông Đốc được khởi công vào cuối tháng 10/2021, chiều dài toàn tuyến hơn 1.400m; trong đó, phần cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, tốc độ thiết kế 50km/giờ, tổng vốn đầu tư gần 640 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đây là dự án xây dựng cầu lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Cà Mau thực hiện đầu tư.

Cầu Ông Đốc nối đôi bờ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thông xe vào sáng 10/12.

Cầu Ông Đốc nối đôi bờ thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thông xe vào sáng 10/12.

Phát biểu tại lễ thông xe, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, bày tỏ vui mừng khi công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Trần Văn Thời nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung, được thông xe. Công trình là niềm mong ước lâu nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau để nối đôi bờ sông Ông Đốc tại khu vực thị trấn Sông Đốc.

Cầu Sông Đốc hoàn thành sẽ giúp kết nối thông suốt trục đường ven biển Tây với trục đường đông-tây của tỉnh Cà Mau, hình thành nên hệ thống giao thông liên hoàn từ đông sang tây và kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế-xã hội khu vực sầm uất bậc nhất tại vùng cực nam Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu Ông Đốc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức cắt băng thông xe cầu Ông Đốc.

Để tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại, đưa toàn bộ Dự án xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục đông - tây và cầu Gành Hào vào khai thác, sử dụng đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả cao nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị nhà thầu và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện những hạng mục công trình, những phần việc còn lại.

Trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, đơn vị quản lý khai thác, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ và bảo trì các công trình bảo đảm an toàn giao thông, phát huy hiệu quả của dự án.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho các tổ chức, cá nhân trong vùng dự án xây dựng cầu bắt qua sông Ông Đốc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho các tổ chức, cá nhân trong vùng dự án xây dựng cầu bắt qua sông Ông Đốc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen và nhiều phần quà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu bắt qua sông Ông Đốc.

Cách Sông Đốc khoảng 30km, tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau cũng được thông xe vào sáng cùng ngày. Công trình quan trọng này do Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cà Mau có chiều dài hơn 14km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A tại Km 2239+770, thuộc phường 6, thành phố Cà Mau; điểm cuối giao với quốc lộ 1A tại Km 2253+347,9 thuộc xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ, bề rộng nền đường 12m. Dự án được khởi công ngày 6/1/2022 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, sau nhiều lần gia hạn, công trình trên đến nay mới thông xe.

Việc thông xe tuyến tránh quốc lộ 1A sẽ giúp Cà Mau có thêm tuyến đường rút ngắn thời gian, giảm tải phương tiện, tránh ùn tắc vào những giờ cao điểm trong nội ô thành phố Cà Mau.

Có thể bạn quan tâm

Khu vực cửa biển Cảng Phan Thiết bị bồi lấp.

Nạo vét bồi lắng ở cửa biển

Cửa biển vốn là huyết mạch giao thông thủy. Tuy nhiên, nhiều cửa biển bị bồi lắng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa thể nạo vét mà nguyên nhân cốt lõi chính là sự “bế tắc” về vị trí đổ thải. Bởi vậy, để ra vào cửa biển, tàu thuyền phải luồn lách, “chèo chống”, thậm chí đánh đổi tính mạng và tài sản.

Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam; chủ trì làm việc Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga; khởi tố 187 bị can lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”... là một số tin tức nổi bật ngày 17/6.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Tổng Biên tập tiếp đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

[Ảnh] Tiếp tục phát huy vị thế đồng hành tuyên truyền hiệu quả giữa Báo Nhân Dân và các cơ quan, đơn vị

Chiều 17/6, hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), các cơ quan, đơn vị đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động toàn thể Báo Nhân Dân, chúc Báo tiếp tục phát huy là đơn vị đồng hành tin cậy trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Đồng diễn võ nhạc Vovinam, một trong những hoạt động đáng chú ý tại Festival.

Lần đầu triển khai Festival Thiếu nhi toàn quốc

Diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 18-20/6 tới đây, Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất có nhiều nội dung phong phú như vòng chung kết chương trình “Vươn cao ước mơ”, chung kết Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam, màn đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam. 

Dân quân tự vệ xã Nghiên Loan dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chợ trâu, bò. (Ảnh: SƠN LÂM)

Ngăn ngừa dịch lở mồm long móng lan rộng

Sau 8 năm, chủng virus lở mồm long móng trên đàn gia súc serotype A mới xuất hiện lại ở Việt Nam, cụ thể là tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng lo là ổ dịch được phát hiện tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, khu chợ lớn nhất miền bắc, với hàng nghìn con được mua bán và chuyển đi các địa phương trong mỗi phiên giao dịch.

Hàng loạt hội nghị liên quan tới giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống cho người dân liên tục được tổ chức thời gian qua.

[Video] Nêu cao vai trò cán bộ cơ sở

Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Tại phường Hồng Hà, Hà Nội, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ Dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, tại xã Tam Hưng (Hà Nội).

Hà Nội: Chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau thu hồi đất

Thành phố Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, để phục vụ nhu cầu phát triển của Thủ đô, trong đó diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khá lớn. Bên cạnh việc thực hiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân, thành phố nỗ lực chủ động tạo sinh kế mới cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Hạt Kiểm lâm số 7 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) hỗ trợ người dân chuyển giao gấu. (Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á).

Hơn hai thập kỷ, hoạt động cứu hộ đã hỗ trợ 300 cá thể gấu nuôi nhốt trên cả nước

Việc cứu hộ thêm ba cá thể gấu ngựa vừa mới đây đã nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 đồng thời đánh dấu kết quả của hơn hai thập kỷ nỗ lực giảm số lượng gấu nuôi nhốt tại Thái Nguyên, đưa tỉnh này chính thức trở thành địa phương thứ 23/34 tỉnh, thành phố không còn gấu nuôi nhốt.