Chú trọng xử lý chất thải y tế

Một trong những vấn đề rất cần được quan tâm trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp là xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà và các khu vực dân cư bị phong tỏa, giãn cách.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị tiến hành khử khuẩn rác thải y tế liên quan dịch Covid-19.
Công nhân Công ty Môi trường đô thị tiến hành khử khuẩn rác thải y tế liên quan dịch Covid-19.

Nếu vấn đề này không được quản lý chặt chẽ, đúng quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý thì lại là nguồn lây dịch bệnh ra cộng đồng và gây ô nhiễm môi trường. Kết quả kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn tại các khu cách ly y tế tập trung cho thấy nhiều khu vực tồn tại hạn chế như: khu vực thu gom rác thải, đồ phòng hộ chưa có mái che; thiếu thùng để đựng đồ bảo hộ của nhân viên y tế khi ra, vào nơi ở của người đang cách ly; rác thải sinh hoạt để bừa bãi, nhất là khu vực vệ sinh chung không vệ sinh theo quy định…

Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực có người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 cần đặc biệt chú trọng. Rác thải tại các khu vực này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên cần được thu gom, xử lý như rác thải nguy hại và phải tuân thủ nghiêm các quy định để bảo đảm an toàn.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng, điều chỉnh phương án xử lý chất thải y tế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế trên địa bàn cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị, chăm sóc người bệnh, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) tại địa phương thực hiện công tác thu gom, lưu trữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo nội dung "Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19" đã được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc trong quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang…

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại tại các cơ sở y tế, khu vực cách ly, khu vực phong tỏa đang được giao cho các đơn vị chuyên môn thực hiện. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm, chặt chẽ về quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý nghiêm ngặt, tuyệt đối không để rác trở thành nguồn lây dịch bệnh ra cộng đồng.

Trong khi đó, nhằm tạo điều kiện cho người cách ly thực hiện phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, các đơn vị cần phát túi đựng rác cho người đang thực hiện cách ly theo mầu giúp cho việc phân loại rác dễ dàng; tại các hành lang trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, giãn cách cần bố trí các thùng nhựa cứng có nắp đậy và túi đựng chất thải lây nhiễm và đều phải dán nhãn "Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2" để người dân thực hiện. Công tác vận chuyển về nhà máy để xử lý, cần được các đơn vị tính toán quãng đường vận chuyển ngắn nhất, tránh tối đa đi qua khu vực dân cư, nơi tập trung đông người và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, xử lý…

Ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế về chăm sóc sức khỏe và thực hiện thông điệp "5K"; thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đúng quy định; đồng thời sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách... Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường và đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

THÁI SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: V.T)

Đại sứ Ito Naoki: Nhật Bản đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu cải cách trong kỷ nguyên mới

Đại sứ Ito Naoki khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ cải cách trong kỷ nguyên mới, Nhật Bản luôn ủng hộ, đồng hành và sẵn sàng hợp tác để góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công mô hình tăng trưởng mới cũng như đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Sáng 19/9, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81: Khẳng định thông điệp Việt Nam luôn đồng hành cùng các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc

Từ ngày 20-25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh.

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng, nhằm đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; gắn với chăm lo đời sống người lao động. Thông qua tổ chức đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được tuyên truyền sâu rộng đến người lao động và đi vào cuộc sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên tổ chức cập nhật các văn bản mới và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, mở đường cho phát triển

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế hoàn toàn Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 và Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW. 

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác. (Ảnh: Hồng Quân)

Thông điệp về Việt Nam tích cực, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20-25/9.

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế; Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 19.000 nhà bị ngập; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt mức 11,2 triệu tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thảo giới thiệu Video về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Cây cầu tư tưởng bắc qua đại dương

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn” diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, tập trung làm rõ di sản lý luận và thực tiễn của Fidel Castro, những đóng góp của ông đối với cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.