Thống nhất nhiều nội dung quan trọng về hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng đã đi sâu thảo luận về tình hình và kết quả hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đưa hợp tác giáo dục-đào tạo không ngừng đi vào chiều sâu, tương xứng với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng.

Trong các ngày từ 8-12/12, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng dẫn đầu, thăm và làm việc tại Trung Quốc; lần lượt có các cuộc làm việc với Bộ Giáo dục Trung Quốc, dự Tọa đàm hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Trung Quốc, thăm một số trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác giáo dục giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Giáo dục, hai bên đánh giá, sau 15 năm kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới, tất cả lĩnh vực hợp tác đều thu được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó, hợp tác giáo dục và đào tạo rất thực chất, ngày càng có chiều sâu và kết quả nổi bật trên cơ sở định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước đối với lĩnh vực này.

Trên cơ sở Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác giáo dục do hai Bộ trưởng ký năm 2022, nhiều hoạt động hợp tác giáo dục giữa hai nước được thực hiện như đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên Việt Nam dạy tiếng Trung; trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo công dân Việt Nam tại Trung Quốc…

Hội đàm giữa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng.

Hội đàm giữa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng.

Để hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước ngày một thiết thực, hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng thống nhất các nội dung cụ thể, như hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Trung cho Việt Nam và cung cấp tình nguyện viên sang hỗ trợ công tác giảng dạy tiếng Trung; hỗ trợ đào tạo chuyên gia, kỹ sư xuất sắc cho Việt Nam; mở rộng ngành nghề và cơ sở đào tạo tiếp nhận để tạo thêm nhiều cơ hội cho du học sinh Việt Nam tham gia học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trọng điểm của Trung Quốc; tăng cường học bổng bậc đại học, đặc biệt là học bổng các ngành khoa học kỹ thuật, đào tạo cấp chuyên gia ở các trường hàng đầu Trung Quốc.

Hai bên cũng nhất trí việc hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh như đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và sinh học, chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển các đại học trọng điểm, chuyển đổi số trong giáo dục, sử dụng các công cụ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục…; đồng thời thống nhất việc triển khai cơ chế giao lưu giáo dục giữa hai nước có tính thường niên, luân phiên theo từng chủ đề.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Bộ Giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đặng Thị Thu Hương ký kết hợp tác với Phó Giám đốc Đại học Bắc Kinh Phương Phương.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Bộ Giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Đặng Thị Thu Hương ký kết hợp tác với Phó Giám đốc Đại học Bắc Kinh Phương Phương.

Tại Tọa đàm hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Trung Quốc có sự tham gia của lãnh đạo hai Bộ Giáo dục, các vụ, cục chức năng và nhiều trường đại học hàng đầu của hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, hợp tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng, cũng như cho tình hữu nghị của nhân dân hai nước, trong bối cảnh hai bên xác định cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, với mục tiêu mang lại hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số không chỉ thay đổi cách tiếp cận tri thức mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho việc học tập suốt đời và phát triển kỹ năng; hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa giữa các trường đại học sẽ tạo ra những đột phá trong nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của cả hai quốc gia; đề nghị các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc tập trung vào việc đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa ngành, đa quốc gia, đa văn hóa và thay đổi nhanh chóng; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ để tạo ra những cơ hội học tập và nghiên cứu tốt nhất cho sinh viên và giảng viên của cả hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Giao thông vận tải Nguyễn Thanh Chương ký kết hợp tác với Phó Hiệu trưởng Đại học Giao thông Bắc Kinh Cao Lượng.
Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Giao thông vận tải Nguyễn Thanh Chương ký kết hợp tác với Phó Hiệu trưởng Đại học Giao thông Bắc Kinh Cao Lượng.

Nhân dịp này, nhiều trường đại học của Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết các văn bản hợp tác quan trọng: Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) ký kết hợp tác với Đại học Bắc Kinh và với Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trao đổi giảng viên, sinh viên, tăng cường hợp tác trong đào tạo ngôn ngữ tiếng Trung và tiếng Việt; Trường đại học Giao thông vận tải ký kết hợp tác với Trường đại học Giao thông Bắc Kinh về đào tạo lĩnh vực đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao; Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Đại học Quý Châu và Đại học Kinh tế và Thương mại Thủ đô (Trung Quốc); Trường đại học Xây dựng ký kết hợp tác với Trường đại học Công nghiệp Hà Bắc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ lưu học sinh Việt Nam và sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt đang học tập tại Đại học Bắc Kinh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gặp gỡ lưu học sinh Việt Nam và sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt đang học tập tại Đại học Bắc Kinh.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo Đại học Thanh Hoa.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo Đại học Thanh Hoa.

Trong chương trình thăm Trung Quốc, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo lần lượt có các cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Thượng Hải và Trung tâm Đào tạo giáo viên của UNESCO tại Thượng Hải; gặp gỡ lưu học sinh Việt Nam và sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt đang học tập tại Đại học Bắc Kinh.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.