Nỗ lực tăng cường kết nối, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 5/11, theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh GSM 8, Hội nghị cấp cao ACMECS 10, Hội nghị cấp cao CLMV 11 và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, ý nghĩa quan trọng trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó có việc tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc. Theo ông, tỉnh Vân Nam là địa phương trọng điểm vùng Tây Nam Trung Quốc với dân số hơn 48 triệu người. Vân Nam cũng có quan hệ sâu sắc, gắn bó với Việt Nam.

“Thành phố Côn Minh vừa bước vào mùa đông nhưng Thủ tướng đến mang theo tình cảm của Đảng, Nhà nước, làm chúng tôi thấy ấm lòng hơn”, ông Phạm Gia Đức, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Côn Minh chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Theo ông Đức, bà con kiều bào tại Vân Nam đến nay đã là thế hệ thứ 4. Thế hệ thứ nhất và thứ hai phần nhiều là các cụ trong thời Pháp thuộc sang Vân Nam theo tuyến đường sắt Hà Nội-Côn Minh, làm việc gắn với đường sắt và các công việc khác. Như cá nhân ông là thế hệ thứ 3, thế hệ chiếm đa số trong Việt kiều tại Vân Nam.

“Người Việt tại Côn Minh làm việc gắn với đường sắt và các công việc khác. Chúng tôi hầu hết là công nhân về hưu, hưởng lương hưu, có cuộc sống ổn định, luôn dõi theo và hướng về Tổ quốc”, ông Đức nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho đại diện bà con cộng đồng kiều bào tại Vân Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho đại diện bà con cộng đồng kiều bào tại Vân Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, ân cần thăm hỏi bà con cộng đồng, Thủ tướng nêu rõ, Côn Minh là địa danh “núi liền núi, sông liền sông”, rất gần gũi với Việt Nam. Cũng theo Thủ tướng, quan hệ láng giềng giữa tỉnh Vân Nam với 4 tỉnh của Việt Nam (Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang) rất tốt đẹp. Truyền thống này có cội nguồn từ lâu - khi bắt đầu có tuyến đường sắt kết nối từ Việt Nam tới Côn Minh đã có sự giao lưu giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng nhấn mạnh, việc kết nối hai dân tộc, hai nền kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc khởi đầu từ đường sắt, nhiều người Việt Nam đi theo con đường này đến với Vân Nam rồi sinh sống, làm ăn, phát triển ở đây.

“Nói vậy để thấy tầm quan trọng của tuyến đường sắt này, đó là cầu nối ban đầu và đến nay đã kết nối tới 4 thế hệ người Việt ở đây”, Thủ tướng chia sẻ.

Nhấn mạnh địa danh Côn Minh vốn rất có ý nghĩa với Việt Nam, Thủ tướng cho rằng hiện nay còn ý nghĩa hơn khi hai nước đang hiện thực hóa việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nhằm mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc, hai đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Côn Minh. (Ảnh: Thanh Giang)

Nhắc đến câu nói “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, Thủ tướng nhắn nhủ cần phải luôn gìn giữ, nuôi dưỡng, tăng cường, củng cố, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị, tình láng giềng Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng khẳng định việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu”.

Bà con cộng đồng, sinh viên Việt Nam tại Côn Minh tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Bà con cộng đồng, sinh viên Việt Nam tại Côn Minh tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng vừa ghé thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh - nơi Bác Hồ từng hoạt động cách mạng, để thấy tình cảm gắn bó và thấy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là chung mối tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em.

“Câu tổng kết này của Bác Hồ vẫn còn giá trị đến ngày nay, và chúng ta cần gìn giữ, phát huy. Mỗi giai đoạn lịch sử có đặc thù riêng nhưng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc luôn phải giữ gìn, củng cố, tăng cường và thúc đẩy tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông tin tới bà con cộng đồng về tình hình kinh tế-xã hội mọi mặt của đất nước, Thủ tướng mong bà con luôn đoàn kết, tôn trọng luật pháp sở tại và phát triển tốt. Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan đại diện nơi đây chăm lo, có nhiều biện pháp quan tâm đến cộng đồng và xem bà con như người thân ruột thịt trong gia đình để tận tâm giải quyết công việc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.