Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan chính thức có hiệu lực

Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 27/12. Theo thỏa thuận, Thái Lan sẽ thả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia nếu lệnh ngừng bắn được duy trì đầy đủ trong 72 giờ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Thỏa thuận được nêu rõ trong Tuyên bố chung do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ký kết tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan. Hội nghị được tổ chức vào sáng 27/12 tại Điểm Kiểm soát Biên giới thường trực Prom-Pak Kard, nằm giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Theo đó, lệnh ngừng bắn áp dụng đối với mọi loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, tài sản dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như các mục tiêu quân sự của cả hai bên, trong mọi trường hợp và mọi khu vực. Cả hai bên phải tránh nổ súng vô cớ, tiến công hoặc di chuyển lực lượng hướng về vị trí hoặc quân đội của bên kia.

Cả hai bên cũng đồng ý duy trì hiện trạng bố trí lực lượng hiện tại, mà không có bất kỳ động thái nào khác. Không được phép di chuyển lực lượng, bao gồm cả các hoạt động tuần tra hướng về vị trí của bên kia.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất rằng tất cả các sắp xếp trong Tuyên bố chung sẽ không ảnh hưởng đến việc phân định biên giới và ranh giới quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan. Hai nước đồng ý giao cho Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) tiếp tục các công tác khảo sát và phân định sớm nhất có thể, theo đúng các thỏa thuận hiện hành giữa hai quốc gia nhằm đạt được hòa bình lâu dài dọc biên giới.

Để người dân cư trú tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng được trở về nhà an toàn, trở lại cuộc sống bình thường một cách sớm nhất, hai bên cũng cam kết không tăng cường lực lượng dọc toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan.

image-2025-12-27-14-06-28-4025.png
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia)

Ngoài ra, hai bên nhất trí hạn chế lan truyền thông tin sai lệch, tin giả nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình.

Hai nước tái khẳng định nghĩa vụ theo Công ước về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao các loại mìn sát thương cá nhân và về sự hủy diệt của chúng (Công ước Ottawa). Campuchia và Thái Lan sẽ hợp tác thông qua Lực lượng đặc nhiệm phối hợp chung (JCTF) về rà phá mìn nhân đạo theo quy trình đã thỏa thuận để đạt tiến độ kịp thời trong các nỗ lực rà phá mìn dọc biên giới.

Hai bên cam kết tuân thủ kế hoạch hành động hợp tác về phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến và buôn người, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn lừa đảo trực tuyến và thúc đẩy thông tin chính xác, có trách nhiệm, góp phần xây dựng lòng tin, ổn định và quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Theo thông cáo báo chí ngày 27/12 của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp ba bên giữa Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc để thảo luận về những diễn biến gần đây trong căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29/12, tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.

Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia

Theo học giả Campuchia - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 vừa qua là một sự kiện vượt khuôn khổ nghi thức ngoại giao thông thường và là bước ngoặt chiến lược mới.