Thái Lan-Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tránh leo thang căng thẳng

Hai bên đồng ý ngừng bắn tất cả các loại vũ khí, cam kết không có thêm sự di chuyển hay tăng cường quân số dọc biên giới và không thực hiện các hành động có thể làm leo thang căng thẳng.

Đoàn đại biểu Thái Lan và Campuchia tham gia cuộc họp Ban thư ký Ủy ban biên giới chung tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đoàn đại biểu Thái Lan và Campuchia tham gia cuộc họp Ban thư ký Ủy ban biên giới chung tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 4/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra ngày 7/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc họp do quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Nattaphon Nakphanit, và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tea Seiha, đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, biên bản thỏa thuận ngừng bắn cho biết, hai bên đồng ý ngừng bắn tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả tấn công vào dân thường, mục tiêu dân sự và quân sự của mỗi bên.

Cả hai bên cam kết duy trì nguyên trạng việc triển khai quân đội hiện tại tính đến 0h00 (giờ địa phương) ngày 29/7 và sẽ không có thêm sự di chuyển hay tăng cường quân số dọc biên giới.

bien-gioi-240725.jpg
Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Bên cạnh đó, hai bên cam kết không thực hiện các hành động có thể làm leo thang căng thẳng, bao gồm việc xâm nhập không phận và lãnh thổ của bên kia; không xây dựng hoặc củng cố bất kỳ cơ sở hạ tầng quân sự nào.

Thỏa thuận còn nêu rõ hai bên sẽ không sử dụng vũ lực chống lại dân thường và các mục tiêu dân sự trong mọi trường hợp.

Đối với binh sỹ bị bắt, cả hai bên sẽ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo đảm điều kiện sống và chăm sóc y tế. Các binh sỹ này sẽ được trả tự do và hồi hương ngay lập tức sau khi các hành động thù địch chấm dứt.

Trong trường hợp có xung đột vũ trang, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương để ngăn chặn tình hình leo thang.

Hai bên đồng ý không lan truyền thông tin sai lệch hoặc tin giả để giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình.

Để giám sát việc thực hiện, một đội quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Malaysia dẫn đầu sẽ được thành lập. Trong thời gian chờ đợi, một Nhóm Quan sát viên lâm thời (IOT) gồm các tùy viên quốc phòng của các nước thành viên ASEAN tại Thái Lan hoặc Campuchia sẽ được thiết lập độc lập ở mỗi quốc gia, cũng do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu.

Về các cuộc họp trong tương lai, một cuộc họp GBC tiếp theo sẽ được lên kế hoạch trong vòng 1 tháng sau ngày 7/8/2025. Ngoài ra, một cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) sẽ được triệu tập trong vòng 2 tuần sau cuộc họp GBC bất thường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp GBC với tư cách đồng chủ trì, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattaphon Narkphanit cho biết “sẽ có một đoàn quan sát viên gồm các tùy viên quân sự ASEAN đóng tại Thái Lan và Campuchia, do Malaysia dẫn đầu,” đồng thời cho biết thêm rằng các thanh sát viên nước ngoài đóng tại cả hai nước sẽ không được phép vượt biên giới sang nước bên kia.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng nhấn mạnh: “Thái Lan và Campuchia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới và có thể di chuyển qua lại lẫn nhau... một nghị quyết sẽ cho phép người dân chúng ta trở lại cuộc sống yên bình”.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này và Thái Lan đã nhất trí về các điều khoản thực hiện lệnh ngừng bắn và cải thiện kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya duy trì trật tự trên một tuyến phố ở Tripoli, Libya, ngày 13/5/2025. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.

Hiện trường vụ tấn công tại một khu chợ ở Omdurman, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan chưa yên bình

Giao tranh tại Sudan đang gia tăng trên nhiều mặt trận, làm thay đổi cục diện kiểm soát giữa Quân đội Sudan (SAF) với phe đối lập là Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) và Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan-Bắc (SPLM-N). Xung đột gia tăng đẩy dân thường vào thế mắc kẹt giữa hai làn đạn.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.

Ảnh: TTXVN

Lật tàu chở gần 300 người ngoài khơi CH Cyprus

Một tàu chở khách đã bị lật không lâu sau khi rời cảng ở thành phố Kyrenia, miền bắc Cộng hòa (CH) Cyprus vào chiều 30/8 theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 279 hành khách trên tàu khi gặp nạn.

Hội thảo quy tụ khoảng 70 chuyên gia, đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Kết nối nguồn lực trí thức người Việt toàn cầu, mở rộng hợp tác phát triển điện hạt nhân

Các chuyên gia cho rằng, những yêu cầu cấp thiết đối với chương trình điện hạt nhân Việt Nam gồm chuẩn bị nguồn nhân lực, tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng những cơ chế hợp tác để nguồn lực trí thức người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả cho đất nước.

Người dân tại La Habana, Cuba.(Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân

Bộ Nội thương Cuba (Mincin) vừa công bố nghị định nhằm thiết lập một loạt quy định dành cho các hoạt động thương mại trong nước, bán buôn và bán lẻ, cũng như quyền thành lập chuỗi cửa hàng, nhà hàng và mạng lưới dịch vụ ăn uống trên toàn quốc đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Thiệt hại sau lũ quét tại Trishuli, Nepal. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Lũ quét tại Nepal: Thời tiết xấu cản trở nỗ lực cứu hộ 100 công nhân mắc kẹt

Liên quan đến nỗ lực giải cứu 100 người bị mắc kẹt trong đường hầm thuộc Dự án Thủy điện Trishuli 3A ở Rasuwa, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết quân đội nước này đã đặt một đường ống dẫn khí vào bên trong. Tuy nhiên các nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa suốt đêm và nước sông dâng cao.

Động đất xảy ra ở nhiều nơi.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ động đất lớn tại khu vực Kinki

Ủy ban Nghiên cứu động đất của Chính phủ Nhật Bản mới đây cho biết, các đứt gãy đang hoạt động tại khu vực Kinki, miền trung tây Nhật Bản, và vùng lân cận có thể gây ra động đất với độ lớn từ 6,8 trở lên với xác suất 50-60% trong vòng 30 năm tới.