Thiết thực chăm lo đời sống người lao động

Thời gian qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Qua đó nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã tạo động lực để người lao động tích cực hăng hái thi đua lao động, sáng tạo và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Tặng quà, động viên các lao động bị thương tật do tai nạn lao động nhân tháng công nhân năm 2024.
Tặng quà, động viên các lao động bị thương tật do tai nạn lao động nhân tháng công nhân năm 2024.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An Thái Minh Sỹ cho biết: Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", bên cạnh những hoạt động thường niên, các cấp Công đoàn của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động, lắng nghe người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Các chương trình trọng điểm sẽ gồm: Đến với nhà trọ công nhân; Lắng nghe tiếng nói công nhân; Bữa cơm công đoàn; Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân; Đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; Đối thoại tháng 5…

Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An giao các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp tổ chức diễn đàn "Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân".

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Từ những diễn đàn này, kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động thêm khăng khít, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước cũng có cơ hội nắm bắt tình hình doanh nghiệp và người lao động.

Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên, nghi thức chào cờ đầu tuần trong Tháng Công nhân được Công đoàn Nghệ An triển khai đồng loạt ở tất cả các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động này, các cấp Công đoàn mong muốn bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp tục vun đắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức của công nhân lao động trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương đất nước và nâng cao đời sống.

Có mặt tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương vào thứ hai tuần đầu tiên của Tháng Công nhân; đúng 7 giờ 30 phút, gần 3.000 công nhân đứng dậy, chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Trong không khí thiêng liêng, dưới cờ đỏ sao vàng, Quốc ca vang lên, hàng nghìn công nhân hướng mắt về Quốc kỳ để thực hiện nghi thức lễ chào cờ.

Tổ chức chào cờ vào đầu tuần ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương.

Tổ chức chào cờ vào đầu tuần ở Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương.

“Cảm giác bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào trong tôi lại được sống dậy khi được nghe tiếng Quốc ca vang lên. Sau buổi lễ chào cờ, tôi thấy háo hức, có tinh thần làm việc hơn!”. Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân dây chuyền số 56, Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương chia sẻ.

Qua trao đổi với lãnh đạo một số công đoàn cơ sở, thời gian tới, nếu hoạt động chào cờ mang lại hiệu quả thì sẽ đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, đưa vào hoạt động thường xuyên tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn vào các sáng đầu tuần. Thông qua lễ chào cờ, Công đoàn cơ sở sẽ phối hợp để trao tặng quà hoặc các hoạt động khác để cho người lao động thấy được sự quan tâm của các cấp Công đoàn.

Không chỉ các hoạt động trong Tháng Công nhân, mà các cấp Công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An thường xuyên chăm lo, động viên, hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Trong Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi gần 20 tỷ đồng cho việc chăm lo Tết, cho gần 23.000 đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng.

Riêng Liên đoàn lao động tỉnh trực tiếp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024, với sự tham gia của gần 500 công nhân lao động, tại chương trình trao quà cho 250 công nhân lao động tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá hơn 600 nghìn đồng.

Các cấp công đoàn còn hỗ trợ xây hơn 10 ngôi nhà mái ấm công đoàn, nhà góp gạch cho các công nhân lao động có gia cảnh khó khăn.

Bảo đảm quyền lợi chính đáng

Thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An xảy ra không ít vụ việc ngừng việc tập thể. Mới đây, ngày 25/4/2024, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử BSE Việt Nam, ở Khu Công nghiệp Nam Cấm xảy ra ngừng việc tập thể với sự tham gia của 84 công nhân trên tổng số hơn 1.600 lao động.

Khi vụ việc xảy ra, Liên đoàn lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam phối hợp các đơn vị chức năng để làm việc với công ty, nắm bắt tình hình diễn biến, thu thập kiến nghị của công nhân lao động và đưa ra hướng giải quyết.

Sau đó đã có buổi làm việc với người sử dụng lao động để rà soát, thương lượng, giải quyết các kiến nghị của người lao động. Đến sáng 26/4, 100% công nhân đã trở lại làm việc đúng giờ, đầy đủ khi đã thông qua các trả lời từ phái công ty, đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Hay như tại huyện Đô Lương, năm 2021, sau khi nắm bắt được tình hình trong nội bộ một số công nhân, Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn Công ty Kiddo Vinh tổ chức đối thoại giữa Ban giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn, tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng các dây chuyền sản xuất để giải quyết chế độ dưỡng sức cho người lao động tại Công ty TNHH Kido Vinh.

Sau đó các bên đã tìm được tiếng nói chung, từ đó cho đến nay, công ty đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội để giải quyết cho trên 1.000 trường hợp, với số tiền hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng...

Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi cho người lao động.
Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi cho người lao động.

Đây chỉ là hai trong những sự việc cho thấy các cấp Công đoàn đã vào cuộc quyết liệt để bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô lương Nguyễn Thu Hà, chia sẻ: Công tác nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của người lao động là cực kỳ quan trọng để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể xảy ra. Do đó, từ trước đến nay Công ty cổ phần may Minh Anh luôn bảo đảm chế độ, quyền lợi cho người lao động. Lãnh đạo công ty luôn lắng nghe những ý kiến nhỏ nhất của công nhân và trả lời các kiến nghị của người lao động công khai, kịp thời. Ngoài ra, công ty luôn bảo đảm ổn định nguồn hàng, đầu tư thiết bị máy móc hiện đại để người lao động tăng thu nhập. Năm 2023, bình quân thu nhập của công nhân từ 5,5 đến 6 triệu đồng/tháng, thì nay đã lên 7,2 triệu đồng/tháng.

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Hoàng Thị Thu Hương cho biết: Trước tình hình mất an toàn lao động xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong thời gian qua, cần tăng cường tần suất thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp có nguy cơ mất an toàn cao. Công đoàn phải có cơ chế tự kiểm tra và doanh nghiệp có cơ chế tự kiểm soát rủi ro.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An Thái Minh Sỹ nhấn mạnh: Các cấp Công đoàn hiện đã xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện Thoả ước lao động tập thể để quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn cho công nhân lao động, góp phần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có 559 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; có 485 doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể. Riêng năm 2023, các cấp Công đoàn đã tổ chức ký mới 23 bản Thỏa ước lao động tập thể; ký sửa đổi, bổ sung 89 bản Thỏa ước lao động tập thể. Nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã nâng cao quyền lợi của người lao động như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; bảo đảm việc làm, tiền lương, thưởng, phụ cấp; cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, chất lượng bữa ăn ca; tổ chức tham quan nghỉ mát; thăm hỏi khi ốm đau; trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ... cho người lao động.

Thời gian tới, Công đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm về các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp. Qua đó nhằm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; sâu sát với đoàn viên, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, bảo đảm phù hợp mục tiêu, mức độ khó khăn và đối tượng ưu tiên. Cùng với tăng phân cấp, cần tăng cường kiểm soát, giám sát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, thực chất.

Các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Đồng Tháp tăng tốc thi công đường tỉnh 857

Dự án xây dựng đường tỉnh 857 (đoạn Quốc lộ 30 đến đường tỉnh 845) của tỉnh Đồng Tháp đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, quyết tâm đưa dự án về đích trong năm 2027. Đây là dự án gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế.

Tuổi trẻ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) luôn luôn chú trọng giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử cách mạng. (Ảnh: NIC)

Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, viết tiếp chặng đường thanh niên đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Tuổi trẻ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) kế thừa truyền thống cách mạng bằng cách chuyển hóa khát vọng độc lập thành việc làm chủ tri thức và công nghệ cốt lõi, nâng cao vị thế cùng sức cạnh tranh quốc gia. Trong kỷ nguyên số, lòng yêu nước được thể hiện bằng giá trị thực tế từ các sản phẩm “made by Vietnam”.

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Xí nghiệp Thi công cơ giới tổ chức ứng trực trên đường Phùng Hưng. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Hà Nội tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chủ động ứng phó với mưa lớn

Từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Trước tình hình đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lớn.

Việc bổ sung khoảng 10% ghế so với cùng kỳ 2025, góp phần đa dạng khung giờ bay mà còn tạo thêm lựa chọn về mức giá cho hành khách.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 2/9

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, cả nước bước vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết 2/9). Thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không đều đã lên phương án vận tải, huy động phương tiện, nối toa, tăng chuyến, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026... là một số tin tức nổi bật ngày 18/8.