Thích ứng với già hóa dân số: Cần quan tâm sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi

Việc thiếu tương tác xã hội cho người cao tuổi trong các viện dưỡng lão cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu thêm và cải thiện các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi Việt Nam.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Đây là những quan điểm được các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Bên kia dốc cuộc đời” do Tạp chí Sức khỏe+ tổ chức sáng 27/11 tại Hà Nội.

Buổi tọa đàm "Bên kia dốc cuộc đời" và ra mắt sách "Nghịch lý tuổi già" của nhà báo Trần Ngọc Châu có sự tham gia của 4 diễn giả uy tín, những nhân vật dù đã vượt ngưỡng tuổi xưa nay hiếm, vẫn duy trì cuộc sống sôi nổi, hòa nhịp với xã hội thông qua các hoạt động như viết lách, tham gia thể thao, và giữ trọng trách công việc.

Tại tọa đàm, các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân để duy trì cuộc sống năng động, tinh thần lạc quan, thông qua các hoạt động như tham gia thể thao, viết lách, giao tiếp bạn bè. Đặc biệt, Tiến sĩ, nhà báo Trần Ngọc Châu chia sẻ thêm về cách thích ứng và vượt qua các hệ lụy của tuổi già, dựa trên cuốn sách “Nghịch lý tuổi già”.

Đồng thời, các chuyên gia đưa ra những gợi ý nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là mục tiêu về “xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân” và mô hình “trung tâm chăm sóc sức khỏe, chống cô đơn cho người già” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm, nêu ra khi quán triệt Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

sk-02056.jpg
Tiến sĩ, nhà báo Trần Ngọc Châu chia sẻ tại tọa đàm.

Việt Nam đang nhanh chóng trở thành một xã hội già hóa, với tỷ lệ người trên 60 tuổi dự kiến đạt 20% vào năm 2036 và có khả năng là 25% vào năm 2050, gây ra những thách thức đáng kể cho hệ thống phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Một mô hình chăm sóc người cao tuổi mới, tương tự như các trung tâm chăm sóc ban ngày cho người lớn, đang được xem là mô hình lý tưởng để giúp người cao tuổi không cô đơn khi về già khi người thân đi làm hoặc đi học.

Chia sẻ về nội dung này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền - Chuyên gia cao cấp dược học; nguyên Thứ trưởng Y tế và hiện là Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Sức khỏe+ cho hay, các chi phí tại các viện dưỡng lão quá đắt đỏ, trong khi những cơ sở có giá cả phải chăng hơn không đáp ứng được kỳ vọng.

Tiến sĩ, nhà báo Trần Ngọc Châu - Cố vấn cao cấp Forbes Việt Nam; nguyên Tổng biên tập-Giám đốc FBNC Television; Chủ biên, thành viên sáng lập Saigon Times; Nguyên Phó Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn; nguyên ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ, đồng thời là tác giả cuốn sách “Nghịch lý tuổi già" cho hay, các gia đình đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão vì nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhiên, hiện nay, các viện dưỡng lão ở Việt Nam thường không phân loại cư dân dựa trên tình trạng kinh tế và mức độ nghiêm trọng của bệnh, dẫn đến sự sắp xếp sinh hoạt hỗn hợp. Một vấn đề lớn là sự thiếu đào tạo bài bản và lòng trắc ẩn của người chăm sóc, điều này trở nên trầm trọng hơn do mức lương thấp, không giống như ở Nhật Bản, nơi mức lương cao hơn thu hút nhân viên giỏi hơn.

Do đó, chất lượng dịch vụ của viện dưỡng lão và khái niệm 'đạo đức y tế' là những vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

sk-01996.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Truyền chia sẻ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Quân Huấn, nguyên Thứ trưởng Y tế; Chủ tịch Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh Viện Thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe phòng ngừa là rất quan trọng để đạt được mục tiêu lão hóa khỏe mạnh, nhưng ngân sách được phân bổ cho y học dự phòng, dự kiến là 30% ngân sách chăm sóc sức khỏe, đã không được đáp ứng, thường chỉ đạt 20-28%.

Do đó, Giáo sư Huấn đề xuất cần có các kế hoạch hành động rõ ràng, cụ thể và thực hiện hiệu quả, với trách nhiệm giải trình cho các cá nhân và nhiệm vụ, để bảo đảm chăm sóc sức khỏe phòng ngừa phát triển mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu lão hóa khỏe mạnh.

Tiến sĩ Hoàng Phong Hà, nguyên Quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Xuất bản Việt Nam; nguyên Ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh vai trò của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là ngành y tế trong đánh giá việc chăm sóc người cao tuổi ở các khu vực khác nhau, từ đó, cải thiện hệ thống viện dưỡng lão và phát triển các điều dưỡng chuyên khoa lão khoa.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.