Hà Nội

Thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025”

Bảo hiểm xã hội khu vực I phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025” và trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh VSS)
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh VSS)

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội khu vực I tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, ngày 1/7 hằng năm được chọn là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, theo Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự phát triển của chính sách bảo hiểm y tế, một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội đất nước. Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam không chỉ là dịp khẳng định vai trò to lớn của chính sách bảo hiểm y tế trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, mà còn là cơ hội để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

trao-tang-the-bao-hiem-y-te-o-hanoi.jpg
Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. (Ảnh VSS)

Là cơ quan tổ chức thực hiện, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao. Số người tham gia bảo hiểm y tế liên tục tăng nhanh qua các năm. Chính sách bảo hiểm y tế đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt đối với người nghèo, người có bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo. Không ít trường hợp được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hằng trăm triệu đồng. Tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành “phao cứu sinh” giúp người bệnh vượt qua khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Giám đốc Đào Việt Ánh ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia và Bảo hiểm xã hội khu vực I trong việc phối hợp tổ chức “Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, hỗ trợ để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và nhận thức sâu sắc hơn về tính nhân văn và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế.

Tại chương trình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực I Nguyễn Ngọc Huyến đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025”.

Cuộc thi có phạm vi tại thành phố Hà Nội, với sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn và công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang thường trú, tạm trú tại thành phố.

Chương trình sẽ chính thức bắt đầu từ 9 giờ ngày 2/7/2025 đến 9 giờ ngày 13/7/2025.

Sau lễ phát động cuộc thi, các đại biểu từ lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội khu vực I và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tham gia chương trình tọa đàm với chủ đề "Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 - Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế".

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2025” có phạm vi trong thành phố Hà Nội. Chương trình sẽ chính thức bắt đầu từ 9 giờ ngày 2/7/2025 đến 9 giờ ngày 13/7/2025.

Tọa đàm tập trung làm rõ những điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2024 và những lưu ý, hướng dẫn người dân trong tham gia và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi tốt nhất.

Nhân dịp này, tại chương trình, 20 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Bảo hiểm xã hội khu vực I lựa chọn trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đây cũng là hoạt động thường niên của Bảo hiểm xã hội khu vực I. Riêng trong năm 2024, đơn vị này đã trao tặng 1.068 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội khu vực I cũng trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 329 người.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát việc cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Rà soát việc cấp thuốc ngoại trú nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định để bảo đảm quyền lợi người tham gia.

Lao động tìm hiểu thông tin về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Những điểm mới nổi bật của Nghị định 374/2025/NĐ-CP về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định mới ban hành giữ nguyên mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 1% tiền lương tháng với người lao động và 1% quỹ tiền lương tháng với người sử dụng lao động, nhưng phân định rõ nguồn đóng theo từng loại hình đơn vị. Đồng thời giảm tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng lao động khuyết tật.

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Chiêu lừa đảo được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp"

Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp". Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.

Hà Nội sẽ giảm dần chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt. (Ảnh minh họa: VNPost)

Hướng dẫn tặng quà Tết 300 nghìn đồng cho người nghỉ hưu ở Hà Nội

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội được tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 300 nghìn đồng. Kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội các cơ sở để tổ chức thực hiện.

Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế phản hồi về đề nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị; phối hợp các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở Khu vực 3, phường Ninh Kiều.

Người phụ nữ tận tâm mang an sinh đến từng mái nhà

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố Cần Thơ, một người phụ nữ lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần vun đắp an sinh cho cộng đồng dân cư Khu vực 3, phường Ninh Kiều. Đó là chị Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Tổ phó Tổ an ninh, trật tự cơ sở, người đã nhiều năm gắn bó với công tác vận động người dân tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh VSS)

Ngành bảo hiểm xã hội sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025

Trong năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra các phương hướng, kế hoạch hành động kịp thời, với các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.