Thêm một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản tại Đắk Lắk

Ngày 30/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản tại huyện Krông Pắc. Đây là trường hợp mắc viêm não Nhật Bản thứ 4 trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk điều tra môi trường chung quanh nhà bệnh nhân sinh sống. (Ảnh: Quang Nhật)
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk điều tra môi trường chung quanh nhà bệnh nhân sinh sống. (Ảnh: Quang Nhật)

Bệnh nhân là A.T, nam, sinh năm 2018, trú tại xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 22/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt không rõ nhiệt độ, đau đầu. Đến ngày 24/9, người nhà đưa bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và được chẩn đoán TD Viêm não màng não, TD nhiễm trùng huyết. Ngày 27/9, kết quả xét nghiệm MAC ELISA do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác nhận bệnh nhi dương tính IgM viêm não Nhật Bản.

Hiện tại, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị tích cực và đã dần ổn định.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc và Trạm Y tế xã Ea Yiêng triển khai điều tra, giám sát và thực hiện các biện pháp xử lý môi trường phòng bệnh tại nơi bệnh nhân sinh sống.

Qua điều tra môi trường chung quanh nhà bệnh nhân sinh sống, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận các điều kiện rất thuận lợi cho việc phát triển của muỗi như: ruộng nước chung quanh nhà, nuôi trâu, bò và nuôi heo ngay trong khu vực nhà ở… Điều tra muỗi ghi nhận có sự hiện diện của vec-tơ truyền bệnh.

Về tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản 9 tháng năm 2023, tại xã Ea Yiêng mũi 1 đạt 65%, mũi 2 đạt 62,9%, mũi 3 đạt 53,5%. Riêng tại buôn Kon Hring, qua điều tra tại cộng đồng có 17 trẻ, trong đó 11/12 trẻ đã tiêm mũi 1, 11/12 trẻ đã tiêm mũi 2, và 9/12 trẻ đã tiêm mũi 3 vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây theo đường máu, do muỗi đốt hút máu động vật nhiễm virus rồi đốt cho người. Bệnh gây nhiễm trùng nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương ở trẻ em và người lớn.

Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm gây nhiều biến chứng nặng nề có thể dẫn đến tử vong. Hiện bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là điều trị triệu chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo, để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Viêm não Nhật Bản, người dân cần chủ động phòng chống muỗi đốt, khi đi ngủ phải mắc màn, mặc quần áo dài tay, quần dài hạn chế muỗi đốt; dùng các biện pháp trừ khử muỗi như: vệ sinh môi trường sinh sống, dùng thuốc trừ muỗi; vệ sinh môi trường, chuồng trại sạch sẽ để muỗi không có nơi trú đậu; không nên cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc. Thường xuyên rửa tay với xà phòng, ăn chín, uống sôi; thực hiện tốt việc cách ly cũng như hạn chế tiếp xúc với người bệnh và đeo khẩu trang khi chăm sóc người bệnh…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.