“Thay áo mới” cho Trường phổ thông trung học chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký Quyết định số 908/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư hơn 78,7 tỷ đồng.

Đà Nẵng chi hơn 78,7 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng chi hơn 78,7 tỷ đồng đầu tư, nâng cấp Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đây là lần đầu tiên ngôi trường chuyên lớn nhất Đà Nẵng được đầu tư nâng cấp đồng bộ, cả về nguồn kinh phí lẫn quy mô đầu tư, sau 22 năm kể từ ngày khánh thành, đưa vào hoạt động.

Niềm vui nhân đôi

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về việc ngôi trường chuyên có bề dày truyền thống của thành phố Đà Nẵng vừa được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng, thầy giáo Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được xúc động: Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng được đầu tư xây mới và đưa vào hoạt động từ tháng 9 năm 2003, đến nay đã được 22 năm. Nhiều hạng mục đã bị hư hỏng và xuống cấp, cần khoản tiền rất lớn hàng chục tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa.

Vừa qua, thành phố đã bàn giao dự án giai đoạn 1 với tổng kinh phí 14 tỷ đồng, với một dãy 8 phòng học mới khang trang. Đây là những phòng học nhà trường dùng để bố trí cho học sinh học thay vì các phòng học đã xuống cấp, không bảo đảm.

ndo_br_dsc-3468-6323.jpg
Dãy nhà mới khang trang với 8 phòng học (giai đoạn 1) vừa được bàn giao cho nhà trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc thành phố phê duyệt giai đoạn 2 chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) rất kịp thời nhằm nhằm tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, bảo đảm an toàn và môi trường giảng dạy của nhà trường; đồng thời bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Hiện nay các đơn vị liên quan đang hoàn tất các thủ tục đấu thầu xây dựng theo quy định và dự án sẽ sớm được triển khai. Đối với thầy và trò nhà trường, đây là niềm vui và động lực lớn, đặc biệt trong năm học mới này.

ndo_br_b3879b1baee326bd7ff2-9043.jpg
Dự án giai đoạn 2 sẽ khớp nối với dự án giai đoạn 1 này, tạo nên kết cấu công trình khang trang, hiện đại. (Ảnh: ANH ĐÀO)

"Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi được sửa chữa, nâng cấp thì cơ sở vật chất của Nhà trường sẽ khang trang và sạch đẹp hơn, xứng tầm với các Trường trung học phổ thông chuyên khác trên cả nước”, thầy Lê Thanh Hải chia sẻ.

Cùng phóng viên ghi nhận thực tế tại các phòng học xuống cấp và các vị trí hành lang bong tróc, nứt gãy, thầy Lê Thanh Hải cho biết, để bảo đảm cho học sinh và giáo viên trong học tập và giảng dạy, thì những phòng học xuống cấp nhà trường đã không sử dụng và đã chuyển đến khu mới xây. Hiện nay, các vị trí xuống cấp, hư hỏng đều đã được đo đạc, kiểm đếm, đánh số vào hồ sơ dự án.

ndo_br_932b51be6446ec18b557-8893.jpg
Ngay trong phòng làm việc của Hiệu trưởng nhà trường, tường bong tróc, thấm dột và rêu mốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay tại phòng làm việc của Hiệu trưởng nhà trường tại khu tầng 2, dãy nhà cũ, tường bong tróc, rêu mốc. Trong khi chờ đợi dự án được triển khai, ngay trong tháng 8 này, nhà trường sẽ tiến hành làm vệ sinh, sơn lại một số phòng học.

Hơn 78,7 tỷ đồng “khoác áo mới” trường chuyên Lê Quý Đôn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 8/8/2025 phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư hơn 78,7 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (giai đoạn 2) nhằm bảo đảm các phòng chức năng thiết yếu, bổ sung cơ sở vật chất phù hợp trong việc dạy và học là dự án quan trọng của ngành giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dạy và học của nhà trường.

ndo_br_64bb0f983a60b23eeb71-5911.jpg
Toàn bộ lan can này sẽ được thay mới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kiến trúc của công trình vừa hài hòa với hiện trạng, vừa mang tới nét hiện đại, năng động của học sinh trung học phổ thông ngày nay, phù hợp với cảnh quan chung quanh. Dự án thuộc nhóm C, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028.

Về nội dung và quy mô đầu tư, khối A với tổng diện tích sàn cải tạo khoảng 3.795m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 207,5m2. Khối B: tổng diện tích sàn cải tạo khoảng 1.775m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 680m2.

ndo_br_ffe8f50722ffaaa1f3ee-7383.jpg
Dự án sẽ chuyển đổi công năng một số phòng, cải tạo lan can hành lang và cầu thang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khối C với tổng diện tích sàn cải tạo khoảng 4.116m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.892m2. Khối Hội trường và thư viện với tổng diện tích sàn cải tạo khoảng 1.600m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 800m2. Khối nhà đa năng với tổng diện tích sàn cải tạo khoảng 1.105m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Dự án sẽ chuyển đổi công năng một số phòng, cải tạo lan can hành lang và cầu thang, thay gạch ốp lát, ốp gạch tường phòng thí nghiệm, thay toàn bộ cửa, lắp đặt hệ thống lam chống nắng, thay mới hệ xà gồ và mái tôn, cải tạo hệ thống điện nước, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy, sơn mới lại khối công trình.

Diện tích xây dựng tầng 1 cải tạo 1.892m², tổng diện tích sàn cải tạo 4.116m². Xây mới mở rộng hành lang sau, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 130,9m².

ndo_br_dsc-3478-5399.jpg
Các phòng học, vị trí xuống cấp nghiêm trọng đều đã được đo đạc, kiểm đếm, ghi chú vị trí, lưu hồ sơ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cải tạo không gian thư viện; nâng cấp, cải tạo hội trường; cải tạo hệ thống hành lang, cầu thang, sảnh; thay gạch ốp lát, thay toàn bộ cửa, lắp đặt hệ thống lam chống nắng, thay mới hệ xà gồ và mái tôn, cải tạo hệ thống điện nước, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy, sơn mới lại khối công trình. Diện tích xây dựng tầng 1 cải tạo 800m², tổng diện tích sàn cải tạo 1.600m².

Khối nhà đa năng sẽ cải tạo, chuyển đổi công năng một số vị trí; cải tạo mặt sàn, thay mới gạch ốp lát, thay cửa, sơn lại hệ vì kèo và thay mới mái tôn, sửa chữa cầu thang, cải tạo hệ thống điện nước, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy, sơn mới lại khối công trình. Diện tích sàn cải tạo khoảng 1.400m² (tầng 1 khoảng 1.190m² và tầng lửng khoảng 210m²)….

ndo_br_dsc-3471-3538.jpg
Những hạng mục xuống cấp tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng sẽ được cải tạo, nâng cấp mới hoàn toàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau 22 năm, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng sẽ được thay áo mới, đầu tư xứng tầm và sẽ phát huy hiệu quả, bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất công tác dạy và học. Đây cũng là niềm mong mỏi của thầy trò nhà trường và phụ huynh học sinh trong suốt nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.