Đà Nẵng thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân trong giáo dục

Sáng 19/1, tại Đà Nẵng, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Công ty Cổ phần đầu tư L.I.F.E) đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về việc phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2027.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Sky-Line.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Sky-Line.

Bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Sky-Line về việc phối hợp thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2027 là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Đà Nẵng và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng với các nước trên thế giới, nâng tầm quy mô tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tích cực, với nhiều hoạt động, sự kiện có quy mô lớn, có sức lan toả sâu rộng, huy động được sự phối hợp, hỗ trợ của nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.

Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và giữ vững môi trường hòa bình, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng với bạn bè, đối tác quốc tế; làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch, nhân đạo - từ thiện... giữa thành phố với các nước.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện chính trị, văn hoá, kinh tế, ngoại giao quan trọng của đất nước và thành phố, trong đó lĩnh vực đối ngoại có nhiều lễ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao quan trọng giữa Việt Nam và các nước.

"Việc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng mở rộng đối tác hợp tác, phối hợp Hệ thống Giáo dục Sky-Line để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực", Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nói.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Hệ thống Giáo dục Sky-Line hiện có 4 cơ sở tại thành phố Đà Nẵng và 1 cơ sở tại tỉnh Quảng Nam, nổi bật với triết lý giáo dục toàn diện và tiên tiến; cung cấp chương trình đào tạo từ mầm non đến trung học phổ thông, kết hợp giữa giáo trình chuẩn quốc gia và các chương trình quốc tế.

Theo đó, bản thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hệ thống Giáo dục Sky-Line tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chính, gồm: giao lưu văn hóa, giáo dục; vận động tài trợ không hoàn lại của các cơ quan, tổ chức; kết nối tình nguyện viên quốc tế; truyền thông và thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.