Thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào trên đất Pháp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

Trong không khí thắm tình hữu nghị, sáng 11/4 tại Paris, Đoàn cán bộ của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam do Đại sứ Đinh Toàn Thắng dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.
Không khí ấm áp và thân mật tại buổi gặp gỡ chúc mừng Tết Bunpimay giữa Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Không khí ấm áp và thân mật tại buổi gặp gỡ chúc mừng Tết Bunpimay giữa Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Buổi gặp gỡ ấm áp và thân mật là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt và tình đoàn kết keo sơn giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Bunpimay tới Đại sứ Lào Kham Inh Khitchadeth cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào.

Chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng với những người bạn Lào trên đất Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong năm vừa qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phồn vinh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng với những người anh em Lào. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng với những người anh em Lào. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc kết nối và thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhau giữa hai cơ quan đại diện ngoại giao hai nước. Buổi gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau nhân dịp Tết Bunpimay là một thí dụ điển hình cho việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao không chỉ dừng lại ở các nghi thức chính thức, mà còn dựa trên tình cảm, sự thấu hiểu và sẻ chia văn hóa.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng tin tưởng rằng trong tương lai, sự hợp tác truyền thống tuyệt vời giữa hai đất nước sẽ có thêm những thành tựu và dấu ấn mạnh mẽ. Buổi gặp mặt này là một bước tiếp nối truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.

Đại sứ Lào tại Pháp Kham Inh Khitchadeth đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm nồng ấm và những lời chúc tốt đẹp từ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam.

Đại sứ Kham Inh Khitchadeth nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là vô cùng quý báu và cần được không ngừng vun đắp.

Đại sứ Lào khẳng định: "Đây là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc chúng ta". (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Lào khẳng định: "Đây là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc chúng ta". (Ảnh: MINH DUY)

“Sự quan tâm sâu sắc từ phía Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt, gắn bó và tin cậy giữa hai dân tộc chúng ta”, Đại sứ Kham Inh Khitchadeth xúc động bày tỏ.

Đại sứ Lào cũng khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trở nên ngày càng quan trọng.

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, những hoạt động ngoại giao như chuyến thăm hỏi và chúc Tết lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện ngoại giao càng có ý nghĩa to lớn, góp phần xây dựng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Chuyến thăm hỏi của Đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nhân dịp Tết Bunpimay góp phần củng cố thêm mối quan hệ đặc biệt vốn được dày công vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời gửi đi thông điệp về sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc anh em trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.