Mười năm bền bỉ đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, "Cặp lá yêu thương" đã trở thành một trong những chương trình giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định sức mạnh của giáo dục và tinh thần sẻ chia trong xã hội.
Với sứ mệnh “Trao cơ hội đi học-Cho cơ hội đổi đời”, chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mở ra những con đường tương lai cho hàng nghìn em nhỏ trên khắp cả nước.
Ra đời từ năm 2015, “Cặp lá yêu thương” được xây dựng trên hình ảnh ẩn dụ giản dị mà sâu sắc: Những “lá lành” chở che, nâng đỡ “lá chưa lành”.
Thông qua sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà hảo tâm với các em học sinh khó khăn, chương trình tạo nên mô hình hỗ trợ dài hạn, bền vững, lấy giáo dục làm trọng tâm. Không dừng ở những suất học bổng, nhiều hoàn cảnh còn được cải thiện điều kiện học tập, nâng cấp cơ sở vật chất, tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.
Sau một thập kỷ triển khai, hành trình ấy đã ghi dấu bằng những con số biết nói: Hơn 100 chuyến đi tới 34 tỉnh, thành phố; hỗ trợ trực tiếp 6.109 hoàn cảnh; tổng số tiền đóng góp đạt hơn 175 tỷ đồng, trong đó hơn 125 tỷ đồng đã được chuyển trực tiếp tới các em nhỏ.
Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở con số, mà ở sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của các em từ nguy cơ bỏ học vì nghèo khó đến cơ hội tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành.
Gala Cặp lá yêu thương 2026 với chủ đề “Thập kỷ gieo mầm xanh” không đơn thuần là một chương trình truyền hình, mà là dịp nhìn lại hành trình gieo những hạt mầm tri thức suốt 10 năm qua.
Qua những câu chuyện người thật, việc thật, hành trình ấy được tái hiện sinh động, cho thấy mỗi sự chung tay, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên thay đổi lớn lao.
Những tiết mục nghệ thuật của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Nghệ sĩ ưu tú Cao Nguyệt Hằng, Đen Vâu, Hoàng Bách… góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn: Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai đất nước.
Điểm đáng trân trọng của chương trình là cách tiếp cận bền vững, không chỉ trao hỗ trợ một lần mà đồng hành dài hạn. Mỗi “cặp lá” được kết nối là một mối quan hệ sẻ chia, gắn bó, nơi các em nhỏ không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính mà còn nhận được niềm tin và động lực. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đối với sự nghiệp an sinh.