Gala Việc tử tế Tết Nguyên đán 2026, tiếp tục mang tới những giá trị tích cực cho cộng đồng

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Gala Việc tử tế lại trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả truyền hình cả nước. Với chủ đề: “Mãi là người Việt Nam”, Gala Việc tử tế Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được phát sóng vào 21 giờ ngày 18/02/2026 (Mùng 2 Tết) trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo.

Gala "Việc tử tế" Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Mãi là người Việt Nam". (Ảnh: VTV)
Gala "Việc tử tế" Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Mãi là người Việt Nam". (Ảnh: VTV)

Lên sóng kể từ năm 2014, đến nay Việc tử tế đã lan tỏa trên 2.500 câu chuyện điển hình về lòng tốt, sự tử tế của người Việt Nam tới khán giả truyền hình. Người làm “việc tử tế” có thể là bất kỳ ai, một người nông dân, một người công nhân, một kỹ sư, một bạn trẻ hay một em nhỏ… Nhưng điểm chung ở họ là tinh thần hướng thiện, mang tới những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Năm nay, Gala Việc tử tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang chủ đề: “Mãi là người Việt Nam”. Hai chữ “người Việt” không chỉ nằm trên căn cước hay tấm hộ chiếu, mà nằm trong cách chúng ta thương nhau khi hoạn nạn, cách chúng ta sẻ chia bát cơm nhường áo và cách những bàn tay tử tế vẫn âm thầm dựng xây cuộc đời dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Mỗi người dân Việt Nam đều là một ngọn cờ yêu nước và giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, sự tử tế chính là “mã định danh” rõ nét nhất.

Chương trình giương cao 3 ngọn cờ, tương ứng với 3 chương: “Ngọn cờ tự nguyện trong bão lũ”; “Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống”; và “Ngọn cờ tự hào Việt Nam”.

nv1-nhat-hoang-4340.jpg
Gala tôn vinh hành trình của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế. (Ảnh: VTV)

Chương 1: “Ngọn cờ tự nguyện trong bão lũ” đưa khán giả trở lại với những khoảnh khắc đã lay động hàng triệu trái tim: người đàn ông dừng xe giữa mưa gió để cứu giúp hai mẹ con trú nhờ, khoảnh khắc hàng nghìn người dân Lý Sơn vỡ òa khi ba ngư dân trôi dạt suốt hai ngày được trở về an toàn, chiếc drone cứu người trong bão lũ tại Đắk Lắk hay câu chuyện hai bố con anh Nguyễn Thanh Tùng trôi dạt 13 tiếng trên biển được tàu hàng và lực lượng chức năng cứu sống. Đến nay, từ người được cứu, anh Tùng và gia đình, bạn bè đã lập nên một nhóm cứu hộ, có mặt ở nhiều tâm lũ dữ để giúp người.

Đặc biệt, Gala tôn vinh hành trình của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế với sáng kiến “thùng túi mù” cứu trợ lũ lụt. Tại trường quay, những người dân Nghệ An từng nhận được hỗ trợ bất ngờ có mặt và mang theo những món quà quê mộc mạc như nải chuối, trứng gà,... để tri ân người ân nhân đã giúp mình trong hoạn nạn. Một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy xúc động, đậm tình sẻ chia của người Việt mình.

nv2-5-dieu-duong-5702.jpg
Chương trình mang đến câu chuyện về 5 nữ điều dưỡng tại Nghệ An. (Ảnh: VTV)

Chương 2: “Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống” mang đến ký ức về những câu chuyện lòng tốt đã chạm đến cộng đồng trong năm 2025, bắt nguồn từ một chữ “thương”. Chương trình có sự xuất hiện của 5 nữ điều dưỡng tại Nghệ An: Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung. Ngày 23/10/2025, các nhân viên y tế đã dũng cảm bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy hiểm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ở một lát cắt khác của lòng nhân ái, chương trình kể câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Văn Diện, người đã cưu mang gần 40 học trò nghèo dân tộc thiểu số tại Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, bất đồng ngôn ngữ, đến việc dạy các em từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất, thầy Diện đã trở thành điểm tựa cho những phận đời non nớt. Trong Gala năm nay, hơn 30 người con của thầy lần đầu tiên được về Hà Nội, được bước lên sân khấu và gửi bức thư yêu thương tới thầy mình.

nv4-ky-su-cuba-7718.jpg
Hai kỹ sư của đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam được cử sang công tác, giúp đỡ Cuba chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: VTV)

Chương 3: “Ngọn cờ tự hào Việt Nam” ghi dấu nghĩa tình sâu nặng giữa Việt Nam và Cuba từ những chiến dịch quyên góp lớn đến hành trình của các kỹ sư Việt Nam mang tri thức nông nghiệp sang đất bạn. Xuất hiện tại trường quay để chia sẻ về dự án hợp tác “Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo” đó là Kỹ sư nông nghiệp Phạm Ngọc Tú (công tác tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long) và Kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Trọng Đại (công tác tại Viện cây lương thực và cây thực phẩm). Đây là 2 trong số các thành viên của đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam được cử sang công tác, giúp đỡ Cuba.

Giống lúa CT16 của Việt Nam tại Cuba được gọi là “hạt giống hạnh phúc” - là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt.

cs-quoc-thien-thuy-tien-9948.jpg
Chương trình mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. (Ảnh: VTV)

Gala Việc tử tế Tết Bính Ngọ 2026 có sự đồng hành của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Hồng Diễm… cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Đặc biệt, các ca sĩ Hòa Minzy, Quốc Thiên, Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Quang Anh… đã mang đến chương trình nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc: “Giai điệu tự hào”,“Tết nhà mình”, “Mãi là người Việt Nam”, “Việc tử tế - Ai cũng có thể”...

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.