Tháo gỡ vướng mắc trong phân quyền, phân cấp lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

Phân quyền, phân cấp lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật là chủ trương đúng đắn nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được tổ chức đồng bộ, sát thực tiễn. Địa phương cần chủ động, Trung ương cần đồng hành, tháo gỡ kịp thời khó khăn để không gây ách tắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt (đứng) và Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch đồng chủ trì hội nghị.
Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt (đứng) và Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Thạch đồng chủ trì hội nghị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho địa phương

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương, nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương Đảng và quy định tại Nghị định số 136/2025/NĐ-CP, Thông tư số 12/2025/TT-BNNMT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân cấp 22 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, phân bón… cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách, góp phần giảm tải cho cơ quan Trung ương, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện tại địa phương.

ong-dat-pb-2701.jpg
Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng thẳng thắn nhìn nhận, sau gần một tháng triển khai, nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn như thiếu thông tin, lúng túng trong thẩm định hồ sơ hay bất cập về hệ thống cơ sở dữ liệu.

“Do đó, Hội nghị hôm nay là dịp để chúng ta thống nhất phương án triển khai các thủ tục hành chính đã phân cấp. Bên cạnh đó, cũng lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các địa phương để tháo gỡ vướng mắc và đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm đem lại hiệu quả cao trong thời gian tới”, ông Đạt cho biết thêm.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẳng định: “Phân quyền, phân cấp là chủ trương đúng đắn, nhưng thành công chỉ đến khi chúng ta đồng lòng, sát cánh. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị sẽ đạt được những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp”.

Thống nhất triển khai, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn địa phương

Tại Hội nghị, ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết: Việc phân cấp 22 thủ tục hành chính đã được công bố chi tiết từ ngày 23/6/2025. Hiện toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định công bố thực hiện các thủ tục được phân quyền. Trong đó, lĩnh vực quản lý giống cây trồng có tới 11 thủ tục, lĩnh vực phân bón có 4, thuốc bảo vệ thực vật 3, kiểm dịch thực vật 2, an toàn thực phẩm và trồng trọt-bảo vệ thực vật mỗi lĩnh vực 1 thủ tục.

Tuy nhiên, ghi nhận từ thực tiễn cho thấy một số tổ chức, cá nhân vẫn chưa cập nhật kịp thời thông tin về việc phân cấp. Việc triển khai ở cấp tỉnh còn gặp khó khăn do cán bộ mới tiếp cận quy định, thiếu kinh nghiệm thực hiện, chưa nắm vững các văn bản hướng dẫn. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu về giống cây trồng vẫn còn hạn chế, gây khó khăn trong việc cập nhật và xử lý hồ sơ hành chính.

Trước thực trạng đó, ông Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, đặc biệt tại các địa phương có khối lượng thủ tục lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… Đồng thời, đề nghị các địa phương khẩn trương nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu giống cây trồng, bảo đảm liên thông, đồng bộ giữa Trung ương và địa phương. Cơ quan quản lý chuyên ngành cũng cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tránh gây ách tắc hoặc phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẳng định: Phân quyền, phân cấp là chủ trương đúng đắn nhằm hiện thực hóa cải cách hành chính, song để thành công cần sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Hội nghị lần này là bước đi thiết thực, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.