Tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thực hiện Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ Công thương đã phân cấp 47 nhiệm vụ quản lý xuất nhập khẩu tại Bộ Công thương về địa phương. Tiếp nhận nhiệm vụ này, Sở Công thương Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.

Quang cảnh Hội nghị “Công bố triển khai cấp C/O, đối thoại với doanh nghiệp nhằm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định phân cấp phân quyền từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp và tận dụng các FTA mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu của thành phố Hà Nội” tổ chức sáng 28/10.
Quang cảnh Hội nghị “Công bố triển khai cấp C/O, đối thoại với doanh nghiệp nhằm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định phân cấp phân quyền từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp và tận dụng các FTA mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu của thành phố Hà Nội” tổ chức sáng 28/10.

Lĩnh vực xuất khẩu luôn là động lực tăng trưởng quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Hà Nội. Theo Sở Công thương thành phố, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt 19,126 tỷ USD, nhập khẩu đạt 41,44 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu đạt 15,677 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ 2024.

Hàng hóa của doanh nghiệp Hà Nội đã có mặt tại 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các nhóm hàng chủ lực gồm nông sản, dệt may, giày dép, điện tử, máy móc, thủy tinh, gốm sứ, gỗ, phương tiện vận tải và linh kiện…

Triển khai mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng “tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả” cùng việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong đó, Bộ Công thương đã phân cấp 47 trong 87 nhiệm vụ, chiếm 54% nhiệm vụ quản lý xuất nhập khẩu tại Bộ Công thương về địa phương.

Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn cho biết: “Chủ trương đưa thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu về triển khai tại địa phương là phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền. Việc phân quyền giúp thương nhân có thể tự do lựa chọn đề nghị cấp phép ngay tại địa bàn hoạt động của mình, đồng thời, chính quyền địa phương có thể trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hoạt động của thương nhân xuất nhập khẩu”.

Phát biểu tại Hội nghị “Công bố triển khai cấp C/O, đối thoại với doanh nghiệp nhằm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định phân cấp phân quyền từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp và tận dụng các FTA mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu của thành phố Hà Nội” do Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức sáng 28/10, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong đánh giá: “Khối lượng nhiệm vụ phân cấp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu rất lớn, điều này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức không nhỏ đối với các địa phương, trong đó có Hà Nội”.

co2-2384.jpg
Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu.

Để triển khai những nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Sở Công thương Hà Nội giải quyết 37 thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Trong đó, 36 thủ tục liên quan đến cấp C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) và văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ; 1 thủ tục cấp chứng thư xuất khẩu cho lô hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico.

Sở Công thương đã bảo đảm đủ đội ngũ nhân lực, được đào tạo chuyên môn về xuất xứ hàng hóa, có tài khoản thu phí chứng nhận xuất xứ tại ngân hàng Techcombank, hạ tầng mạng và hệ thống eCoSys ổn định và bố trí khu vực lưu trữ hồ sơ, chứng từ cấp C/O riêng.

Cùng với đó, Sở đăng ký thực hiện thủ tục Cấp C/O và Văn bản chấp thuận theo lộ trình, để nghiên cứu thực hiện, nắm chắc nội dung các tài liệu và Hiệp định liên quan, tránh gây khó khăn, chậm trễ thời gian cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong điều kiện diễn biến khó lường tình hình thương mại quốc tế.

Quy trình cấp C/O được triển khai theo lộ trình: 2 Form (VI, VC) từ tháng 10/2025; 26 Form (trừ các Form đặc thù như EUR.1, CPTPP, UK, AI…) từ tháng 11/2025; tất cả 36 Form thực hiện cấp từ tháng 12/2025.

Mặc dù vậy, do khối lượng công việc tăng lên đáng kể sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ từ Trung ương, trong khi biên chế phải cắt giảm theo quy định, dẫn đến thiếu hụt nhân sự và quá tải cho cán bộ, công chức. Một số văn bản pháp luật chưa hoàn thiện kịp thời, dẫn đến chồng chéo, thiếu thống nhất trong quản lý và xử lý hồ sơ.

Đơn cử, đối với thủ tục hành chính, Bộ Công thương phân cấp theo Nghị định 146 về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác”, Sở Công thương Hà Nội đã nhận được một số hồ sơ của doanh nghiệp về việc đề nghị nhập khẩu tàu bay không người lái không phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng không nhân dân năm 2024, do đó, chưa có cơ sở để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy định…

img-4005-4946.jpg
Nhiều mặt hàng thế mạnh xuất khẩu được giới thiệu tại Hội chợ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2025.

Năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hơn 7% và tăng trưởng GRDP đạt hơn 8%. Do đó, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được thành phố đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho biết, hiện thành phố đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp Bộ Công thương thực hiện cấp C/O; đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình, nâng cấp hạ tầng công nghệ và thiết bị. Sở Công thương cùng các ban, sở, ngành sẽ tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp rút ngắn thời gian làm thủ tục, chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Sở Công thương Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục tổ chức đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ thực hiện C/O, hỗ trợ thông tin kịp thời về các diễn biến chính sách thương mại quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.