Tháo gỡ bất cập trong tạo nguồn cán bộ trẻ

Với số đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống, nhiều năm qua, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số, kể cả tỷ lệ cán bộ nữ của Bắc Kạn luôn ở mức khá cao. Tuy nhiên, tỉnh đang khó khăn trong việc nâng tỷ lệ cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị.
Vùng trồng dong riềng tại huyện Na Rì. (Ảnh: TÙNG VÂN)
Vùng trồng dong riềng tại huyện Na Rì. (Ảnh: TÙNG VÂN)

Nhiều khó khăn từ thực tiễn

Pác Nặm là huyện vùng cao, khó khăn của tỉnh Bắc Kạn với 10 đơn vị hành chính xã. Khi mới thành lập vào năm 2003, để có đủ số lượng cán bộ, bên cạnh việc tuyển mới, lực lượng chính là điều động từ các huyện. Sau 20 năm, phần lớn đội ngũ cán bộ trẻ thời đó đã trưởng thành, chuyển công tác. Thời gian qua, tình trạng cán bộ, công chức xã bỏ việc để đi xuất khẩu lao động diễn ra phổ biến.

Từ năm 2022 tới nay, huyện có bảy cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã giữ các chức danh xin nghỉ việc. Mỗi chức danh chỉ có một vị trí việc làm cho nên đã ảnh hưởng tới công tác chuyên môn và cả lộ trình quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ của hệ thống chính trị cấp xã.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Pác Nặm Quách Xuân Khoanh, cán bộ bỏ việc đã ảnh hưởng nhiều tới công tác chuyên môn. Huyện đã có chủ trương tiếp nhận cán bộ, nhưng hiện tại vẫn chưa khắc phục được hết. Nhiều năm nay, số lượng biên chế của địa phương đã được tỉnh giao ở mức tối thiểu. Khi Trung ương quy định giảm 10% số lượng cán bộ hiện có thì từ số lượng tối thiểu tiếp tục phải giảm thêm đã khiến cho việc hoạt động của các đơn vị gặp khó khăn. Chỗ thiếu người làm muốn tuyển mới cán bộ, nhưng tuyển rồi thì lại phải tinh giản theo quy định.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn (thời điểm tháng 8/2022), trong số 13.197 cán bộ hiện có, số cán bộ trẻ là 6.471 người, chiếm 49%.

Khó khăn trong tạo nguồn, bố trí cán bộ trẻ đang là điểm chung của các đơn vị, địa phương của Bắc Kạn. Tại huyện Chợ Đồn, tỷ lệ cán bộ được quy hoạch cấp ủy, quy hoạch và đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan, đơn vị, nhất là các xã, thị trấn còn thấp. Trong số 90 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý diện không thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thì chỉ có 12 cán bộ trẻ. Trong số 95 cán bộ, công chức chưa giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì hiện còn tới 60 người là cán bộ trẻ.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn (thời điểm tháng 8/2022), trong số 13.197 cán bộ hiện có, số cán bộ trẻ là 6.471 người, chiếm 49%. Số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện là 256 người, trong đó, có bốn cán bộ trẻ, chiếm 1,56%. Số cán bộ đang giữ chức vụ không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 1.716 người, trong đó có 343 cán bộ trẻ, chiếm gần 20%. Đội ngũ cán bộ xã của Bắc Kạn hiện có 441 cán bộ trẻ, chiếm hơn 20%. Bắc Kạn hiện còn 9.052 cán bộ chưa giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 5.683 cán bộ trẻ, chiếm hơn 62%.

Tỉnh ủy Bắc Kạn đánh giá, tỷ lệ cán bộ trẻ được quy hoạch cấp ủy, quy hoạch và đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị còn thấp. Lãnh đạo chủ chốt một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi. Tỷ lệ cán bộ trẻ ở Bắc Kạn tăng chậm, thiếu bền vững và chưa đạt yêu cầu đề ra. Cấp càng cao thì tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy, làm lãnh đạo, quản lý càng thấp.

Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhân sự cán bộ trẻ được giới thiệu để bầu vào ban chấp hành thì đủ số lượng, tuy nhiên kết quả chỉ có một cán bộ trẻ là Bí thư Tỉnh đoàn trúng cử và sau đại hội một thời gian ngắn đồng chí này cũng quá tuổi cán bộ trẻ.

Nguyên nhân được Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ ra là do việc quán triệt, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu còn thiếu quyết liệt. Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trẻ chưa thường xuyên. Vẫn còn biểu hiện thiếu tin tưởng, chưa mạnh dạn bố trí, giao việc, tạo điều kiện để cán bộ trẻ được thử thách, rèn luyện. Đồng thời, nhiều cán bộ trẻ tuy được đào tạo cơ bản, nhưng năng lực chuyên môn và khả năng lãnh đạo, quản lý còn hạn chế.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đặng Thị Thu Trang, do biên chế ngày càng giảm, việc đào tạo, giới thiệu, xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ khó khăn. Thời gian qua, mặc dù nhiều đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển biên chế mới, nhưng có những vị trí rất ít người ứng tuyển; nhiều đơn vị không tuyển đủ theo số lượng biên chế được giao, trong khi đó, nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của tỉnh rất hạn chế.

Chú trọng tạo nguồn, quy hoạch và đào tạo

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, dự báo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đầu nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có 3.234 cán bộ trẻ, trong đó, có hơn 21% là nam và hơn 78% là nữ. Số dự báo nguồn cán bộ trẻ này đến năm 2025 sẽ có độ tuổi dưới 40. Trong bối cảnh tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức bỏ việc tăng; tinh giản biên chế mạnh mẽ; khó khăn trong tuyển dụng biên chế; thiếu nguồn lực thu hút nhân tài thì tỷ lệ dự báo hiện có đang đặt ra nhiều thách thức cho Bắc Kạn.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Đồn, Hoàng Văn Lăng, tổng số cán bộ trẻ của huyện hiện là 767 người, chiếm hơn 52% tổng số cán bộ. Để bảo đảm công tác cán bộ có tính kế thừa, đồng bộ, huyện đang chỉ đạo thực hiện phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 của cấp huyện đạt từ 15% trở lên, cấp cơ sở đạt từ 30% trở lên.

Để khắc phục tình trạng có biên chế nhưng không có người, ảnh hưởng tới công việc chuyên môn và lộ trình xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, Bắc Kạn đã có những chỉ đạo quyết liệt. Cuối tháng 8/2023, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất nhu cầu tuyển dụng hết số biên chế được giao năm 2023.

Đối với các nơi còn biên chế nhưng không đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tỉnh sẽ thu hồi biên chế để bố trí cho các đơn vị, địa phương khác. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đảng bộ hằng năm tổng hợp, rà soát các trường hợp cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý về hưu, chuyển công tác để tham mưu công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm kịp thời. Công tác điều động, luân chuyển là giải pháp song hành với tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 12/8/2022 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đề án 04 đề ra ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp là phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; lựa chọn cán bộ; thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Các giải pháp cụ thể từ tuyển dụng, tiếp nhận cho tới quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Khi đã có danh sách cán bộ tạo nguồn, trường hợp phải giới hạn số lượng thì lựa chọn ưu tiên cán bộ trẻ theo thứ tự, như: đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế; các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải thưởng cá nhân tại các cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật quốc tế. Tỉnh hỗ trợ chính sách cho cán bộ luân chuyển đối với trường hợp cán bộ trong danh sách tạo nguồn chưa giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động về cấp dưới để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ trẻ là lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành và tương đương đạt từ 5% trở lên; đến năm 2030 đạt từ 15% trở lên. Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt từ 22% trở lên; đến năm 2030 đạt từ 25% trở lên.

Mỗi huyện, thành phố và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh có ít nhất hai cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đặng Thị Thu Trang cho biết thêm, công tác tạo nguồn cán bộ trẻ muốn thành công thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt là nỗ lực nhưng không phải bằng mọi giá, cán bộ trẻ nhưng phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và chứng minh được năng lực trong thực tiễn, được tín nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.