Thành phố Hồ Chí Minh tắt biển quảng cáo sau 22 giờ để tiết kiệm điện

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực.

Nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn làm việc với đơn vị quản lý bảng quảng cáo ngoài trời.
Nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn làm việc với đơn vị quản lý bảng quảng cáo ngoài trời.

Một trong các công tác trọng tâm là việc tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời sau 22 giờ được xem là giải pháp trọng tâm, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả tức thời.

Nhiều biển quảng cáo đã tắt về đêm

Tối 23/4, dọc các tuyến đường trung tâm thành phố như: Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, nhiều bảng hiệu, màn hình LED quảng cáo và hệ thống chiếu sáng trang trí đã đồng loạt giảm sáng hoặc tắt sau 22 giờ.

Đây là một trong những giải pháp đang được thành phố triển khai quyết liệt nhằm tiết kiệm điện trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng điện về đêm có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây. Những biển quảng cáo lớn tại các trục đường thương mại, khu vực khách sạn, trung tâm mua sắm không còn duy trì độ sáng suốt đêm, thay vào đó chủ động giảm ánh sáng, tắt theo khung giờ quy định.

Lực lượng nhân viên Công ty điện lực Sài Gòn phối hợp chính quyền địa phương cũng tổ chức kiểm tra, nhắc nhở trực tiếp các cơ sở kinh doanh chưa thực hiện nghiêm.

Đây là một trong các chủ trương trọng tâm được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, chỉ đạo nhằm tăng cường tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

2254298305393124816.jpg
Một bảng quảng cáo ngoài trời trên đường Hoàng Văn Thụ đã tắt hệ thống đèn chiếu sáng.

Theo các chuyên gia, việc tiết giảm điện năng đối với hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời được xác định là giải pháp dễ triển khai, mang lại hiệu quả tức thì, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao.

Cùng với đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các nhóm công tác kiểm tra ban đêm, trực tiếp vận động khách hàng tắt hoặc giảm công suất hệ thống chiếu sáng sau 22 giờ. Việc này được triển khai đồng bộ từ ngày 1/4 đến hết tháng 6/2026, tập trung vào các khu vực có mật độ quảng cáo lớn, tuyến đường thương mại, dịch vụ.

Khách hàng tự giác chung tay thực hiện

Việc tiết kiệm điện từ hệ thống quảng cáo đang dần hình thành thói quen trong cộng đồng doanh nghiệp. Một số cơ sở kinh doanh tại khu vực trung tâm cho biết đã chủ động điều chỉnh thời gian vận hành bảng hiệu từ trước khi có kế hoạch kiểm tra, chủ trương của thành phố và ngành điện. Việc tắt sớm không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh, trong khi chi phí điện năng được giảm rõ rệt.

Thực tế cho thấy, nếu trước đây việc nhắc nhở chủ yếu mang tính tuyên truyền, thì nay đã có sự chuyển biến rõ về nhận thức. Doanh nghiệp không còn xem đây là yêu cầu bắt buộc, mà là một phần trong quản trị chi phí và trách nhiệm xã hội.

Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết: Đơn vị quản lý tại khu vực trung tâm với rất nhiều biển quảng cáo ngoài trời. Khi chúng tôi đặt vấn đề đã nhận được sự đồng ý ngay của khách hàng. Bản thân họ cũng ý thức việc tiết kiệm điện cũng giúp bài toán tài chính, tiết kiệm được hiệu quả hơn.

Chia sẻ về công tác này, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, việc tắt đèn quảng cáo sau 22 giờ là giải pháp cụ thể, có thể triển khai ngay, nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở việc điều chỉnh hành vi sử dụng điện trong toàn xã hội. Trong điều kiện phụ tải tiếp tục tăng cao vào mùa khô, việc tiết kiệm điện không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định.

321867284266978140.jpg
Nhiều tòa nhà, biển quảng cáo đã tắt điện, hạn chế ánh sáng về đêm.

Theo ông Kiên, ngành điện thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, các sở ngành để duy trì giải pháp này một cách lâu dài, hướng đến hình thành văn hóa sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Theo thống kê, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong quý 1/2026, thành phố đã tiết kiệm được 327,4 triệu kWgiờ tương đương với 2,45% điện thương phẩm

Từ những tuyến đường trung tâm đến các khu vực cửa ngõ Thành phố như trục Phan Đình Giót, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, việc tắt bớt ánh sáng quảng cáo sau 22 giờ đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giảm tiêu thụ điện năng, giải pháp này còn góp phần điều tiết phụ tải, giữ ổn định hệ thống điện trong những đợt cao điểm nắng nóng.

Không chỉ dừng lại ở việc tắt đèn quảng cáo sau 22 giờ, thành phố cũng chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong toàn xã hội, từ cơ quan hành chính, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình.

Cụ thể, các đơn vị, doanh nghiệp được yêu cầu điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa từ 26 độ C trở lên, mở máy trễ và tắt sớm hơn so với giờ làm việc; đồng thời giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng tại các khu vực công cộng như hành lang, bãi xe, khuôn viên. Các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ phải tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, bảng hiệu từ 22 giờ, đồng thời tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi ngành điện yêu cầu.

Đối với lĩnh vực sản xuất, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển một phần hoạt động sang khung giờ sau 22 giờ để giảm áp lực phụ tải vào giờ cao điểm. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được điều chỉnh theo hướng bật trễ, tắt sớm và giảm công suất tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp.

Ở cấp độ hộ gia đình, người dân được khuyến nghị sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tắt thiết bị khi không cần thiết. Những giải pháp tưởng chừng đơn giản này, khi được thực hiện đồng bộ, sẽ tạo ra hiệu quả lớn trong việc giảm tiêu thụ điện năng trên toàn thành phố.

Có thể thấy, từ việc tắt đèn quảng cáo đến điều chỉnh thói quen sử dụng điện trong từng cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp cận bài toán tiết kiệm điện theo hướng toàn diện và bền vững. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt trong mùa khô, mà sẽ là lộ trình cần thiết để xây dựng văn hóa sử dụng năng lượng hiệu quả trong một siêu đô thị lớn nhất cả nước.

Đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm khác nhau

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định cung ứng điện trên địa bàn, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp khác như: Tham mưu Sở Công thương về kế hoạch tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn trong mùa khô cho từng nhóm sử dụng điện như sinh hoạt, sản xuất, chiếu sáng quảng cáo, giao thông, hành chính văn phòng...

Đồng thời, công ty làm việc với các doanh nghiệp tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ công ty điện lực địa phương. Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất có thể sắp xếp dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ, đây là khung giờ thấp điểm, giảm quá tải cho các phụ tải. Riêng với các hộ gia đình, cần thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình như tắt thiết bị khi không sử dụng, sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

[Ảnh] Rực rỡ cờ hoa ở Đồng Nai chào mừng các ngày lễ lớn

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

Sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Trinh trao quà và mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” và “Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tây Ninh tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chăm lo thiết thực cho người lao động trong giai đoạn mới.