Lan tỏa năng lượng xanh từ mô hình điện mặt trời mái nhà

Trong bối cảnh nhu cầu về điện không ngừng gia tăng, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả gắn liền với phát triển năng lượng tái tạo trở nên cấp thiết. Trong đó, điện mặt trời được xem là giải pháp tối ưu, không chỉ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện mà còn chủ động bảo đảm nguồn năng lượng bền vững.

Hệ thống điện mặt trời của người dân xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Hệ thống điện mặt trời của người dân xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tại Công ty Điện lực Lào Cai, đơn vị đã triển khai 6 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 378kWp theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ và giảm áp lực vào giờ cao điểm.

Mô hình này không chỉ giúp chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần thực hiện chủ trương phát triển năng lượng sạch, giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững. Việc triển khai cũng bám sát các định hướng lớn của Trung ương và địa phương về tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy điện mặt trời mái nhà.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, đơn vị còn phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm lan tỏa việc sử dụng năng lượng xanh, qua đó nâng cao nhận thức và tạo hiệu ứng tích cực tới cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai cho biết: “Việc đầu tư điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp đơn vị chủ động nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện chủ trương sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng sạch. Đây cũng là giải pháp lâu dài góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

z7748479085487-8baaa2357e626a232d2f4a833bf7733c-9163.jpg
Cán bộ điện lực Lào Cai hướng dẫn người dân lắp đặt và sử dụng nguồn năng lượng xanh.

Theo Công ty Điện lực Lào Cai, điện mặt trời mái nhà mang lại hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế và môi trường. Trung bình 1kWp có thể sản xuất khoảng 800-1.000 kWh/năm.

Với tổng công suất 378kWp, hệ thống điện mặt trời của công ty tạo ra hơn 340.000kWh mỗi năm, giúp tiết kiệm khoảng hơn 1 tỷ đồng chi phí tiền điện; đồng thời giảm đáng kể lượng điện mua từ lưới vào giờ cao điểm.

Đối với hộ gia đình, hệ thống phổ biến từ 3-5kWp có thể tạo ra 400-650 kWh/tháng, đáp ứng khoảng 50-70% nhu cầu điện ban ngày. Nhờ đó, chi phí tiền điện giảm đáng kể, đặc biệt là phần điện giá cao.

Về môi trường, mỗi kWh điện mặt trời giúp giảm khoảng 0,8 kg CO₂, với sản lượng hiện có, hệ thống của công ty góp phần giảm khoảng 270 tấn CO₂ mỗi năm.

Ngoài ra, xét về suất đầu tư, điện mặt trời mái nhà chỉ khoảng 13-16 triệu đồng/kW, thấp hơn nhiều so với các loại hình phát điện khác, cho phép huy động nguồn lực xã hội hiệu quả và giảm áp lực đầu tư cho hệ thống điện quốc gia.

Có thể thấy, điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí mà còn là hướng đi bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Thông qua việc triển khai mô hình này, ngành điện Lào Cai mong muốn lan tỏa mạnh mẽ ý thức sử dụng năng lượng xanh trong cộng đồng, từng bước hình thành lối sống tiết kiệm, thân thiện với môi trường, tạo nền tảng cho sự phát triển của xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt già làng, trưởng bản, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Ngày 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc.

Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Phú Thọ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với 29 cán bộ, giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng.

Sớm tháo gỡ vướng mắc cho 29 cán bộ, giáo viên Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng

Thời gian qua, việc tiếp nhận 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường trung cấp Kỹ thuật-Nghiệp vụ Sông Hồng (Bộ Xây dựng) sau sáp nhập vào Trường cao đẳng nghề Phú Thọ đã thu hút sự quan tâm của dư luận và liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư của đội ngũ nhà giáo đã nhiều năm gắn bó với nhà trường.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Công đồng Bắc Lệ.

Khai thác tiềm năng di sản để thúc đẩy du lịch

Là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đền Công đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành) đang mở ra hướng phát triển mới khi trở thành sản phẩm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn (năm 2025).

Mô hình nuôi cá nước lạnh tại xã Dền Sáng (Lào Cai).

Phát triển bền vững nghề nuôi cá nước lạnh

Với địa hình núi cao, khí hậu ôn đới, cùng hệ thống nguồn nước sạch và dồi dào, từ lâu tại Lào Cai đã hình thành nhiều thủy vực tự nhiên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh học khắt khe của việc nuôi cá nước lạnh, nhất là cá hồi và cá tầm. 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì chậm trễ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn khi triển khai, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đi lại giữa các đô thị lớn của tỉnh Phú Thọ cũng như tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng trung du và miền núi phía bắc với thủ đô Hà Nội.

Công chức Hải quan Thái Nguyên kiểm tra tình hình sản xuất tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. (Ảnh: THÁI BÌNH)

Điểm sáng ở Hải quan Thái Nguyên

Những năm gần đây, Thái Nguyên nổi lên là một trong những điểm sáng về xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Góp phần tạo sức bật cho phát triển kinh tế địa phương này không thể không nhắc đến vai trò của Hải quan Thái Nguyên.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hiền phát động cuộc thi

Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 13/5, tại Thái Nguyên, Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” khu vực Trung du và miền núi phía bắc.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại lớp tập huấn.

Tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào học đường

Giáo dục được xem là giải pháp bền vững và hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai. Việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học sẽ giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng phó, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các rủi ro thiên tai.

Tập thể cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng giáo viên, học sinh các trường biên giới chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải nơi cực tây Tổ quốc.

Ngành giáo dục và đào tạo Điện Biên tổ chức chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải

Trong chuỗi các hoạt động tri ân, về nguồn nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng cán bộ, giáo viên, học sinh các trường ở khu vực biên giới đã tổ chức Lễ chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải (thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên).