Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người dân.
Tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho người dân.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt trong mùa nắng nóng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra đời, trở thành cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp và người dân đồng loạt triển khai giải pháp giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong bối cảnh 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng cao, yêu cầu bảo đảm cung ứng điện ngày càng lớn, trong khi thị trường năng lượng quốc tế tiềm ẩn nhiều biến động. Chỉ thị số 10/CT-TTg được ban hành đã đặt ra 6 nhóm mục tiêu cụ thể về quản lý nhu cầu sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa thành các chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết: Địa phương đã giao các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu, giải pháp cụ thể; đồng thời gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh đang xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tại các công sở và khuyến khích người dân tham gia.

Ở góc độ tổng thể, việc triển khai đồng bộ các giải pháp này không chỉ giúp giảm phụ tải mà còn nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới, đặc biệt trong điều kiện các nguồn điện nền chưa thể bổ sung kịp thời. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng điều chỉnh phụ tải linh hoạt trong sản xuất và tăng cường phối hợp ngành điện.

Ông Liêm cũng cho rằng, yếu tố then chốt để chính sách đi vào cuộc sống là công tác tuyên truyền. Nếu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân đối với Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Đánh giá về định hướng của chỉ thị, chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn cho rằng, việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là hướng đi phù hợp. Đây là nguồn điện sạch, dễ lắp đặt, thời gian hoàn vốn nhanh và phù hợp nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm nắng nóng, qua đó góp phần giảm áp lực cung ứng điện. Chi phí đầu tư hiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 40 đến 50% so với 5 năm trước, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn xuống còn khoảng 5 năm, kể cả tại khu vực miền bắc. Tuy nhiên, ông Sơn cũng lưu ý những thách thức khi điện mặt trời mái nhà không phải nguồn phát chủ động mà phụ thuộc thời tiết, cần kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng để nâng cao tính linh hoạt.

Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình này. Ông Nguyễn Quang Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cơ khí Ngãi Cầu (Bắc Ninh) chia sẻ: Trên mái nhà xưởng đơn vị đã được lắp đặt hệ thống điện mặt trời với công suất khoảng 1MWp; không chỉ giúp tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống này còn kết hợp với cây xanh làm mát, giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điều hòa. Trong những ngày nắng nóng gần 40 độ C, nhiệt độ trong xưởng giảm rõ rệt nhờ hệ thống mái, qua đó giảm chi phí vận hành và cải thiện điều kiện làm việc.

Tại khu vực dịch vụ, nhiều đơn vị cũng chủ động tiết kiệm điện. Ông Lê Anh Tuấn, đại diện khách sạn Long Thành (Thanh Hóa) cho biết: Với quy mô 190 phòng, vào mùa cao điểm tiền điện có thể lên tới 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Để giảm chi phí, khách sạn đã áp dụng đồng bộ các giải pháp như: Tối ưu vận hành hệ thống điều hòa theo từng khu vực và khung giờ, sử dụng đèn LED kết hợp cảm biến ánh sáng và kiểm soát chặt các thiết bị tiêu thụ điện lớn. Đơn vị cũng đầu tư máy phát điện dự phòng và đang nghiên cứu lắp đặt điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn điện và giảm chi phí lâu dài.

Ở cấp độ hộ gia đình, hiệu quả cũng bước đầu được ghi nhận. Gia đình chị Lê Thị Nga (Thanh Hóa) cho biết: Với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất 3,1 kWp, sau khi lắp đặt, gia đình giảm đáng kể tiền điện, đặc biệt vào mùa hè. Ban ngày gần như có thể tự chủ phần lớn nhu cầu sử dụng điện.

Ở góc độ vận hành hệ thống, ông Nguyễn Bá Hoài, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong điều độ: Việc cung cấp đầy đủ thông tin về điện mặt trời mái nhà là rất quan trọng để công ty dự báo công suất phát và tính toán vận hành hệ thống điện. Nếu thiếu dữ liệu về quy mô lắp đặt, việc lập kế hoạch huy động nguồn điện sẽ gặp khó khăn bởi thiếu thông tin có thể dẫn đến sai số trong công tác dự báo, ảnh hưởng việc cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ thị số 10/CT-TTg cũng đặt ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu có khoảng 10% số cơ quan công sở và 10% số hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, hoặc đạt tổng công suất tương đương 20% kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về tài chính, tín dụng xanh và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index tăng hơn 19 điểm, thanh khoản thị trường tăng

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index tăng hơn 19 điểm, thanh khoản thị trường tăng

Kết phiên giao dịch 16/4, VN-Index tăng 19,18 điểm (+1,07%) lên mức 1.819,83 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục nghiêng về tiêu cực, phân hóa mạnh với 213 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.850 điểm.

Đoàn đến thăm Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Đồng Jintian Việt Nam.

Đồng Tháp nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Ngày 16/4, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp và Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu công nghiệp Long Giang (chủ đầu tư khu công nghiệp Long Giang) tại xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 16/4: Trong nước giảm mạnh, thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay, 16/4, tăng mạnh do giới đầu tư kỳ vọng việc nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ giúp giảm bớt rủi ro lạm phát, giao dịch ở mức 4.824,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt quay đầu giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và 172,2 triệu đồng/lượng.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hợp tác chuỗi cung ứng hóa chất Việt Nam-Ai Cập

Ngày 14/4, tại New Cairo (Ai Cập), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong lĩnh vực cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường các sản phẩm hóa chất, phân bón giữa hai bên.