Thành phố Hồ Chí Minh tập trung cho đầu tư công, giải quyết những vụ việc còn vướng mắc, tồn đọng

Sáng 4/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chính: đánh giá tình hình kinh tế-xã hội Thành phố trong quý I/2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng nhân dân; tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân; tình hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quý I/2023…

Thành phố đã dự báo tình hình phát triển kinh tế quý I/2023, nhận diện khó khăn, thách thức từ sớm và chủ động ban hành kế hoạch cũng như triển khai các nhiệm vụ, giải pháp từ cuối năm 2022; lãnh đạo Thành phố đã tập trung tiếp xúc với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc..., nên kết quả đạt được tích cực: có 5/9 ngành dịch vụ-du lịch tăng trưởng khá; số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp FDI tăng khá so bình quân cả nước; thu ngân sách đạt 26,6% dự toán năm.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội quý I/2023 của Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dự báo nhưng giảm sâu hơn dự báo.

Bên cạnh những kết quả tích cực, kinh tế Thành phố cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố chưa thể kiềm chế, ngăn chặn đà giảm sút, chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời là 0,7%.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội quý I/2023 của Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong dự báo nhưng giảm sâu hơn dự báo.

Ngoài việc tăng trưởng thấp, Thành phố Hồ Chí Minh có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu tăng trưởng âm. Số doanh nghiệp ngưng hoạt động cao (trên 22%), có 17,6% doanh nghiệp dự kiến sẽ cắt giảm lao động trong thời gian tới.

Nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng thấp trong quý I/2023 là do tình hình sản xuất công nghiệp, dịch vụ, ngành xây dựng và bất động sản gặp khó khăn; tổ chức tháo gỡ khó khăn về các dự án bất động sản, dù hoạt động rất tích cực nhưng kết quả tháo gỡ chưa được nhiều…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, trước hết cần phải bình tĩnh xem xét một cách thấu đáo, tìm hiểu bản chất của vấn đề để đưa ra giải pháp phù hợp; cần tập trung những giải pháp vừa trước mắt vừa lâu dài, tiếp tục thực hiện hiệu quả giải pháp đã đề ra còn phù hợp.

Các đơn vị cần tập trung cho đầu tư công; giải quyết những vụ việc còn vướng mắc, tồn đọng; tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường nội địa, tăng cường tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung triển khai các dự án trọng điểm theo kế hoạch, nhất là những dự án, công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

“Chúng ta cần tập trung phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan của Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết 54 mới để thực hiện Nghị quyết số 24, Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị đối với vùng Đông Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2030-2045. Đây là những công việc vừa trước mắt, vừa lâu dài, vừa ngắn hạn, vừa dài hạn”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng và chính sách tăng thu nhập tăng thêm, cùng với đó là kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để tạo chuyển biến ngay trong quý II, đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng đồng chí bổ sung chương trình hành động của mình cụ thể, bám sát nhiệm vụ được giao; kiểm tra, đánh giá cán bộ cũng trên công việc cụ thể, từ việc trước mắt đến việc lâu dài; tập trung quan tâm chỉ đạo những công tác trọng tâm đã đề ra, nhất là đầu tư công giải phóng mặt bằng, giải quyết vụ việc mà người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.