Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng là phòng thí nghiệm chính sách, nhất là về kinh tế

Ngày 12/10, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã phát biểu, giải trình một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu giải trình một số nội dung liên quan tới kinh tế-xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu giải trình một số nội dung liên quan tới kinh tế-xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do vậy đây là giai đoạn thử lửa đối với năng lực quản trị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã điểm lại những những kết quả mà thành phố đã đạt được, trong đó nổi bật như: GRDP ước tăng 8,03%, quy mô gần 3 triệu tỷ đồng (chiếm 23,5% GDP cả nước); GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD; thu ngân sách nhà nước (đến ngày 8/12/2025) là 720.580 tỷ đồng, đạt 107,3% so dự toán Trung ương giao, đạt 103,3% so dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; phấn đấu đến hết năm 2025, đạt 800.000 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu dự toán, chiếm 1/3 cả nước.

Toàn thành phố ghi nhận 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với hơn 2,06 triệu tỷ đồng vốn đăng ký; thu hút FDI đạt 8,9 tỷ USD, tăng hơn 30% so cùng kỳ. Thành phố đã tháo gỡ 80% với 670/838 dự án, mở khóa cho hơn 804 nghìn tỷ đồng nguồn lực xã hội, với quy mô 16.200ha, góp phần tăng thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất 269% so cùng kỳ.

Tinh thần “không để hồ sơ nằm chờ”, nhiều dự án, công trình lớn được tái khởi động. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được triển hiệu quả. Tình hình an ninh, quốc phòng, hoạt động đối ngoại được tăng cường và giữ vững môi trường an ninh ổn định.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, những kết quả nêu trên không phải đến từ may mắn. Đó là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém: giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; hiệu quả vận hành bộ máy mới chưa đồng đều; hạ tầng kỹ thuật có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; các tồn tại hạn chế đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra về tình trạng kẹt xe, môi trường, ngập nước, giải quyết vấn đề trật tự an toàn xã hội, không ma túy.

“Đây là những vấn đề thành phố thẳng thắn nhìn nhận, đối diện và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định.

Không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung

dsc-7145-2284.jpg
Đại biểu phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã có những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội nhờ Nghị quyết 98, tuy nhiên thực tế hiện nay “chiếc áo thể chế” đã cho thấy sự “chật chội”, cần nới rộng ra, thay áo mới giúp môi trường đầu tư của thành phố tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển.

Vừa qua, thành phố đã dày công nghiên cứu các cơ chế, chính sách đề nghị Trung ương sửa đổi. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, Trung ương đã ủng hộ, đồng tình với Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố chỉ xin cơ chế, không xin tiền và sẵn sàng thí điểm các cơ chế, là phòng thí nghiệm chính sách, nhất là chính sách về kinh tế.

Nếu ngày mai (11/12), Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có công cụ mạnh để phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết khá nặng nề. Thành phố xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, bảo đảm đạt mục tiêu GRDP tăng trưởng 2 con số; cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số làm động lực tăng trưởng; kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực-tích hợp-kết nối; phát huy các giá trị văn hóa và con người theo hướng chân, thiện, mỹ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh. Phối hợp chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, đồng chí cũng chỉ rõ một số lĩnh vực cụ thể phải đẩy mạnh trong thời gian tới. Trong đó, riêng về giải ngân đầu tư công, thành phố xác định rõ tinh thần không né tránh, không đổ lỗi, không trì hoãn trách nhiệm. Hiện thành phố thuộc nhóm giải ngân đầu tư công khá tốt trong cả nước, đạt khoảng 60% nhưng so mục tiêu thành phố đặt ra thì chưa hoàn thành.

“Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố sẽ nhận trách nhiệm này” và đề nghị trong năm nay, tất cả hồ sơ của dự án quan trọng, nhất là công trình đột phá phải được chuẩn bị trước, để đầu năm 2026, bố trí vốn là triển khai ngay.

Đối với các dự án trọng điểm, thành phố cam kết đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến metro, dự án Bình Quới-Thanh Đa, dự án chống ngập, nhà ven rạch…

Trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ được triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức chưa từng có.

Trách nhiệm của chúng ta là biến thách thức thành động lực, biến niềm tin thành thành quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố cam kết sẽ hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng trách nhiệm, không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Lễ chào cờ diễn ra ở đầu cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Video] Lễ chào cờ đầy xúc động ở hai đầu cầu của chương trình "Tổ Quốc trong tim" 2026

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên chương trình Tổ Quốc trong tim 2026 đã thực hiện việc kết nối đường truyền để cùng lúc diễn ra Lễ chào cờ ở 2 nơi: phố đi bộ Nguyễn Huệ và địa điểm diễn ra chương trình tại khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình. Bất chấp cơn mưa bất ngờ, lễ chào cờ đã diễn ra đầy xúc động. 

Các đại biểu tham luận tại phiên làm việc. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Doanh nhân trẻ khu vực phía nam họp "bàn tròn" thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phiên bàn tròn khu vực phía nam thuộc Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPFS) 2026 tập trung vào 5 bài toán: dữ liệu, cơ chế xử lý kiến nghị; hạ tầng, logistics theo chuỗi hàng hóa; phát triển nhà cung ứng, liên kết thị trường; nâng cấp doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên kết nhân lực.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Kỹ thuật Yasuda (Nhật Bản) đã ký kết hợp đồng gói Xây lắp 1 thuộc dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh và JICA phục hồi hơn 2km đường ống thoát nước cũ bằng công nghệ không đào hở

Chiều 21/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng) và Công ty cổ phần Kỹ thuật Yasuda (Nhật Bản) đã ký kết hợp đồng gói Xây lắp 1 thuộc dự án Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự án SPR).

Mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa lên máy bay đi giám định ADN. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Sáng 21/8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, những mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được trang trọng đưa lên chuyến bay đặc biệt để chuyển đến cơ quan giám định ADN. Hơn 7.000 mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi ngày tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân.

Khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 20/8, tại buổi Họp báo về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân luyện tập. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Các khối quân đội luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”

Hơn hai tuần qua, tại các thao trường thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai Khối Nữ sĩ quan, chiến sĩ Gìn giữ hòa bình và Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân miệt mài luyện tập cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Từng người tập trung hoàn thiện từng động tác để sẵn sàng cho ngày lên sân khấu.

Những hình ảnh đẹp của khối quân đội tập luyện cho chương trình “Tổ quốc trong tim”.

Những hình ảnh đẹp của khối quân đội tập luyện cho chương trình “Tổ quốc trong tim”

Trong những ngày qua, bất chấp cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất thường, những quân nhân của Sư đoàn 309 và Lữ đoàn 25 đã nỗ lực để tập luyện cho buổi trình diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/8, tại khu đô thị Vạn Phúc City, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng

[Ảnh] "Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng

Chiều 17/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.