Từ đề xuất này, thành phố sẽ nâng từ 20.000 lên 40.000 căn để thực hiện quyết liệt công tác chỉnh trang đô thị và môi trường.
Đây là một trong các công tác quan trọng được các sở, ngành, địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 45 ngày 5/5/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng trăm dự án tồn đọng kéo dài (bao gồm đầu tư công, tư nhân và FDI) để khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố.
Trong nhiều giải pháp, yêu cầu, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, điều chỉnh chỉ tiêu di dời từ 20.000 lên 40.000 căn, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.
Sở Xây dựng là cơ quan được giao chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, chống ngập và di dời nhà trên, ven kênh rạch.
Theo Sở Xây dựng, để bảo đảm nguồn kinh phí chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tiếp tục di dời theo chỉ tiêu nêu, các địa phương được đề nghị đề xuất danh mục dự án, cập nhật phương án tuyến, dự tính tổng mức đầu tư, tiền bồi thường, tái định cư, chi phí xây lắp. Đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên và đề xuất nguồn vốn.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50%, khoảng 20.000 căn.
Như thế, nếu mục tiêu đề xuất được hoàn thành, đến năm 2030, thành phố sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu về di dời nhà trên và ven kênh rạch so với mục tiêu 50% đặt ra ban đầu.