Lan tỏa giá trị nhân văn từ Tủ sách Tri thức thiện nguyện

“Tủ sách Tri thức thiện nguyện” được định hướng trở thành nền tảng tri thức góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Quang cảnh Lễ ra mắt "Tủ sách Tri thức Thiện nguyện" của Quỹ Khởi sự từ tâm. (Ảnh: Linh Bảo)
Quang cảnh Lễ ra mắt "Tủ sách Tri thức Thiện nguyện" của Quỹ Khởi sự từ tâm. (Ảnh: Linh Bảo)

Sáng 20/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh) đã tổ chức ra mắt Tủ sách Tri thức thiện nguyện với mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tri thức dành riêng cho cộng đồng những người đang hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện và công tác xã hội.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Trong nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động kinh doanh, Kim Oanh Group kiên trì xây dựng văn hóa học tập và văn hóa đọc như một giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp.

Ý thức chung của tập thể cán bộ, nhân viên Kim Oanh Group đó là đọc sách không chỉ để tiếp nhận tri thức mà còn là cách nuôi dưỡng nội lực, mở rộng góc nhìn và hiểu sâu hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

ndo_bl_dsc01303.jpg
Các tác phẩm ra mắt "Tủ sách Tri thức thiện nguyện".

Trên cơ sở ấy, Tủ sách Tri thức thiện nguyện của Quỹ Khởi sự từ tâm đã được ra đời. Không đơn thuần là một dự án xuất bản, Tủ sách Tri thức thiện nguyện được định hướng trở thành nền tảng tri thức góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm, trên hành trình phụng sự cộng đồng, lòng tốt thôi đôi khi chưa đủ. Người làm thiện nguyện còn cần phương pháp, kỹ năng, tư duy bền vững và sự thấu hiểu sâu sắc để những giá trị trao đi có thể chạm đúng nhu cầu, đúng hoàn cảnh và tạo ra tác động lâu dài cho xã hội.

ndo_bl_z7845345637289-09d768da030e828a5c406105b845932e.jpg
Các đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, tri thức, phát triển con người và hoạt động xã hội.

Thông qua tủ sách, Kim Oanh Group và Quỹ Khởi sự từ tâm mong muốn đồng hành cùng những cá nhân, tổ chức đang dấn thân vì cộng đồng; giúp họ có thêm góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng tri thức để mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn được dẫn lối bởi sự hiểu biết và trách nhiệm.

Trong ngày đầu ra mắt, Tủ sách Tri thức thiện nguyện giới thiệu 6 đầu sách xoay quanh các lĩnh vực quản trị, tri thức, phát triển con người và hoạt động xã hội như: Thiện nguyện tạo chuyển biến xã hội, Tổ chức phi lợi nhuận kiểu mới, Tác động tinh gọn, Tổ chức phi lợi nhuận thông minh, Từ thiện (trong dòng chảy văn hóa, xã hội-từ truyền thống đến hiện đại) và cuốn Đi để thương-Hành trình không thể đứng ngoài.

ndo_bl_dsc01250.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Liên giới thiệu về Tủ sách Tri thức thiện nguyện.

Các tựa sách trong đợt ra mắt đầu tiên này hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng thiện nguyện chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển bền vững. Không chỉ mang đến những kiến thức giá trị về quản trị, công nghệ và hoạt động xã hội, các tác phẩm còn mở ra nhiều góc nhìn mới về hành trình tạo tác động bền vững, nơi tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Đi để thương-hành trình từ tấm lòng

Trong 6 tựa sách đầu tiên của Tủ sách Tri thức thiện nguyện, Tùy bút Đi để thương-Hành trình không thể đứng ngoài của nhà báo Nguyễn Đức Liên là hành trình “không bắt đầu từ bước chân” mà bắt đầu từ tấm lòng của nhà báo trong những năm qua.

Trong cuốn sách, nhà báo Nguyễn Đức Liên chia sẻ, sau hơn bốn mươi năm làm báo, ông đã đi qua đủ nhiều để có thể lùi về phía sau, dành phần đời còn lại cho khoảng lặng bình yên. Suốt thời gian gắn bó với các hoạt động của Quỹ Khởi sự từ tâm, tiền thân là Quỹ từ thiện Kim Oanh (Tập đoàn Kim Oanh) giúp ông nhận ra rằng, bản thân còn đủ sức khỏe và tâm nguyện để cống hiến, phục vụ cộng đồng.

ndo_bl_dsc01277-copy.jpg
Các khách mời trong buổi giao lưu, ra mắt tủ sách.

Đi để thương là hành trình trở về những ngày chống dịch Covid-19 căng thẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước, là những chuyến đi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai nơi khúc ruột miền trung hay các tỉnh thành phía bắc và cả những chuyến đi thiện nguyện xuyên biên giới. Hành trình ấy không phải để nhắc lại những năm tháng đau thương mà bằng ngòi bút chân thành, giàu cảm xúc của tác giả, độc giả cảm nhận sâu hơn về tình người trong hoạn nạn.

“Tôi vẫn nhớ, giữa những ngày chống dịch căng thẳng, khi chúng tôi mang nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa, một người xa lạ đã nắm tay tôi, không nói gì nhiều, chỉ siết nhẹ và rơi nước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, đôi khi, người ta cần không chỉ là vật chất, mà là sự cảm thông không bị bỏ lại phía sau”, nhà báo Nguyễn Đức Liên viết.

ndo_bl_z7845345534536-b5453d8385ebc037c6194d906dffa025.jpg
Bìa cuốn sách Đi để thương-Hành trình không thể đứng ngoài của nhà báo Nguyễn Đức Liên.

Tại sự kiện, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh), cùng các nhân vật trong Đi để thương đã có dịp “bước ra trang sách” giao lưu với các đại biểu, độc giả có mặt tại chương trình.

Đặc biệt, mọi người gặp lại bé Nhân (Nguyễn Phan Trọng Nhân) được tác giả nhắc đến trong Đi để thương, khi ấy mới 4 tuổi nhưng bé phải bước vào cuộc chiến chống lại ba cơn bệnh: sốc thuốc, nhiễm Covid-19 và bệnh sốt xuất huyết.

Giữa lúc gia đình rối bời, bé Nhân được bà Đặng Thị Kim Oanh đứng ra thu xếp mọi việc đưa gia đình bé chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 một cách an toàn để bé Nhân được chăm sóc tích cực. Sau hai tuần nằm viện, bé Nhân đã qua cơn nguy kịch, cơ thể bé hồi phục và các chỉ số ổn định. “Gia đình tôi mang ơn suốt đời", chị Phan Thị Nhớ, mẹ bé Nhân, bày tỏ lòng cảm kích trước tấm lòng nhân ái của Quỹ Khởi sự từ tâm.

ndo_bl_dsc01337-copy.jpg
Bé Nguyễn Phan Trọng Nhân và mẹ (bìa trái) tại lễ ra mắt tủ sách.

Tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Đức Liên cảm ơn các thành viên trong Quỹ Khởi sự từ tâm, những đồng đội cùng nhau chia ngọt sẻ bùi qua bao năm tháng. Sự hy sinh thầm lặng, bền bỉ và tình yêu thương vô điều kiện của mọi người trên mọi nẻo đường đã trở thành nguồn cảm hứng để cuốn sách này hình thành. Đặc biệt, cuốn sách không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình của tác giả.

Khép lại những trang viết, điều đọng lại trong tác giả và cả bạn đọc không phải là dặm dài gian khó đã đi qua, mà là sự ấm áp của những tấm lòng, những ân tình. Cuốn sách là sự chung tay, đồng lòng của nhiều trái tim nhân ái.

Không chỉ dừng lại ở giá trị tri thức, Tủ sách Tri thức thiện nguyện còn mang theo một ý nghĩa nhân văn đặc biệt khi toàn bộ doanh thu từ việc phát hành sách sẽ được đóng góp vào Học bổng Tự lực vì chính tôi do Quỹ Khởi sự từ tâm vận hành để tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi khó khăn, trẻ mồ côi là con em người hiến tạng nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sáng 20/5, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030); Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các chương trình hành động của Thành ủy.

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu chính.

Cần cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên

Chiều 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Esports World Cup. (Ảnh: BTC)

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Esports World Cup

Dù vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ban đầu của Liên đoàn Cờ Việt Nam dự giải Olympiad tại Uzbekistan, nhưng hôm nay 18/5, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi thi đấu thành công tại Mỹ để trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên có mặt ở chung kết Esports World Cup (Cúp thể thao điện tử thế giới).

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về cuộc thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát động cuộc thi phim ngắn AI

Ngày 18/5, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề: “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần 1 năm 2026 (Vietnam AI Film 2026 lần 1).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhiều hoạt động triển lãm kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026).