Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”

Ngày 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình “Trường học hạnh phúc và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025”.
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đi đầu trong xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc". (Ảnh minh họa)
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đi đầu trong xây dựng mô hình "Trường học hạnh phúc". (Ảnh minh họa)

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc Phát biểu tại hội nghị” Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết, thời gian qua, trong ngành giáo dục xuất hiện một số hiện tượng tiêu cực gây bức xúc, lo ngại và trăn trở trong dư luận xã hội tác động tiêu cực đến chất lượng giáo dục mà còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh.

Từ năm 2019, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp hỗ trợ đội ngũ nhà giáo và người lao động, nhằm bảo đảm điều kiện sống, việc làm và giúp họ trang bị năng lực ứng phó với những tình huống sư phạm ngày càng phức tạp, từ đó có thể xử lý một cách hiệu quả nhất.

Trong đó, mô hình xây dựng “Trường học hạnh phúc - Thầy cô hạnh phúc - Học sinh hạnh phúc” là dự án do UNESCO khởi xướng từ năm 2014 được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thành Bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” với 18 tiêu chí áp dụng cho nhiều cấp học và loại hình giáo dục, cấp học khác nhau.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 2.362 trường, trong đó, có 1.275 trường mầm non, 520 trường tiểu học, 295 trường trung học cơ sở, 205 trường trung học phổ thông, 31 giáo dục thường xuyên và 36 giáo dục chuyên biệt.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trong buổi sơ kết mô hình “Trường học hạnh phúc và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025”.

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ trong buổi sơ kết mô hình “Trường học hạnh phúc và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025”.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai có quy mô bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” tại 100% cơ sở giáo dục, chủ trương này đã nhận được sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia các trường đại học, cao đẳng, học viện, đặc biệt là sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh.

Sở vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.

Theo đó, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện đề án trên tinh thần thực chất, hiệu quả bộ tiêu chí; nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện tốt công tác phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội; thực hiện các công tác tuyên dương, khen thưởng và đẩy mạnh công tác truyền thông về thực hiện “Trường học hạnh phúc” trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở cũng đề ra các nhóm giải pháp gồm: Xây dựng môi trường học đường hạnh phúc; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và nhân viên; tăng cường kết nối gia đình, nhà trường và xã hội; đẩy mạnh công nghệ và đổi mới quy trình quản lý và Đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, một hệ thống giáo dục nhân văn và hạnh phúc chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội phát triển bền vững.

Học tập trong hạnh phúc không có nghĩa là học ít hơn, mà là học với niềm yêu thích, sự tò mò, sáng tạo và sự trân trọng tri thức. Chính vì vậy, việc theo đuổi mô hình “Trường học hạnh phúc” phải gắn bó chặt chẽ với công cuộc đổi mới giáo dục.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị, ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đi đầu, hoàn thiện các tiêu chí, tổ chức thêm các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương khác về việc triển khai mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.