Công nhân EVNCMC kiểm tra thiết bị điện để bảo đảm nguồn điện vận hành thông suốt.
Công nhân EVNCMC kiểm tra thiết bị điện để bảo đảm nguồn điện vận hành thông suốt.

Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao cùng áp lực bảo đảm an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển xanh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Từ các trung tâm thương mại lớn đến doanh nghiệp sản xuất, ngày càng nhiều đơn vị chủ động đầu tư nguồn điện sạch, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Những chuyển động tích cực này không chỉ góp phần thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà (Chỉ thị 10) mà còn mở ra hướng đi cho năng lượng bền vững của đô thị lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp chủ động lắp điện mặt trời mái nhà

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 10 với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và tiết kiệm ít nhất 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Song song với các giải pháp tiết kiệm điện, thành phố khuyến khích việc phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và nâng cao khả năng chủ động nguồn điện tại chỗ.

Tiên phong công tác này, nhiều doanh nghiệp lớn đang triển khai mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết: Xuất phát từ nhu cầu sử dụng điện lớn, doanh nghiệp đã triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà tại 32 trung tâm thương mại trên cả nước.

z7775659649023-a6f53564abf33b51d8bcfa56768a6626.jpg
Người dân tận dụng diện tích mái nhà để lắp đặt điện mặt trời.

Hệ thống này giúp giảm khoảng 14% lượng điện tiêu thụ và đáp ứng khoảng 30% nhu cầu vận hành tại mỗi điểm lắp đặt. Đồng thời, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước những biến động về nhu cầu điện trong các tháng cao điểm.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam cũng đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại 16 trung tâm trên cả nước giúp giảm khoảng 5.000-7.000 tấn khí CO₂ phát thải mỗi năm và là một phần trong chiến lược xây dựng hình ảnh “nhà bán lẻ xanh” doanh nghiệp đang triển khai.

1.jpg
Người dân phường Sài Gòn tham gia một buổi tuyên truyền về thực hành tiết kiệm điện.

Theo Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), đến nay thành phố đã có 23.669 hệ thống điện mặt trời mái nhà đấu nối với lưới điện, tổng công suất đạt 1.864,6MWp. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng phát triển của một đô thị hơn 14 triệu dân với hàng triệu mái nhà có thể khai thác nguồn năng lượng mặt trời.

Đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

Sự phát triển của điện mặt trời mái nhà diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lập các kỷ lục mới.

Đơn cử, ngày 8/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua mốc cao nhất đo được vào ngày 7 và 8/4/2026 (xấp xỉ 191 triệu kWh). Tiếp đó, ngày 12/5/2026, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng và đạt 195,09 triệu kWh, cao hơn 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 là 178,8 triệu kWh thống kê được vào ngày 5/8/2025.

z7775659664665-e82c1acc7f4b2b06dc780d3aaf103b83-676.jpg
Dư địa về năng lượng điện mặt trời mái nhà là rất lớn.

Trước thực tế đó tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương cả nước, Chỉ thị số 10 của Chính phủ đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ cả nước năm 2026, cao hơn 1% so với mục tiêu trước đây. Đồng thời, các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm điện phải đạt tối thiểu 10%.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã xây dựng hàng loạt giải pháp cụ thể. Đối với khu vực công sở, các cơ quan phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện theo từng quý; đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng và kỷ luật nội bộ. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu không đạt mục tiêu tiết kiệm điện được giao.

dien-mat-troi-166-2read-only-15780629787911465240571-crop-1584940378102205574791.jpg
Công nhân thi công lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, thành phố yêu cầu tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng phục vụ quảng cáo, trang trí ngoài trời và phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng tiêu thụ. Thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, giảm công suất tại các khu vực ít người qua lại và sau 23 giờ nhưng vẫn bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Các khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và chung cư được yêu cầu tắt, giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời trong giờ cao điểm buổi tối.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, nhất là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, thành phố yêu cầu lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Những cơ sở tiêu thụ từ 500.000kWh điện mỗi năm trở lên phải tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ hoặc 3% điện năng trên một đơn vị sản phẩm.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc thực hiện tiết kiệm điện đã được ngành điện triển khai từ nhiều năm nay và tiếp tục được đẩy mạnh trong cao điểm nắng nóng năm nay.

10-chot-10-1606054155166849306040.jpg
Một hệ thống điện mặt trời mái nhà tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã thỏa thuận với 3.150 khách hàng sản xuất lớn về việc dịch chuyển từ 5%-10% công suất sử dụng điện từ khung giờ 17-20 giờ sang sau 22 giờ trong các tháng cao điểm. Đồng thời làm việc với 3.660 khách hàng tiêu thụ trên 1 triệu kWh/năm để thực hiện điều chỉnh phụ tải khi cần thiết, với tổng công suất tiềm năng khoảng 210MW.

Về điện mặt trời mái nhà, theo ông Kiên, nếu mỗi năm có khoảng 10% trong gần 3 triệu căn nhà trên địa bàn thành phố lắp đặt (tương đương khoảng 300.000 căn) thì thành phố có thêm nguồn điện phân tán rất lớn phục vụ nhu cầu tại chỗ và giảm áp lực đáng kể cho hệ thống điện.

Tuy nhiên, thực tế việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này nhận định: Điện mặt trời mái nhà đang là giải pháp phù hợp với xu thế phát triển năng lượng đô thị. Tuy nhiên, để thị trường tăng trưởng nhanh hơn cần có thêm các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng xanh với lãi suất khoảng 5%-6%/năm và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

dien-mat-troi-ap-mai.jpg
Công nhân EVNHCMC kiểm tra, bảo dưỡng một hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố cho biết: Thành phố xác định bảo đảm nguồn năng lượng ổn định gắn với mục tiêu phát triển xanh là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, ngành chức năng đang nghiên cứu nhiều giải pháp hỗ trợ như tín dụng xanh, mô hình ESCO, chuyển đổi số thủ tục hành chính và tư vấn kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Những kết quả bước đầu đạt được cho thấy thành phố đang từng bước chuyển từ tư duy sử dụng năng lượng truyền thống sang mô hình tiêu dùng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia. Quan trọng hơn, công tác này cũng tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh, xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường những năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.