Thành phố Hồ Chí Minh: Cần xây dựng Liên hiệp hội trở thành mái nhà chung vững mạnh và đoàn kết

Ngày 18/7, Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức tại Hội trường Liên hiệp hội.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: CÔNG SƠN)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: CÔNG SƠN)

Đại hội được diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; hiệp thương cử ra Ban chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ 2026-2031; đề ra định hướng phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2020-2025, với những biến động chưa từng có, từ thử thách khắc nghiệt của đại dịch Covid-19 đến những bước ngoặt quan trọng trong công cuộc tinh gọn, sáp nhập của thành phố nói riêng, cả nước nói chung, tuy nhiên, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ bản lĩnh và vai trò nòng cốt, không chỉ vượt khó thành công mà còn để lại những dấu ấn quan trọng.

z8056161982548-e3d35e92bc0f20c11f918874d2c05aa4.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: CÔNG SƠN)

Điểm sáng nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua chính là tinh thần lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ. Toàn khối Liên hiệp đã tổ chức thành công 212 đợt trại sáng tác và đi thực tế với sự tham gia của hơn 5.300 lượt hội viên. Những chuyến đi này đã trở thành mạch nguồn cảm xúc, giúp các nghệ sĩ thai nghén nên nhiều tác phẩm bám sát hơi thở đời sống.

Ngay trong những giai đoạn khó khăn nhất, nghệ thuật vẫn cất tiếng, kịch múa “Những nét son thành phố", tập sách "Cây kèn và chiếc khẩu trang" ra đời nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, hay vở kịch "Khát vọng ngày mai” đều là những minh chứng rõ nét cho sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm của văn nghệ sĩ.

z8056146512820-83bd98ed8435825818e2d4c8c4ebfa56.jpg
Ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: CÔNG SƠN)

Việc tích cực quảng bá bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú cũng như tiếp cận các xu hướng mới giúp các tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Liên hiệp không chỉ chủ động tham mưu cho thành phố xây dựng các chương trình văn học nghệ thuật đặc sắc, mà còn khẳng định vai trò chuyên môn trong việc xét chọn, thẩm định các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, giới thiệu những văn nghệ sĩ có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố để Hội đồng cấp thành phố vinh danh.

Không chỉ ở góc độ chuyên môn, công tác đối ngoại và liên kết của Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn quan trọng. Các chương trình giao lưu thường xuyên với thành phố Daegu (Hàn Quốc) cùng các ấn phẩm song ngữ Việt-Hàn đã trở thành cầu nối văn hóa quan trọng…

ndo_br_dsc01410.jpg
Quang cảnh phiên Đại hội nội bộ sáng 18/7. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ đầy tâm huyết ở các lĩnh vực chuyên môn. Dưới mái nhà chung này, các văn nghệ sĩ đã không ngừng đổi mới tư duy, hiến kế và góp phần làm nên một nền văn học nghệ thuật của thành phố đầy sức sống, đa dạng và phong phú.

Giữa xu thế hội nhập toàn cầu, văn học nghệ thuật thành phố đã góp phần mang những tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới, tiếp nhận dòng văn học nghệ thuật, chủ lưu, tiến bộ, đồng thời sáng tạo, cống hiến nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, nuôi dưỡng tâm hồn và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

ndo_br_dsc01405.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm trình bày tham luận tại phiên Đại hội nội bộ sáng 18/7.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng đã nhìn nhận thẳng thắn một số tồn tại như phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các hội cần phải tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, tình hình mới.

“Công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ còn nhiều hạn chế, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng sáng tạo của lực lượng kế cận. Tôi đề nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ mới cần quan tâm và có giải pháp để khắc phục các hạn chế này”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị, cần xây dựng Liên hiệp hội trở thành mái nhà chung vững mạnh và đoàn kết. Các hội chuyên ngành phải là nơi để văn nghệ sĩ tin tưởng gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm, góp tài năng của mình và lao động sáng tạo của mình, từ đó tiếp thêm cảm hứng, tạo xung lực mới cho các hoạt động nghề nghiệp.

ndo_bl_dsc07784.jpg
Văn nghệ sĩ tham gia chuyến về nguồn tại Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức vào năm 2024.

Liên hiệp hội cần làm tốt chức năng tư vấn phản biện xã hội, chủ động góp ý, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về văn hóa có liên quan đến văn hóa nghệ thuật; tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để giúp cho văn nghệ sĩ nhận thức và thống nhất giữa tự do sáng tạo nghệ thuật với trách nhiệm của công dân.

Trên cơ sở đó, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, khẳng định vị thế là lực lượng tiên phong, kiến tạo các giá trị văn hóa đặc trưng của thành phố.

Tại đại hội, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã ra mắt với 18 thành viên; ông Phan Nguyễn Như Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hội. Ngoài ra, 3 Phó Chủ tịch Liên hiệp hội gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi, nhà điêu khắc Ngô Phước Chánh và họa sĩ Lê Văn Tuấn. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp hội.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Một số hiện vật tìm thấy tại khu vực tìm kiếm xã Minh Đức.

Đồng Nai: Tập trung cao độ tìm kiếm, sẵn sàng đưa các liệt sĩ về với gia đình, đồng đội

Sáng 18/7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) Quân khu 7 đến kiểm tra, thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

[Ảnh] Tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú

[Ảnh] Tăng tốc thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú

Sau 11 tháng kể từ ngày khởi công, dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Đây là đoạn đầu của cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, có ý nghĩa quan trọng kết nối cao tốc phía đông và phía tây, giải quyết việc quá tải Quốc lộ 20, rút ngắn thời gian đi lại giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và kiểm tra khu vực lưu giữ tạm thời các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đến thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nông dân Đồng Nai đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng giống Thái.

[Ảnh] Thủ phủ sầu riêng Đông Nam Bộ thu hoạch chính vụ

Thành phố Đồng Nai hiện được xem là thủ phủ của nhiều loại trái cây ngon nức tiếng ở khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có sầu riêng. Hiện, các nhà vườn trên địa bàn đang vào thu hoạch chính vụ sầu riêng giống Thái, một trong hai loại giống chính được trồng ở địa phương này.