Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.
Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai thông tin, đang khẩn trương chuẩn bị các bước để tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Trước đó, ngày 18/7, lãnh đạo Quân khu 7 đã kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và làm việc với các đơn vị liên quan thành phố Đồng Nai.

z8058131086385-e41e47ae44bf6e9dc8fecd4466393970-3115.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 chỉ đạo tại buổi làm việc với cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương có kế hoạch chuẩn bị chu đáo mọi mặt phục vụ Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, dự kiến vào ngày 26/7.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai và thống nhất sẽ tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ tại xã Minh Đức (thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), trước khi chính thức tiến hành công tác tìm kiếm, quy tập tại những vị trí đã phát hiện di vật.

z8058014814738-f7256aa3b6da3b954e865588c844cdcb-2411-5270.jpg
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Nai thống nhất tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, những ngày qua, từ các nguồn tin ban đầu của người dân, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K72) đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m.

z8056329576335-8bc231f143cefd02a9017333089f9e25-3447.jpg
Những di vật tìm kiếm được tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất gồm: 1 khẩu súng AK, 6 cây bút (gồm bút mực, bút bi, bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép cao-su cùng các mẩu tăng võng, dây đai lưng.

Đặc biệt, tại khu vực này có 1 cây bút mực còn khá rõ nét khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

z8056329576336-69453c09fdd3fb4714aeb5fd52283888-3247.jpg
Cây bút mực còn khá rõ nét khắc dòng chữ “Tiến Quy” được tìm thấy.

Dù đã tìm thấy 2 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn do trải qua hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc, địa hình thay đổi sâu sắc do hoạt động canh tác nông nghiệp, khiến việc xác định chính xác số lượng và ranh giới chôn cất ban đầu cực kỳ khó khăn.

Cùng với đó, các đơn vị từng chiến đấu tại đây đổi tên hoặc sáp nhập, khiến hồ sơ lưu trữ cần phải đối chiếu rất phức tạp. Lúc này, ký ức của những người từng sống, chiến đấu hoặc trực tiếp tham gia mai táng thương binh, liệt sĩ, nhân dân tại Minh Đức trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ chính là chiếc “chìa khóa” quyết định.

z8056360359943-6b25cb269c82603853245968784c4656-5726.jpg
Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai, Đội K72 khẩn thiết kêu gọi tìm kiếm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức:

“Mỗi thông tin quý giá của quý vị, dù là một mảnh ký ức nhỏ, một địa danh cũ hay một sơ đồ viết tay, đều là niềm hy vọng to lớn giúp đưa các anh trở về với quê hương, gia đình, mang lại sự an lòng cho những người mẹ, người vợ đã mòn mỏi đợi chờ suốt hơn 50 năm qua”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai khẩn thiết kêu gọi.

z8056360359926-f4ad58e50946f2410943a99bf74dde04-2508.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tiến hành tìm kiếm tại khu vực xã Minh Đức.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Lê Quang Trung, Trưởng ban Chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, số điện thoại: 0967.601.595; Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, số điện thoại: 0978.228.211.

Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang triển khai 3 điểm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập và xã Lộc Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).