Chăm lo người có công là mệnh lệnh từ trái tim của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 17/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đại diện lãnh đạo thành phố tặng quà cho người có công tiêu biểu của thành phố tại buổi họp mặt.
Đại diện lãnh đạo thành phố tặng quà cho người có công tiêu biểu của thành phố tại buổi họp mặt.

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự còn có đồng chí Vũ Xuân Hân, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ); Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự có mặt của 167 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350 nghìn người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

"Các đồng chí không chỉ là niềm tự hào của riêng thành phố mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của con người Việt Nam; là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi noi theo”, đồng chí nhấn mạnh.

ndo_br_1784261898873-8986786013511656575-8986786013511656575-0834dbfb24145261426b692d17bb9b37-2446.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí chia sẻ, lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng biết bao hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh. Thời gian có thể lùi xa, nhưng sự hy sinh ấy không bao giờ phai nhạt.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, cách mạng và nghĩa tình đã luôn được bồi đắp từ những hy sinh cao cả ấy. Chính vì vậy, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là bổn phận đạo lý và là tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

ndo_br_1784262664710-2014408414709121084-1558974976230676586-57ee30f6d3d6f31c9f4b3b0d72a9e004-9739.jpg
Đại biểu người có công tiêu biểu của thành phố tham dự buổi gặp mặt.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa, việc làm tự giác, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

ndo_br_1784262587103-2014408414709121084-1558974976230676586-b5ccb8ad323ccbd4cfab64f6e10d9eed-2144.jpg
Cấc đại biểu chia sẻ ký ức những năm tháng tham gia chiến đấu trong buổi họp mặt.

Với tinh thần đó, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố cũng như tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người có công và gia đình chính sách.

Thành phố sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thành phố mong muốn quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là những người truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng thành phố trên chặng đường phát triển mới.

Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài nước đã và đang đồng hành cùng thành phố trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

ndo_br_1784259122583-2014408414709121084-1360956238001774123-dfedd85b78c6a222a9bdab33d4101c95-2169.jpg
Đại diện lãnh đạo thành phố tặng quà cho người có công tiêu biểu của thành phố tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ của một số cô, chú là người có công tiêu biểu về kỷ niệm khi tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc cũng như tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa trong thời bình.

Ông Trần Hồi Sinh, thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày xúc động chia sẻ: Mỗi khi nhìn thấy các thế hệ trẻ được học tập, lao động trong một đất nước hòa bình, phát triển, mỗi khi chứng kiến thành phố ngày càng đổi mới, văn minh và hiện đại, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng, mọi hy sinh của lớp người đi trước đều có ý nghĩa.

Đó cũng là niêm an ủi, là nguồn động viên để những người có công luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục sống có ích, làm gương cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

1784265225050-2014408414709121084-1558974976230676586-861ff9fcc59043e2574c716f05f96357-5877.jpg
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đại diện thế hệ trẻ, em Huỳnh Anh Thư, Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, niềm tự hào dân tộc và ý thức phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với thành phố và với thế hệ đi trước.

Có thể bạn quan tâm

Một góc quang cảnh kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Người dân chiêm ngưỡng tác phẩm trong Dự án Trang trí nghệ thuật Ga Metro Bến Thành.

Lan tỏa bản sắc Việt trong lòng Metro Bến Thành

Lần đầu tiên, các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống nhà ga Metro Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm đều góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1946-27/7/2026), chiều 15/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.

Lãnh đạo phường Tam Hiệp sâu sát với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng Nai tạo đồng thuận, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Giải pháp được các địa phương trên địa bàn thực hiện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.