Thành phố Đà Nẵng vinh danh, tri ân y bác sĩ nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng 25/2, Thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và Trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ngành y tế Đà Nẵng nhân ngày 27/2. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ngành y tế Đà Nẵng nhân ngày 27/2. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, ghi nhận những đóng góp hết mình của đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc của thành phố trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao và là hạt nhân trung tâm y tế chuyên sâu của vùng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục phát huy thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức quán triệt đến đội ngũ thầy thuốc, các y, bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế (ngày 24/2/2025), nhất là 12 vấn đề đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, bám sát các chủ trương, định hướng phát triển y tế thành phố đã được xác định trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng trao Huân chương Hữu nghị cho bà Virginia Mary Lockett, Chủ tịch Tổ chức Steady Footsteps (Hoa Kỳ), Tình nguyện viên - Chuyên gia Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và Huân Chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Nguyên Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng trao Huân chương Hữu nghị cho bà Virginia Mary Lockett, Chủ tịch Tổ chức Steady Footsteps (Hoa Kỳ), Tình nguyện viên - Chuyên gia Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng và Huân Chương Lao động hạng Ba cho ông Trần Nguyên Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển y tế thông minh tại thành phố Đà Nẵng” gắn với thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ để thu hút các bác sĩ có trình độ cao trong lĩnh vực y tế, đổi mới công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ y tế; đổi mới toàn diện cơ chế hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa có năng lực chuyên môn vững vàng.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho ông Đinh Công Minh, Bác sĩ điều trị Khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng và ông Nguyễn Hứa Quang, Trưởng khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho ông Đinh Công Minh, Bác sĩ điều trị Khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng và ông Nguyễn Hứa Quang, Trưởng khoa Nội hô hấp miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Đà Nẵng). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham mưu, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, khắc phục nhanh chóng tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh của người dân, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng này…

Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ của nhân dân, y tế Đà Nẵng đã không ngừng phát triển, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Hệ thống y tế trên địa bàn thành phố từng bước được hoàn thiện trên các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh, quản lý chuyên ngành với 24 đơn vị trực thuộc, 7 bệnh viện ngoài công lập, 4 bệnh viện bộ ngành và hơn 1.500 cơ sở dịch vụ y tế tư nhân; đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dịp này có 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dịp này có 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Y tế cơ sở được củng cố với mạng lưới y tế quận, huyện và xã phường được đầu tư các nguồn lực đáp ứng quy chuẩn quốc gia; nguồn nhân lực y tế đã phát triển nhanh cả về số lượng, cơ cấu và phân bổ hợp lý hơn giữa các tuyến, các lĩnh vực nhờ các chính sách thu hút, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Các nhiệm vụ chuyên môn y tế đã được triển khai kịp thời, đồng bộ và toàn diện theo yêu cầu của từng giai đoạn.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 được xác định là “Xây dựng và phát triển ngành y tế thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của toàn dân, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu, khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực và cả nước, hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch y tế”, cùng các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể để đạt mục tiêu đầy thách thức này.

Trong đó tập trung đầu tư từ nhiều nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo hướng hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với các chính sách thu hút, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế và tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật.

Thành phố Đà Nẵng vinh danh, trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024 cho 20 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành phố Đà Nẵng vinh danh, trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024 cho 20 y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận những cống hiến đặc biệt của các y, bác sĩ đã có nhiều đóng góp cho thành phố Đà Nẵng, dịp này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng Huân chương Hữu Nghị cho 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 8 cá nhân; Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 3 cá nhân; Giải thưởng “Hải thượng Lãn ông” cho 4 cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trao tặng Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2024 cho 20 y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế hiện đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.