Đà Nẵng đưa vào vận hành hệ thống Kiosk Y Tế thông minh

Ngày 4/11, Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành và đưa vào sử dụng, vận hành hệ thống Kiosk Y Tế thông minh thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Bệnh nhân trải nghiệm hệ thống Kiosk Y Tế thông minh tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bệnh nhân trải nghiệm hệ thống Kiosk Y Tế thông minh tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hệ thống Kiosk Y Tế thông minh do Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) thực hiện theo công văn số 4687/CV-TCTTKĐA ngày 10/06/2024 về việc triển khai miễn phí giải pháp KIOSK y tế thông minh đối với các cơ sở y tế trên toàn quốc theo Đề án 06/CP.

Việc vào sử dụng, vận hành hệ thống Kiosk Y Tế thông minh nhằm hiện thực hóa chỉ thị số 12/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, mục tiêu hướng đến 100% thanh toán không tiền mặt tại Bệnh viện và chuẩn hóa việc định danh, xác thực dữ liệu bệnh nhân, theo chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ.

Hệ thống Kiosk y tế thông minh giúp người dân có thể tự đăng ký khám bệnh và thanh toán viện phí nhanh chóng, dễ dàng; thông tin căn cước công dân gắn chíp và khuôn mặt của người bệnh được lưu trữ trong suốt quá trình đăng ký, khám chữa bệnh. Đồng thời, các y, bác sĩ có thể chủ động tiếp nhận thông tin, theo dõi lịch sử khám bệnh của bệnh nhân một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện hơn.

Các đại biểu cắt băng khai trương, đưa vào triển khai hệ thống Kiosk Y Tế thông minh tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu cắt băng khai trương, đưa vào triển khai hệ thống Kiosk Y Tế thông minh tại Bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên, cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR), Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: Trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính Phủ, Bộ Công an mà trực tiếp là Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn luôn hướng tới chuyển đổi số trong ngành y tế. Bộ Công an và Bộ Y tế đã triển khai rất nhiều các hoạt động chuyển đổi số.

Việc Bệnh viện Đà Nẵng cùng nhiều bệnh viện khác trên cả nước triển khai hệ thống Kiosk Y Tế thông minh mang lại một ý nghĩa vô cùng lớn, đặc biệt là tạo lập một hệ thống dữ liệu cho ngành y tế.

Khi vận hành triển khai hệ thống Kiosk Y Tế thông minh sẽ tạo lập một hệ thống dữ liệu thống nhất, kết nối chia sẽ dữ liệu với Bộ Công an, giúp cho bệnh viện Đà Nẵng cũng như người bệnh được sử dụng những trải nghiệm thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tránh việc người dân phải xếp hàng đăng ký khám, chữa bệnh khá dài, gây quá tải bệnh viện.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các loại giấy tờ, căn cước công dân đối với bệnh nhân một cách chính xác, đáp ứng mục tiêu không thanh toán tiền mặt của ngành ngân hàng cũng như Chính phủ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết: Hệ thống Kiosk Y Tế thông minh là một dự án tiên phong trong việc thực hiện Đề án 06/CP tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chuyển đổi số tại bệnh viện, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian đăng ký khám, chữa bệnh đối với người bệnh.

Bệnh viện Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực miền trung, tây Nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bệnh viện Đà Nẵng không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực miền trung, tây Nguyên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

"Việc Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan đưa vào vận hành triển khai hệ thống Kiosk Y Tế thông minh không chỉ giúp người dân chủ động trong việc đăng ký khám, chữa bệnh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các y bác sĩ, nhân viên y tế quản lý thông tin người bệnh một cách tốt hơn, giảm thiểu các thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân", Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân, khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.