Thanh niên xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng xã hội

“Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là chủ đề của Tháng Thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Các chỉ tiêu, công trình đặt ra, hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong tham gia phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc; tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
Ðoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính tại các Ủy ban nhân dân phường, quận trên địa bàn Quận 6.
Ðoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính tại các Ủy ban nhân dân phường, quận trên địa bàn Quận 6.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục được tuổi trẻ thành phố nhiệt thành thực hiện ở các địa phương đang có nhu cầu. Quan trọng hơn, thanh niên thành phố luôn duy trì được phẩm chất cống hiến, trách nhiệm với cộng đồng để hướng đến mục tiêu chung vì sự phát triển của thành phố.

Khi trí thức trẻ rời văn phòng

Ngay trong ngày đầu ra quân của chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15, năm 2024, các trí thức trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã trao tặng 5.000 con giống vịt biển trị giá 75 triệu đồng cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 và 2.000 con giống vịt biển trị giá 30 triệu đồng cho Lữ đoàn 125 Hải quân. Các y, bác sĩ trẻ đến từ các bệnh viện sẽ lần lượt tham gia các hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí tại các địa phương góp phần chăm lo cho sức khỏe người dân.

Ðơn vị đã ký kết hợp tác với bốn đơn vị, các nội dung hoạt động gồm: Chăm lo cho người dân, chiến sĩ, học sinh tại một số vùng biên giới, biển đảo; chuyển giao khoa học kỹ thuật và tăng gia sản xuất cho chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3…

Ðoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ

Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện năm 2024 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12/2024 với nhiều nội dung thiết thực tại các địa phương mà các trí thức trẻ đóng quân như: Tập huấn năm chuyên đề về xây dựng sản phẩm nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số, thương mại điện tử cho người dân tại năm huyện ngoại thành; tổ chức giới thiệu, học tập, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phần mềm, ứng dụng chuyển đổi số trong canh tác nông nghiệp để người dân chủ động trong hoạt động sản xuất;…

Cũng tại các huyện ngoại thành, các trí thức trẻ còn trực tiếp tham gia vào hoạt động xây dựng nông thôn mới, mà trọng tâm là tổ chức 40 chuyên đề tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân; hỗ trợ về chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, xây dựng mô hình canh tác hiện đại; tổ chức các chuyên đề tư vấn hỗ trợ về chứng nhận GlobalGAP, VietGAP, mỗi xã một sản phẩm OCOP, về chuỗi cung ứng, về truy xuất nguồn gốc sản phẩm… góp phần quảng bá, trao đổi sản phẩm của nông dân Việt Nam và thị trường thế giới; hỗ trợ chuyển giao mô hình canh tác cho hộ nông dân, thanh niên làm kinh tế ở các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố.

Không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong hoạt động của năm nay, các trí thức trẻ còn tham gia hỗ trợ một số địa phương khác (Ðồng Tháp, Ðắk Nông,…) thông qua việc thành lập đội hình gồm các trí thức trẻ có chuyên môn, kỹ năng cao để tư vấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ, người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; triển khai mô hình ánh sáng vùng biên, xây dựng mô hình Tuyến đường “Sáng-Xanh-An toàn”, trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện sử dụng điện lưới;…

Ngoài ra, thông qua các nguồn lực xã hội, các đội hình cũng tổ chức sân chơi khoa học vui, chuyến xe tri thức, chuyến xe công nghệ tại nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các địa bàn đông con công nhân lao động, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và tập huấn chuyên đề về kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh;…

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh điểm nhấn là các hoạt động của các đội hình trong Chương trình Trí thức trẻ khoa học trẻ tình nguyện, hoạt động của thanh niên thành phố trong Tháng Thanh niên năm nay còn được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, sinh động và mang tính giáo dục, truyền thống khác.

Tháng Thanh niên năm 2024 đã xác lập thực hiện bảy công trình thanh niên của đoàn viên, thanh niên thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) như: Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi”, công trình “Lịch sử Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 đến nay”; “Cải tạo cảnh quan tuyến đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Ðức”; “Bảng thông tin giới thiệu tại Căn cứ cách mạng Khu ủy Sài Gòn-Gia Ðịnh tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre”;…

Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

11 chỉ tiêu với nhiều nội dung cụ thể cũng được thanh niên thành phố đề ra: Ðoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp 1.000 ý tưởng, sáng kiến thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; có ít nhất một hoạt động hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả; hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau lễ khởi động, đoàn viên, thanh niên thành phố sẽ tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Công an và Thành đoàn thành phố tổ chức phát động ra quân đồng loạt tại 312 xã, phường, thị trấn cùng với nhân dân bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị thành phố. Ðây là đợt ra quân đồng loạt thứ 5 trên toàn địa bàn do Ðoàn Thanh niên Công an thành phố thực hiện.

Sau tám tháng, lực lượng công an, thanh niên và nhân dân thành phố đã tổ chức tổng cộng hơn 4.000 lượt ra quân lớn nhỏ, bóc gỡ hơn 1,8 triệu sản phẩm quảng cáo sai quy định.

Các hoạt động khác như: Chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính tại các Ủy ban nhân dân phường, quận trên địa bàn Quận 6; hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm và xây dựng góc xanh thanh niên, trao tặng cờ Tổ Quốc, trang bị các bộ bình xịt và tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, tặng cây xanh cho các hộ dân tại chung cư Bình Phú; tổ chức Ðội hình sinh viên thực tập xã đảo Thạnh An và tổ chức Lễ tiễn sinh viên tình nguyện về địa bàn xã đảo Thạnh An;… Ðồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh: Với các hoạt động lần này, tuổi trẻ thành phố cố gắng thể hiện cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, thể hiện sức mạnh đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần khắc họa nên chân dung của tuổi trẻ hôm nay, tiên phong trong các hoạt động vì sự phát triển của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.