Thanh niên tình nguyện Thủ đô góp sức cho sự kiện lớn của đất nước

Từ hàng trăm nghìn đơn đăng ký, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã tuyển chọn được 8.800 thanh niên tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm trong các hoạt động vì cộng đồng…

Lực lượng tình nguyện viên Thủ đô gặp gỡ, giao lưu và tập huấn trước đại lễ.
Lực lượng tình nguyện viên Thủ đô gặp gỡ, giao lưu và tập huấn trước đại lễ.

Những tuyển chọn từ hàng trăm nghìn đơn đăng ký đã tạo nên một lực lượng tình nguyện viên chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Thủ đô Hà Nội.

Là một trong 300 tình nguyện viên được tuyển chọn từ Học viện Ngân hàng, sinh viên Đặng Ngọc Anh chia sẻ: “Chúng em coi đây là cơ hội đóng góp sức trẻ cho sự kiện trọng đại của đất nước. Dịp này, các tình nguyện viên sẽ ứng trực, triển khai công việc trong những ngày tổng duyệt, ngày tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Vì vậy, tất cả chúng em chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cùng sức khỏe tốt nhất để bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Vũ Thị Minh Hằng, sau quá trình mở cổng thông tin đăng ký và tuyển chọn kỹ lưỡng, đã có 8.800 sinh viên Thủ đô trở thành tình nguyện viên chính thức tham gia hỗ trợ công tác triển khai những hoạt động kỷ niệm trên địa bàn thành phố. Các bạn trẻ đều có phẩm chất đạo đức, thành tích học tập tốt, sức khỏe bảo đảm…, một số bạn có trình độ ngoại ngữ tốt để tham gia hỗ trợ khách quốc tế. Nhiệm vụ của các tình nguyện viên gồm: Hướng dẫn, hỗ trợ đại biểu tại khu vực quảng trường Ba Đình; phát nhu yếu phẩm tặng nhân dân tại 67 điểm dọc các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua; quản lý, phân bổ, tiếp ứng vật phẩm; hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đón tiếp đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố và khách quốc tế về dự lễ.

Ngày 16/8, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt lực lượng tình nguyện viên trước sự kiện trọng đại A80. Ban tổ chức đã lựa chọn sân vận động Hàng Đẫy để 8.800 bạn trẻ làm quen, kết nối và trực tiếp trao đổi kinh nghiệm. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao nhu yếu phẩm, trang bị hỗ trợ, đồng thời quán triệt tác phong, kỷ luật, tiến hành tập huấn bổ sung một số kỹ năng cần thiết cho các bạn trẻ như sơ cấp cứu ban đầu, thoát nạn-thoát hiểm, xử lý tình huống ngoại giao, bảo đảm an ninh trật tự…

“Tôi chắc chắn tất cả những bạn trẻ được lựa chọn làm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ sự kiện A80 đang có mặt tại đây đều vô cùng tự hào và háo hức. Bởi số lượng sinh viên đăng ký tham gia rất đông, nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện vượt qua tất cả các vòng tuyển chọn, nhất là về mặt sức khỏe. Sau tuyển chọn, các tình nguyện viên đã được phổ biến, tập huấn kỹ về mọi vấn đề chung quanh chuỗi sự kiện quan trọng này. Tôi được phân công vào đội hình hỗ trợ đón tiếp các đoàn khách quốc tế và các địa phương trên cả nước tới dự sự kiện”, sinh viên Phạm Khánh Toàn, Trường đại học Dược Hà Nội hồ hởi nói.

Địa bàn 8.800 tình nguyện viên đảm nhận trải rộng từ quảng trường Ba Đình, kéo dài hơn 10 km trên các tuyến phố mà lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. “Khối lượng công việc đồ sộ này đòi hỏi nền tảng thể lực tốt kết hợp với phương pháp làm việc khoa học và quan trọng nhất là tinh thần cống hiến, xung kích bền bỉ. 80 năm trước, tuổi trẻ Thủ đô đã cùng toàn quân, toàn dân ta đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân tộc. Ngày hôm nay, đại lễ A80 đã mang đến cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên, sinh viên thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, khát vọng góp sức trẻ xây dựng non sông trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.