Thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng

Chiều 12/3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy. Đây là địa phương đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân trên toàn quốc thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy bằng số điện thoại 114 từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố.
Đà Nẵng công bố thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đà Nẵng công bố thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Trước tình hình các vụ việc về an ninh trật tự, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngày càng diễn biến khó lường, đan xen giữa các nhiệm vụ đảm bảo ninh trật tự, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu cao trong công tác tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo, điều hành của lực lượng Công an nhân dân, việc sử dụng riêng biệt 2 Trung tâm 113, 114 có những khó khăn, tồn tại, hạn chế nhất định.

Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động tổ chức đánh giá tổng thể, báo cáo, đề xuất và được Bộ trưởng Công an đồng ý là đơn vị đầu tiên trong lực lượng Công an nhân dân cả nước thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy bằng số điện thoại 114 từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố thuộc Phòng Tham mưu – Công an thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 8642/QĐ-BCA ngày 20/12/2023.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc thống nhất một đầu mối tiếp nhận, xử lý tin báo về cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố sẽ bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công tác chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, cháy, nổ, tai nạn, sự cố ở cả 3 cấp (cấp Công an thành phố, cấp Phòng nghiệp vụ; Công an quận, huyện và Công an phường, xã).

Cùng với đó, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại trung tâm để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế về tính năng ghi âm, chặn cuộc gọi, xác định vị trí cuộc gọi; sử dụng bản đồ số, hệ thống camera giám sát hỗ trợ tích cực cho lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đây là cơ sở, tiền đề để Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành triển khai Dự án Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy kết hợp hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng; riêng giai đoạn 1 của dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định chủ trương đầu tư với kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Ngay sau lễ công bố thành lập Trung tâm thông tin chỉ huy, Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và các đại biểu cùng theo dõi quá trình xử lý một tình huống cháy nổ từ Trung tâm đến hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngay sau lễ công bố thành lập Trung tâm thông tin chỉ huy, Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và các đại biểu cùng theo dõi quá trình xử lý một tình huống cháy nổ từ Trung tâm đến hiện trường. (Ảnh: ANH ĐÀO)

"Xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm Thông tin chỉ huy hiện đại bậc nhất cả nước với các tính năng nổi bật, tự động phát hiện, ghi nhận, cảnh báo tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành trong bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng được đầu tư trang thiết bị hiện đại với Hệ thống Tổng đài tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp 113 tích hợp đầu số 114, 3.555.911 với nhiều đường line, có thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến cùng một lúc.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, tổ chức lực lượng trực ban 24/24. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, tổ chức lực lượng trực ban 24/24. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hệ thống bộ đàm vô tuyến sử dụng sử tín hiệu kỹ thuật số với nhiều máy chủ, máy trạm, máy phát và gần 1.000 máy bộ đàm kết nối thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết, phủ khắp tất cả các tuyến, địa bàn, khu vực trên địa bàn thành phố;

Hệ thống màn hình theo dõi 6.891 camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên toàn thành phố và Bản đồ điện tử thể hiện tất cả các tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố, sẵn sàng xác định lộ trình di chuyển của các đoàn công tác, đối tượng cần giám sát trên bản đồ.

Được biết, trong năm 2023, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, xử lý hơn 24.813 tin liên quan đến công tác an ninh trật tự, tai nạn giao thông và các tin báo khác; tổ chức điều động hơn 25.000 lượt cán bộ chiến sỹ, phương tiện thuộc nhiều lực lượng nhằm tổ chức ngăn chặn 51 vụ, 69 lượt nhóm, 288 lượt đối tượng thanh thiếu niên tập trung đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng; 30 vụ, 57 lượt đối tượng thực hiện hành vi trộm, cắp tài sản; giải quyết 27 vụ tập trung đông người, đòi quyền lợi tại trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; điều tra, bắt giữ làm rõ 926 vụ án phạm pháp hình sự; Tổ chức điều động 723 lượt phương tiện cùng 4.808 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, dập tắt 296 vụ cháy, tổ chức cứu nạn cứu hộ thành công 73 vụ sự cố, tai nạn, giải cứu hàng trăm người mắc kẹt, gặp nguy hiểm; hàng ngàn tỷ đồng tài sản trong các vụ cháy, nổ, tai nạn…

Có thể bạn quan tâm

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính

Góp ý kiến vào dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội chuyên trách đề nghị đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Triển khai thí điểm chế định luật sư công đồng bộ, hiệu quả

Chế định luật sư công lần đầu được triển khai nhằm tăng cường năng lực tư vấn, đại diện và tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý cho khu vực nhà nước. Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu quá trình thí điểm phải được tổ chức đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: M.H)

Hai "ông trùm" vụ 187.000 lon sữa giả lĩnh án 30 năm tù

Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Một lễ giao nhận nuôi con nuôi tại Lào Cai. (Ảnh: Nguyễn Hải-Lê Hằng)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quyết định việc nuôi con nuôi

Dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) xác định rõ thẩm quyền giải quyết giữa cấp xã, cấp tỉnh và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm quản lý nhà nước; nhằm đưa việc giải quyết nuôi con nuôi về gần hơn với địa phương, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân khoảng 20-23%/năm. Nhiều loại hình dịch vụ, phương thức kinh doanh mới được triển khai, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Cảnh giác với "bẫy" cấp phiếu lý lịch tư pháp cấp tốc trên mạng xã hội

Phiếu lý lịch tư pháp là loại giấy tờ nhiều người cần khi xin việc, hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu lao động, định cư ở nước ngoài hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Khi có nhu cầu trong thời gian ngắn, tâm lý muốn “có ngay”, “làm nhanh” dễ khiến người dân tìm đến các dịch vụ được quảng cáo trên mạng xã hội.

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo

Tại phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm đúng như bản án sơ thẩm quy kết, không kêu oan mà đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự.

9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng xử lý hơn 3,6 triệu lượt vi phạm trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Chín tháng đầu năm giảm 16,6% số vụ tai nạn giao thông

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý, tăng 46,8% với hơn 3,7 triệu trường hợp. Việc xử lý vi phạm tập trung mạnh vào những hành vi trực tiếp đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 thuộc cấp lãnh án chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: ĐX)

Tổng Giám đốc Công ty GFDI và 4 thuộc cấp lĩnh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Chiều tối 24/9, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt án 5 bị cáo mức tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lê Thị Hà bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã

Ngày 24/9, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh), trong khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ kịp thời một đối tượng đang bị truy nã.