Thanh Hóa chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 23/7, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm cứu cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh có lượng mưa 220mm-487mm, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông bị ngập sâu.

Bộ đội Biên phòng Pù Nhi cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân ứng phó với mưa bão.
Bộ đội Biên phòng Pù Nhi cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân ứng phó với mưa bão.

Chính quyền các cấp đã khẩn trương sơ tán 524 hộ với 2.302 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, vận hành 49 trạm bơm tiêu úng cứu lúa và hoa màu.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 251 nhà dân hư hỏng, gần 19.400ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập, đổ, gãy; hàng nghìn vật nuôi, thủy sản bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Hệ thống đê điều xảy ra 4 sự cố lớn tại các xã: Hoàng Lộc, Hoàng Châu, Tân Ninh và Định Hòa. Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh ghi nhận hơn 20 điểm ngập sâu, sạt lở, nhiều đoạn bị ách tắc giao thông.

Hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp được huy động hỗ trợ nhân dân gia cố nhà cửa, di dời tài sản, bảo vệ hồ đập, đê kè trọng yếu. Công tác cứu trợ lương thực, nước sạch, thuốc men được triển khai kịp thời, không để người dân bị đói, rét hoặc thiếu nơi ở an toàn.

1-canh-sat-gt.jpg
Cảnh sát giao thông trợ giúp phương tiện di chuyển khỏi chỗ nước ngập sâu.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình phòng, chống cơn bão số 3, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao các ban, sở, ngành, các địa phương đơn vị đã chủ động, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc ứng phó, phòng chống bão; đồng thời chỉ rõ một số mặt hạn chế cần phải khắc phục để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị các ban, sở, ngành địa phương khắc phục ngay các hư hỏng, thiệt hại về nhà ở; kiên quyết không để người dân phải sinh sống trong các ngôi nhà hư hỏng, không bảo đảm an toàn. Tiếp tục triển khai vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu và hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước nhanh cho diện tích sản xuất nông nghiệp, các khu dân cư, đô thị.

Tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau thiên tai, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, không để bùng phát dịch bệnh cho người và vật nuôi... Khắc phục ngay các sự cố, hư hỏng trên các tuyến đường giao thông bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Với các ngầm tràn còn ngập sâu, tiếp tục tổ chức canh gác, kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cần, chủ quan.

Chỉ rõ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, sự ổn định và phát triển bền vững, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng cần tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, khu vực xung yếu, có nguy cơ cao.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác ứng cứu, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các khó khăn phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hình thức, chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị khắc phục hậu quả bão số 3.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải bám sát cơ sở để trực tiếp chỉ đạo những vấn đề phát sinh sau bão; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, ngành nông nghiệp và các địa phương để tổ chức hiệp đồng ứng cứu hiệu quả, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, không gây hoang mang, đồng thời động viên, hỗ trợ kịp thời các hộ dân gặp khó khăn; sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, tránh thất thoát, lãng phí.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội. (Ảnh: H.M)

Khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội tại Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án.