Thái Nguyên kịp thời khắc phục sạt lở bảo đảm đi lại thông suốt

Đợt mưa to, lũ lớn trên diện rộng ở tỉnh Thái Nguyên gây thiệt hại lớn đối với ngành giao thông, hàng trăm điểm sạt lở cùng lúc xảy ra gây ách tắc. Nhưng với tinh thần chủ động, chuẩn bị chu đáo và tinh thần sẵn sàng khắc phục cao của ngành giao thông nên ngay từ đêm 11/9, khi mưa, lũ xảy ra, sạt lở tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn tỉnh cơ bản được khắc phục, thông tuyến để phục vụ ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ lũ lụt, đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 Quân khu I và nhân dân khắc phục sạt lở đường giao thông tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 Quân khu I và nhân dân khắc phục sạt lở đường giao thông tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Là đơn vị chủ công trong việc khắc phục sạt lở giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong những ngày mưa to, lũ lớn, đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên luôn tuần tra trên các tuyến đường được giao quản lý để theo dõi, phát hiện, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông.

Do đó, ngay sau khi tuyến ĐT.264 trên địa bàn xã Phú Cường, huyện Đại Từ xảy ra một số điểm sạt lở gây ắc tắc giao thông, trong mưa bão, đội ngũ cán bộ, công nhân Hạt quản lý đường bộ 6 thuộc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên chủ động, khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện khắc phục trong thời gian ngắn. Khi khắc phục xong để thông đường, cử cán bộ theo dõi sạt lở, bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Đến ngày 12/9, tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thông.

Đến ngày 12/9, tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thông.

Chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở trên tuyến ĐT.264, Phó Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ 6 Nguyễn Quyết Thắng, chia sẻ: Sạt lở taluy âm lúc 14 giờ ngày 11/9 mất nửa mặt đường dài hàng chục mét, trôi 2 cống. Ngay sau đó, đơn vị đã cử người phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, cử người canh gác, phân luồng giao thông.

Đồng thời, đơn vị huy động tối đa quân số, máy xúc, ô-tô, chia 3 ca, 4 kíp làm việc 24/24 giờ để khắc phục sạt lở, đến đầu giờ chiều 12/9 thì khắc phục xong, bảo đảm giao thông bước một. Sau đó đặt biển cảnh báo, lập rào chắn, cử cán bộ phân luồng cho các phương tiện đi chậm; báo cáo Sở Giao thông vận tải có phương án xử lý tiếp theo.

Hạt quản lý đường bộ 6 hiện quản lý hơn 80km đường giao thông các tuyến ĐT.263, ĐT.263C, ĐT.264 và ĐT.264B thuộc các địa bàn miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số như Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến, gần 1 tuần vừa qua, nhiều công nhân ăn ở tại lán trại để kịp thời khắc phục các điểm sạt lở bảo đảm lưu thông, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Từ ngày 8 đến 11/9 xảy ra 50 điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 3C với khối lượng khoảng 33 nghìn m3 bùn, đất đá trùm mặt đường, sụt lở taluy âm tại 5 vị trí gây ách tắc, mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Xí nghiệp quản lý bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 3C (thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam) huy động nhân lực theo yêu cầu thực tế, 13 máy móc, thiết bị để xúc, dọn đất sạt lở kịp thời phục vụ các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đi lại của người dân.

Các tuyến đường huyện, đường liên xã, nhất là ở miền núi, vùng sâu vùng xa cũng xảy ra hàng trăm điểm sạt lở lớn, nhỏ, nhưng ngay sau đó, chính quyền các địa phương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ khắc phục kịp thời, không để ách tắc kéo dài nhằm phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm nghèo bền vững của người dân, học tập của học sinh.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, duy nhất chỉ còn đường Hồ Chí Minh đoạn Km 205+900 qua địa phận xã Tân Dương, huyện Định Hóa bị sạt lở taluy âm dài khoảng 50m, toàn bộ mặt đường tụt hẳn xuống gây “đứt đường”, không lưu thông được.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã kịp thời phân luồng để không làm gián đoạn giao thông trên địa bàn; đề xuất Bộ Giao thông vận tải có phương án khắc phục xong trong tháng 9/2024.

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên Phạm Quang Anh, với tinh thần sẵn sàng rất cao và phương châm "4 tại chỗ" gồm nhân lực, thiết bị; vật tư, chỉ huy và hậu cần tại chỗ, toàn bộ sạt lở giao thông trên địa bàn tỉnh đã được khắc phục trong đêm 11 và ngày 12/9 để thông tuyến, phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó lũ lụt; phục vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ người dân lũ lụt; đi lại, vận chuyển hàng hóa của toàn xã hội, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, miền núi đang trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Sau khi đã thông tuyến, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đề nghị Bộ Giao thông vận tải, tỉnh hỗ trợ nguồn lực, làm các thủ tục theo quy định để khắc phục sạt lở các bước tiếp theo, đưa các tuyến đường trở lại trạng thái ban đầu. Đồng thời, tiếp tục cử lực lượng ứng trực ở những vị trí có nguy cơ cao, kịp thời cung cấp thông tin để người dân có biện pháp phòng, tránh sạt lở, bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.