Mùa trăng thứ 7 của chương trình “điều ước cho con” đến với vùng cao tỉnh Thái Nguyên

Bước vào mùa trăng thứ 7, chương trình thiện nguyện “Điều ước cho con” đã tới với xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Năm nay chương trình diễn ra trầm lắng hơn bởi những ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhưng ý nghĩa của chương trình thì vẫn vẹn nguyên và giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn được chắp cánh bằng những món quà nhỏ.

Tiếp nối chương trình “Điều ước cho con” những năm trước, với sự tham gia đông đảo và tích cực của các phóng viên, nhà báo và các tình nguyện viên là sinh viên các Trường Đại học tại Hà Nội, chương trình “Điều ước cho con” năm 2024 được tổ chức tại xã Bình Long - một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Năm nay, chương trình đến với Trường Mầm non Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Năm nay, chương trình đến với Trường Mầm non Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đây cũng là mùa thứ 7, chương trình đến với những khu vực còn nhiều khó khăn ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa của đất nước, với sự phối hợp của Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Võ Nhai, Đảng ủy - UBND xã Bình Long và Trường Mầm non Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Trường Mầm non Bình Long là trường nằm trên địa bàn còn nhiều khó khăn của vùng núi cao Võ Nhai. Trường hiện có 262 học sinh, chủ yếu là dân tộc Dao, Tày, Kinh, với độ tuổi từ 24 tháng đến 5 tuổi. Nằm ở khu vực xa trung tâm huyện, nhiều cơ sở vật chất của nhà trường bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh nhà trường.

Những ước mơ giản đơn của cô bé, cậu bé hồn nhiên, vô tư được chắp cánh thực hiện.

Những ước mơ giản đơn của cô bé, cậu bé hồn nhiên, vô tư được chắp cánh thực hiện.

Ra đời từ năm 2017, “Điều ước cho con” là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Trung thu, nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần sẻ chia yêu thương, mang lại niềm vui, tiếng cười cho những mảnh đời thơ bé sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Đúng với tên gọi của chương trình “Điều ước cho con”, cùng với 30 suất học bổng trao tặng tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, Ban Tổ chức đã phối hợp với các nhà hảo tâm, biến "ước mơ" của 4 em Dương Đình Trung, Lương Thị Thương, Lương Xuân Trường và Sầm Văn Huy trở thành hiện thực.

Hai em Dương Đình Trung và Lương Thị Thương sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đã chia sẻ với thầy cô rằng các em mơ ước có được chiếc máy bay điều khiển từ xa và một bộ váy công chúa. Mặc dù là những mong ước nhỏ bé nhưng chứa đựng sự khao khát có được một niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Những món quà nhỏ chắp cánh thêm hy vọng của những em học sinh vô tư và hồn nhiên.

Những món quà nhỏ chắp cánh thêm hy vọng của những em học sinh vô tư và hồn nhiên.

Hay với hai em Sầm Văn Huy và em Lương Xuân Trường, hiện đang là học sinh tại trường Tiểu học Bình Long I và Bình Long II, gia đình thuộc hộ nghèo của xã, nhà cách xa trường, không có phương tiện đi lại. Đối với các em, việc đến trường mỗi ngày sẽ gần hơn nếu có được một chiếc xe đạp để đi học cái chữ.

Và để chắp cánh cho những ngày tương lai của các em, Ban Tổ chức đã cùng nhau mang đến cho các em những chiếc xe đạp mới, những món đồ mong ước để các em thuận tiện hơn trong việc đến lớp, đồng thời, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực học tập.

Hy vọng sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Hy vọng sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Bà Vũ Thị Vân - Giám đốc Công ty TNHH SOLCO VINA cho biết: “Vào mỗi dịp Trung thu, ánh trăng dường như lại sáng hơn, yêu thương dường như lại đong đầy. Chúng tôi, những đơn vị đến từ Thủ đô Hà Nội vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được có mặt tại đây để mang đến cho các bạn nhỏ những giây phút vui tươi, thật ý nghĩa trong mùa Trung thu này”.

Chia sẻ về những khó khăn mà đoàn gặp phải trên hành trình đến với huyện Võ Nhai và đặc biệt là điểm trường mầm non Bình Long, từ khi khảo sát tới khi triển khai chương trình, bà Vân chia sẻ, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3, nhiều khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đã bị ngập lụt, khiến việc di chuyển trở nên gian nan hơn.

Tuy nhiên, vượt qua những trở ngại đó, đoàn vẫn quyết tâm mang tình yêu thương và những món quà ý nghĩa đến với các em nhỏ tại địa phương. Bà Vân hy vọng sau chương trình sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Võ Nhai nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng và xã hội.

Ông Trần Hải Linh - Học viện Bóng rổ MVP (MVP Academy), bày tỏ: “Điều ước cho con” là một chương trình từ thiện đầy ý nghĩa và tinh thần nhân ái. Chúng ta đang cùng nhau chia sẻ một mục tiêu lớn lao, đó là mang lại niềm vui và tạo ra cơ hội cho những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những vật dụng thiết yếu như sách vở, quần áo, mà quan trọng hơn, đây là sự khích lệ, mang lại hy vọng cho các em".

Chương trình “Điều ước cho con 2024” thực hiện cải tạo nhà vệ sinh, khuôn viên trường học và khu vườn cổ tích cho trẻ nhỏ, duy trì các hoạt động thường niên giúp các em nhỏ tại vùng khó khăn có thêm không gian vui chơi và học tập.

Chương trình “Điều ước cho con 2024” thực hiện cải tạo nhà vệ sinh, khuôn viên trường học và khu vườn cổ tích cho trẻ nhỏ, duy trì các hoạt động thường niên giúp các em nhỏ tại vùng khó khăn có thêm không gian vui chơi và học tập.

Cám ơn chương trình “Điều ước cho con 2024”, đồng chí Hoàng Thị Huyền - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai bày tỏ sự biết ơn và niềm vui về những giá trị mà chương trình mang lại: “Chương trình Trung thu “Điều ước cho con 2024” đã mang đến cho các con, các bậc phụ huynh và các cô giáo Trường Mầm non Bình Long một không khí mới lạ. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa không chỉ dành riêng cho các em nhỏ, mà còn là sự hỗ trợ thiết thực cho nhà trường, địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai".

Những nụ cười của các em nhỏ là món quà "ngược trở lại" cho những người tổ chức chương trình.
Những nụ cười của các em nhỏ là món quà "ngược trở lại" cho những người tổ chức chương trình.

Với mong muốn hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn, chương trình “Điều ước cho con 2024” không chỉ mang đến một chương trình Trung thu đầy ý nghĩa cho các bạn nhỏ, mà còn triển khai thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho nhà trường, như: cải tạo nhà vệ sinh; Cải tạo khuôn viên trường học và khu vườn cổ tích cho trẻ nhỏ; Tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên giúp các em nhỏ tại vùng khó khăn có thêm không gian vui chơi và học tập bổ ích.

Tổng giá trị hiện vật và học bổng được trao tặng trong chương trình khoảng 100 triệu đồng.

Điểm đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban Tổ chức chương trình đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ Trường Mầm non Quang Vinh tại TP. Thái Nguyên. Đây là một trong những trường bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ lịch sử vừa qua. Với số tiền hỗ trợ 14 triệu đồng, chương trình mong muốn giúp nhà trường phần nào khắc phục hậu quả thiên tai, để sớm đón 125 em học sinh quay trở lại trường học, tiếp tục con đường học tập và phát triển.

Trước đó, ngày 10/9, chương trình “Điều ước cho con 2024” cũng đã tham gia phối hợp, kêu gọi ủng hộ 200 áo phao và các lương thực, thực phẩm cần thiết hỗ trợ cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn TP Thái Nguyên và Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.